Tâm sự của Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Trần Ly Ly trong ngày nhận danh hiệu NSND

AN NGUYÊN |

Theo Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - bà Trần Ly Ly, muốn phát triển văn hóa, cần bắt đầu xây dựng chiến lược và thực hiện theo từng kế hoạch nhỏ.

Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội sáng 6.3.

Bên cạnh nhiều nghệ sĩ nổi bật như Thanh Lam, Tấn Minh, Xuân Bắc, Trần Lực, Phạm Phương Thảo, Quốc Khánh... Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - bà Trần Ly Ly cũng vinh dự được phong tặng danh hiệu NSND.

Chia sẻ với Lao Động tại buổi lễ trao tặng danh hiệu NSND, bà Trần Ly Ly cho biết: "Đây là danh hiệu cao quý nhất đối với người nghệ sĩ. Cuộc đời tôi đã cống hiến nhiều tác phẩm, đạo diễn các chương trình lớn cho cộng đồng, quốc gia, dân tộc.

Sau đây, chúng tôi sẽ suy nghĩ phải làm gì để tiếp tục cống hiến sao cho xứng đáng với sự ghi nhận này".

Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn nhấn mạnh: "Hiện tại, tôi đã và đang chuyển sang làm công tác quản lý nhà nước. Do đó, mục tiêu mà tôi hướng đến sẽ rộng hơn, bao gồm các kế hoạch cũng như chiến lược phát triển cho ngành nghệ thuật biểu diễn".

Nghệ sĩ Trần Ly Ly được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng danh hiệu NSND. Ảnh: Thanh Tùng
Nghệ sĩ Trần Ly Ly được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng danh hiệu NSND. Ảnh: Thanh Tùng

Liên quan đến việc phát triển văn hóa nói chung cũng như ngành nghệ thuật biểu diễn nói riêng, năm 2023, Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch (VHTTDL) xác định "Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035" là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của ngành văn hóa.

Theo đó, căn cứ đề xuất, ý kiến góp ý của 63 tỉnh, thành, các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội liên quan... Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổng hợp, xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, trong đó, dự kiến tổng vốn là 350.000 tỉ đồng cho giai đoạn 2025-2035.

Dưới góc nhìn của người làm công tác quản lý, NSND Trần Ly Ly cho biết: "Tôi nghĩ đề án phát triển văn hoá là vô cùng cần thiết. Đây là sự đầu tư sâu rộng, một chiến lược có chiều dài, chiều sâu chứ không chỉ ngày một, ngày hai.

Tôi cho rằng, để phát triển ngành văn hóa thì cần tất cả các ngành khác cũng phải vào cuộc, cùng nhau thực hiện.

Chúng ta phải bắt đầu ngay từ chiến lược này, xây dựng, tưởng tượng ra và thực hiện hoá nó theo từng bước, từng kế hoạch nhỏ".

Trước đó, năm 2022, bên lề hội thảo văn hóa với chủ đề "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa", NSND Trần Ly Ly từng chia sẻ, nghệ thuật biểu diễn là phương tiện trực diện giúp con người biết cách thưởng thức và gắn kết với các tác phẩm nghệ thuật (kịch nói, biểu diễn ca nhạc, múa, xiếc…).

Nếu không có nghệ thuật biểu diễn, sự gắn kết, mở rộng văn hóa trong mỗi con người sẽ hạn chế đi rất nhiều.

"Có thể nói, nghệ thuật biểu diễn đã góp phần rất quan trọng trong tiến trình phát triển của văn hóa, nghệ thuật nói riêng và cho sự phát triển của đất nước nói chung. Những năm gần đây, nghệ thuật biểu diễn đã có sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng cả về nội dung và hình thức.

Nghệ thuật biểu diễn đã góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lối sống nhân văn, hướng thiện cho nhân dân; truyền bá tư tưởng và thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước dưới sự khởi xướng và lãnh đạo của Đảng; quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam ra với thế giới; đồng thời góp phần nâng cao đời sống nghệ sĩ, diễn viên, thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển" - NSND Trần Ly Ly khẳng định.

NSND Trần Ly Ly xuất thân từ nghề múa, nổi danh với vai trò biên đạo trong nhiều vở múa kinh điển được đưa về Việt Nam dàn dựng như Hồ Thiên Nga, Những người khốn khổ, Người tạc tượng...

Trần Ly Ly bắt đầu học múa chuyên nghiệp khi mới 10 tuổi và giành nhiều giải thưởng tài năng múa trẻ toàn quốc vào các năm 1992, 1994.

Sau khi đỗ thủ khoa của Khoa Sáng tác múa - Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Trần Ly Ly nhận được học bổng du học tại Đại học Công nghệ Queensland (Australia).

Sau 7 năm học tập và làm việc tại Australia, Pháp, năm 2003, NSND Trần Ly Ly quyết định về nước làm việc. NSND Trần Ly Ly từng giữ vị trí Phó Hiệu trưởng Trường Múa TPHCM, trước khi ra Hà Nội nhận vị trí Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (VNOB).

Tháng 2.2022, NSND Trần Ly Ly được bổ nhiệm chức vụ Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Bà là nữ lãnh đạo đầu tiên của cục này.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Thanh Lam: Tôi hồi hộp, vinh dự khi nhận danh hiệu NSND do Chủ tịch nước trao

Phương Thùy |

Sáng 6.3, ca sĩ Thanh Lam có mặt tại Nhà hát Lớn Hà Nội từ rất sớm để tham dự buổi lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT), Nghệ sĩ Nhân dân (NSND).

Sự nghiệp của Cục trưởng được phong tặng danh hiệu NSND

Bình An |

Trong danh sách những nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND lần này có Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - Trần Ly Ly.

NSƯT Trần Ly Ly làm cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn sau Tết Nguyên đán

Hải Minh |

NSƯT Trần Ly Ly sẽ chính thức về nhận nhiệm vụ tại Cục Nghệ thuật Biểu diễn từ ngày 7.2 sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bị cáo Trương Huệ Vân nói về mối quan hệ đặc biệt với bị cáo Trương Mỹ Lan

Nhóm PV |

TPHCM - Tại phiên tòa sáng 7.3, bị cáo Trương Huệ Vân khai được bị cáo Trương Mỹ Lan nuôi, cho ăn học từ nhỏ và tạo công ăn việc làm nên coi cô ruột như mẹ ruột. Do đó, bị cáo Vân làm theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, giúp chiếm đoạt 1.088 tỉ đồng.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 5 kiểm sát viên Viện KSND Tối cao

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ mỗi kiểm sát viên phải luôn thượng tôn pháp luật, thực sự liêm, chính, chí công, vô tư; thực hiện nghiêm nhiệm vụ và quyền hạn của kiểm sát viên theo quy định.

Hai công trình liên quan vụ Công ty Hưng Phát quỵt lương hàng trăm thợ xây

Minh Chuyên - Trâm Anh |

Hoà Bình - Liên quan đến vụ hàng trăm thợ xây bị Công ty TNHH thương mại phát triển và xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ tiền công, theo tìm hiểu, số tiền nợ nằm phần lớn ở 2 công trình trăm tỉ tại huyện Lạc Thuỷ và TP Hoà Bình.

Hai cảng tàu du lịch ở Hạ Long đồng loạt tăng các loại phí dịch vụ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cùng tăng đồng loạt các loại giá dịch vụ, từ vé qua cảng đối với du khách đến, giá neo đậu tầu thuyền... bắt đầu từ ngày 1.4.2024. Theo các chủ tàu, việc các cảng tàu tăng giá dịch vụ cao và đột ngột vào thời điểm hiện nay sẽ ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của điểm đến.

Cận cảnh cầu treo 24 tỉ đồng tại Nghệ An sụp đổ sau gần 10 năm sử dụng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cây cầu treo bắc qua sông Hiếu tại huyện miền núi Quỳ Châu trị giá 24 tỉ đồng bị đổ sập sau gần 10 năm sử dụng gây xôn xao dư luận.

Thanh Lam: Tôi hồi hộp, vinh dự khi nhận danh hiệu NSND do Chủ tịch nước trao

Phương Thùy |

Sáng 6.3, ca sĩ Thanh Lam có mặt tại Nhà hát Lớn Hà Nội từ rất sớm để tham dự buổi lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT), Nghệ sĩ Nhân dân (NSND).

Sự nghiệp của Cục trưởng được phong tặng danh hiệu NSND

Bình An |

Trong danh sách những nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND lần này có Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - Trần Ly Ly.

NSƯT Trần Ly Ly làm cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn sau Tết Nguyên đán

Hải Minh |

NSƯT Trần Ly Ly sẽ chính thức về nhận nhiệm vụ tại Cục Nghệ thuật Biểu diễn từ ngày 7.2 sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.