Chủ tịch Quốc hội lên đường dự IPU-138 và thăm chính thức Hà Lan

Theo Chinhphu.vn |

Sáng 24.3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 138 và các hội nghị liên quan tại Genève, Thụy Sỹ và thăm chính thức Vương quốc Hà Lan.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 138 và các hội nghị liên quan tại Genève, Thụy Sỹ, theo lời mời của Chủ tịch IPU Gabriela Cuevas Barron và thăm chính thức Vương quốc Hà Lan theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hà Lan Khadija Arib. 

Cùng đi với Chủ tịch Quốc hội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trần Đơn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Dương Thanh Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định Đoàn Hồng Phong... 

Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Đại hội đồng IPU - 138, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung về tăng cường cơ chế toàn cầu về người di cư, sự cần thiết phải có những giải pháp chính sách căn cứ trên thực tiễn; tiếp xúc song phương với Chủ tịch IPU, Tổng Thư ký IPU, lãnh đạo nghị viện một số quốc gia để trao đổi về tăng cường hợp tác nghị viện cũng như những vấn đề mà nghị viện hai bên cùng quan tâm; gặp gỡ cán bộ Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Genève, Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sỹ. 

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ tham dự các cuộc họp của IPU, cử đại diện tham gia làm Báo cáo viên tại Ủy ban Thường trực về Phát triển bền vững, tài chính và thương mại. 

Sự tham gia của Đoàn Việt Nam tại IPU - 138 tiếp tục khẳng định cam kết của Việt Nam và Quốc hội Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và diễn đàn IPU; tăng cường sự hiện diện và góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội nói riêng và Việt Nam nói chung trên trường quốc tế; thúc đẩy và bảo vệ các lợi ích sát sườn của Việt Nam, tham khảo quan điểm quốc tế và thể hiện quan điểm quốc gia về các mối quan tâm chung trên toàn cầu. 

Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Hà Lan đang thiết thực kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hướng tới quan hệ đối tác chiến lược, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tới Hà Lan có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Hà Lan. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội sẽ trao đổi, giới thiệu với các nhà lãnh đạo Nghị viện Hà Lan về hoạt động của Quốc hội Việt Nam; thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước trong khuôn khổ song phương và đa phương; trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ hai nước hướng tới thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược; trao đổi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam và chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam... 

Theo Chinhphu.vn
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng báo Lao Động tại Hội báo Toàn quốc 2018

Nhóm PV |

Tại gian trưng bày của Báo Lao Động, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng trước sự phát triển của báo Lao Động.

Kỳ họp thứ 6 sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn

Thắng Hải |

Sáng 12.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, chương trình phiên họp 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có sự điều chỉnh so với dự kiến.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ

Theo TTXVN |

Ngày 3.3, nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 58 năm Ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến Khu di tích Đá Chông (K9) dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm tại đây.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng báo Lao Động tại Hội báo Toàn quốc 2018

Nhóm PV |

Tại gian trưng bày của Báo Lao Động, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng trước sự phát triển của báo Lao Động.

Kỳ họp thứ 6 sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn

Thắng Hải |

Sáng 12.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, chương trình phiên họp 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có sự điều chỉnh so với dự kiến.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ

Theo TTXVN |

Ngày 3.3, nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 58 năm Ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến Khu di tích Đá Chông (K9) dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm tại đây.