Chủ tịch nước: Đặt nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe của công nhân lên hàng đầu

Phạm Đông |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các doanh nghiệp cần đặt nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe, tính mạng của công nhân lao động lên hàng đầu. Đồng thời, cần quan tâm, chăm lo Tết cho công nhân, để mọi nhà, mọi người đều có Tết vui vẻ, đầm ấm, tiết kiệm và an toàn.

Ngày 8.1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu tại Lễ phát động thi đua năm 2022 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam và Hiệp hội Da, giày và túi xách Việt Nam.

Theo TTXVN, phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, hai ngành dệt may và da giày cần xây dựng bộ quy chuẩn phòng, chống dịch COVID-19.

Gửi lời thăm hỏi tới tất cả cán bộ, công nhân lao động ngành dệt may và ngành da giày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý lãnh đạo các doanh nghiệp và hiệp hội hai ngành quan tâm củng cố tổ chức Đảng, công đoàn. Với phần lớn trong số 5 triệu lao động hai ngành là nữ, các doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa để chị em có sức khỏe tốt, đời sống vật chất và tinh thần được đảm bảo, vừa sản xuất hiệu quả, vừa chăm lo cho gia đình.

Dịp Tết Nguyên đán sắp đến, các doanh nghiệp cần quan tâm, chăm lo Tết cho công nhân, để mọi nhà, mọi người đều có tết vui vẻ, đầm ấm, tiết kiệm và an toàn.

Lễ phát động thi đua năm 2022 ngành dệt may và da giày.
Lễ phát động thi đua năm 2022 ngành dệt may và da giày.

Chủ tịch nước đánh giá, ngành dệt may và da giày năm qua là điểm sáng khi nỗ lực khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, ngành đã “lắng nghe” thị trường, đàm phán với đối tác, bố trí sản xuất phù hợp để duy trì sản xuất, xuất khẩu, duy trì việc làm cho hầu hết 5 triệu lao động, thu nhập trên 7 triệu đồng/người/tháng. Năm qua, xuất khẩu của hai ngành đạt 60 tỉ USD, bằng kim ngạch xuất khẩu của ngành điện tử công nghệ cao của Việt Nam.

Chủ tịch nước cũng ấn tượng với ngành dệt may khi các sản phẩm sản xuất ra có 52% là do ngành tự thiết kế sản xuất. Riêng Công ty May 10 có 100% sản phẩm tự thiết kế và sản xuất tại Việt Nam. Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã thể hiện vai trò dẫn dắt với hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, có nhiều sản phẩm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 và nằm trong nhóm doanh nghiệp nhà nước có tỉ suất lợi nhuận cao nhất.

Trong năm 2022, Chủ tịch nước lưu ý hai ngành dệt may và da giày cần xây dựng bộ quy chuẩn phòng, chống dịch bệnh và các giải pháp ứng phó thích ứng với các tình huống của dịch. Trong đó, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của công nhân lao động là nhiệm vụ hàng đầu.

Cùng với đó cần tiếp tục đổi mới sáng tạo trong mô hình quản lý, tập trung chuyển đổi số cho mô hình quản trị, hình thành hệ thống quản trị đơn giản có hiệu quả cao. Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn Vinatex và Hiệp hội Dệt may Việt Nam phấn đấu có 30 thương hiệu dệt may ngang tầm thế giới.

Đặt vấn đề như vậy, Chủ tịch nước đề nghị hai ngành dệt may và da giày tiếp tục đổi mới sáng tạo, xây dựng và phổ quát giá trị văn hóa của doanh nghiệp, của ngành, từ đó tiếp tục phát động các phong trào thi đua học tập, đổi mới sáng tạo trong sản xuất, tạo động lực cống hiến của người lao động với ngành, hình thành nhiều nghệ nhân giỏi trong hai ngành.

Chủ tịch nước tin tưởng, năm Nhâm Dần với mãnh lực vươn lên của con hổ, Tập đoàn Dệt May và hai ngành dệt may, da giày sẽ đạt kết quả vượt mong đợi, giữ được xưng tụng Việt Nam “vương quốc” dệt may của thế giới.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.