Chủ tịch nước kết thúc chuyến thăm Thái Lan và dự hội nghị APEC

Song Minh |

Chiều 19.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự hội nghị APEC.

Vào khoảng 16h30 chiều 19.11, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, Thủ đô Hà Nội, kết thúc thành công chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên trong 24 năm của Chủ tịch nước Việt Nam tới Thái Lan, giúp ghi thêm một dấu mốc lịch sử trong mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ đón chính thức, hội đàm với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tại tòa nhà Chính phủ.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-Cha chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: ĐSQ Thái Lan
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-Cha chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: ĐSQ Thái Lan

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ cam kết mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa Việt Nam và Thái Lan nhằm đóng góp cho sự vững mạnh về kinh tế - xã hội giữa hai nước thông qua chiến lược “Ba kết nối”, bao gồm: Kết nối các chuỗi cung ứng của hai nước, kết nối các ngành kinh tế cơ sở của hai nước; Kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững giữa Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam và Mô hình Kinh tế Sinh học - Tuần hoàn - Xanh (BCG) của Thái Lan, góp phần giúp hai nước đạt mục tiêu xây dựng xã hội carbon thấp, thân thiện với môi trường.

Nhân chuyến thăm, Việt Nam và Thái Lan đã ra tuyên bố chung kỷ niệm 10 năm là Đối tác chiến lược.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã có cuộc hội kiến Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai.

Nhân dịp sang thăm chính thức Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu của Thái Lan đang có hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 29, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được mời làm diễn giả chính tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2022 với sự tham dự của hơn 850 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực cùng đại diện của các tổ chức quốc tế. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ những thành tựu và chính sách của Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội.

Lễ tiễn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay. Ảnh: TTXVN
Lễ tiễn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay không quân Hoàng gia Thái Lan, chiều 19.11.2022. Ảnh: TTXVN

Dự Hội nghị APEC lần thứ 29, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh một số yếu tố “cân bằng” trong hợp tác APEC gồm: Cần coi người dân là trung tâm để tạo sự cân bằng trong mỗi nền kinh tế giữa các lĩnh vực, giữa các thành phần xã hội; và cân bằng về lợi ích và trách nhiệm giữa các nền kinh tế, các khu vực.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng dự Đối thoại với các thành viên Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC). Trao đổi tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Uỷ ban, nhóm công tác APEC và ABAC cần tăng cường đối thoại, tích cực hợp tác triển khai tầm nhìn dài hạn về thương mại và đầu tư trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, củng cố hệ thống thương mại đa phương.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên nguyên tắc và luật lệ, với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO là trung tâm.

Chủ tịch nước cũng kêu gọi các nền kinh tế APEC thúc đẩy các thảo luận/đàm phán quan trọng trong WTO hiện nay về trợ cấp thủy sản, nông nghiệp, và cải cách WTO.

Bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có hàng loạt các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC gồm Trung Quốc, Mỹ, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Australia, Canada, Pháp, Chile, Peru.

Chủ tịch nước cũng đã có các cuộc gặp gỡ Thái tử, Thủ tướng Saudi Arabia; Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) và Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước dự Phiên họp thứ hai - Tuần lễ Cấp cao APEC 2022

Khánh Minh |

Sáng 19.11.2022, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên họp thứ hai - Tuần lễ Cấp cao APEC 2022.

Chủ tịch nước và Phu nhân hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan

Khánh Minh |

Ngày 18.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã hội kiến Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan, nhân dịp thăm chính thức Thái Lan và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Khánh Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2022 tại Bangkok (Thái Lan) ngày 18.11.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Chủ tịch nước dự Phiên họp thứ hai - Tuần lễ Cấp cao APEC 2022

Khánh Minh |

Sáng 19.11.2022, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên họp thứ hai - Tuần lễ Cấp cao APEC 2022.

Chủ tịch nước và Phu nhân hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan

Khánh Minh |

Ngày 18.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã hội kiến Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan, nhân dịp thăm chính thức Thái Lan và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Khánh Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2022 tại Bangkok (Thái Lan) ngày 18.11.