Thủ tướng Thái Lan chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Song Minh |

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-Cha chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan ở thủ đô Bangkok, chiều 16.11.

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha, sáng 16.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29.

16h chiều cùng ngày, tại Tòa nhà Chính phủ, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và Phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Thái Lan trước thềm Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29.

Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân diễn ra trọng thể tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan chiều 16.11. Ảnh: VOV
Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân diễn ra trọng thể tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan chiều 16.11. Ảnh: VOV

Đoàn xe đưa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đến Tòa nhà Chính phủ, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và Phu nhân đón, bắt tay Chủ tịch nước ngay tại nơi đỗ xe, chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm cùng đoàn cấp cao Việt Nam chính thức Thái Lan và tham dự APEC 29.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bước lên bục danh dự. Ảnh: VOV
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bước lên bục danh dự. Ảnh: VOV

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: VOV
Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: VOV

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới chào Quốc kỳ hai nước và duyệt Đội Danh dự Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo cùng bước tới chào các quan chức hai nước có mặt tại lễ đón.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội danh dự. Ảnh: VOV
Thủ tướng Prayut Chan-o-cha mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội danh dự. Ảnh: VOV

Đây là chuyến thăm Thái Lan đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Chủ tịch nước, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Thái Lan từ sau Đại hội XIII và sau đại dịch COVID-19, thể hiện việc triển khai tích cực đường lối đối ngoại của Đại hội XIII.

Sau nghi thức lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thái Lan dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan bắn đại bác chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Thanh Hà |

Trưa 16.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Việt Nam đến Thủ đô Bangkok, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29.

Chủ tịch nước lên đường thăm chính thức Thái Lan và dự Hội nghị APEC

Khánh Minh |

Sáng 16.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao nước CHXHCN Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị APEC 29.

Chủ tịch nước là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Thái Lan trước APEC

Khánh Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Thái Lan trước thềm Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 29.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Thái Lan bắn đại bác chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Thanh Hà |

Trưa 16.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Việt Nam đến Thủ đô Bangkok, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29.

Chủ tịch nước lên đường thăm chính thức Thái Lan và dự Hội nghị APEC

Khánh Minh |

Sáng 16.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao nước CHXHCN Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị APEC 29.

Chủ tịch nước là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Thái Lan trước APEC

Khánh Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Thái Lan trước thềm Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 29.