Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4

LAM CHI |

Nghệ An - Chiều 11.12, tại TP. Vinh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Cùng đi có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thành Duy/Báo Nghệ An
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thành Duy/Báo Nghệ An

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí, bản lĩnh, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 trong thời gian vừa qua.

Thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục tăng cường nắm tình hình, nghiên cứu đánh giá, dự báo các tình huống phức tạp có thể xảy ra, đặc biệt trên vùng biển, đảo, biên giới; kịp thời phát hiện mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, để chủ động làm tốt phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc.

Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng và củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện với phương châm “tinh, gọn, mạnh, cơ động nhanh và sẵn sàng chiến đấu cao”; tiếp tục xây dựng dân quân tự vệ, lực lượng tự vệ động viên vững mạnh, rộng khắp, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch nước yêu cầu Quân khu 4 duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; làm tốt các phương án diễn tập khu vực phòng thủ; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn…

Đồng thời, thực hiện tốt lao động, sản xuất trong thời kỳ mới, công tác dân vận; đặc biệt xây dựng vững chắc thế trận lòng dân - là cái gốc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm tốt công tác hậu phương quân đội, phát huy truyền thống và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

LAM CHI
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hà Giang

Phong Quang - Phùng Minh |

Hà Giang - Sáng 8.12, dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 130 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hà Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị địa phương này cần tiếp tục có những hướng đi bền vững để đồng bào nhân dân các dân tộc đã sống được trên đá thì phải thoát nghèo trên đá và phấn đấu làm giàu trên đá.

Chủ tịch nước dự tổng kết Chương trình xây dựng nhà ở chính sách

Phong Quang |

Hà Giang - Chiều 7.12, tại tỉnh Hà Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2019-2020.

Nghệ An: 19 cá nhân được Tổng liên đoàn tặng Bằng Lao động sáng tạo

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2021.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hà Giang

Phong Quang - Phùng Minh |

Hà Giang - Sáng 8.12, dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 130 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hà Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị địa phương này cần tiếp tục có những hướng đi bền vững để đồng bào nhân dân các dân tộc đã sống được trên đá thì phải thoát nghèo trên đá và phấn đấu làm giàu trên đá.

Chủ tịch nước dự tổng kết Chương trình xây dựng nhà ở chính sách

Phong Quang |

Hà Giang - Chiều 7.12, tại tỉnh Hà Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2019-2020.

Nghệ An: 19 cá nhân được Tổng liên đoàn tặng Bằng Lao động sáng tạo

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2021.