Chủ động kiểm soát các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm

PHẠM ĐÔNG |

Theo báo cáo, các chính sách, pháp luật về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường ngày càng hoàn thiện, chuyển sang chủ động kiểm soát các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm.

Ngày 13.9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 3.6.2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết 24-NQ/TW).

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, hệ thống quan điểm lý luận, tư tưởng của Đảng về vấn đề biến đổi khí hậu, tài nguyên, môi trường tiếp tục được phát triển, hoàn thiện.

Vì vậy, việc tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW cần dựa trên cơ sở chính trị, khoa học, thực tiễn theo quan điểm phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, có sự gắn kết hữu cơ, chặt chẽ giữa ba trụ cột phát triển bền vững là kinh tế, xã hội, môi trường.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) tập trung cao độ, kiện toàn nhân sự để hoàn thiện Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW bảo đảm chất lượng cao nhất.

Trong đó, chú ý kết quả thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết bằng các văn bản pháp luật, có sự so sánh chỉ số, thứ hạng quốc tế, lượng hóa các mục tiêu, nhiệm vụ bằng chỉ tiêu cụ thể.

Đồng thời làm rõ sự thay đổi nhanh chóng của bối cảnh trong nước, quốc tế so với thời điểm ban hành Nghị quyết 24-NQ/TW với sự xuất hiện những vấn đề, xu thế mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tri thức, net zero…

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, tăng trưởng nền kinh tế bước đầu có chuyển biến theo hướng xanh hơn.

Việc lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường vào các chiến lược, quy hoạch phát triển tiếp tục được đẩy mạnh. Chính sách, pháp luật về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường ngày càng hoàn thiện, chuyển sang chủ động kiểm soát các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm.

Bên cạnh đó, việc bảo vệ và phát triển rừng đạt nhiều kết quả tích cực. Số lượng diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên trên cạn đã tăng lên. Năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai được nâng lên hàng đầu khu vực và dần tiệm cận với các nước tiên tiến ở châu Á.

Việt Nam đã tham gia tích cực cùng với cộng đồng quốc tế về giảm phát thải ròng khí nhà kính, chuyển đổi năng lượng công bằng. Công tác điều tra cơ bản, đánh giá tiềm năng, trữ lượng quản lý và khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên đạt được nhiều kết quả quan trọng, bền vững và hiệu quả hơn. Các nguồn năng lượng tái tạo có bước phát triển vượt bậc...

Đáng chú ý, nhiều mục tiêu đề ra đến năm 2020 của Nghị quyết 24-NQ/TW đã đạt và vượt như: Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; giảm dần thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra; giảm mức phát thải khí nhà kính trên đơn vị GDP từ 8-10% so với năm 2010.

Ngoài ra, bảo đảm cân đối quỹ đất cho phát triển kinh tế, xã hội; giữ và sử dụng linh hoạt 3,8 triệu ha đất chuyên trồng lúa nhằm bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Đồng thời hạn chế tối đa xuất khẩu khoáng sản thô; chuyển đổi cơ cấu sử dụng năng lượng theo hướng tăng tỉ lệ năng lượng tái tạo, năng lượng mới trên 5% tổng năng lượng thương mại sơ cấp; tiêu hủy, xử lý trên 85% chất thải nguy hại; kiểm soát an toàn, xử lý ô nhiễm môi trường do hậu quả chiến tranh…

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Đưa môi trường trở thành một lĩnh vực kinh tế mới trong chuyển đổi xanh

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh mục tiêu phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp; đưa môi trường trở thành một lĩnh vực kinh tế mới trong quá trình thực hiện chuyển đổi xanh.

Hội nhập quốc tế sâu rộng về y tế, môi trường và biến đổi khí hậu

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu phải xác định được "dòng chảy" chính trong kết nối hội nhập quốc tế của các nước như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, giáo dục, văn hoá, dịch bệnh, các vấn đề an ninh phi truyền thống…

Môi trường kinh doanh hạn chế, nhiều dự án ở Cao Bằng chưa thể triển khai

Tân Văn |

Ngày 12.7, Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Cao Bằng tiếp tục diễn ra, các đại biểu thảo luận nhiều vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

Hội thảo "Thúc đẩy phát triển thị trường thanh toán điện tử"

Đức Mạnh |

14h ngày 15.9.2023, Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội thảo "Thúc đẩy phát triển thị trường thanh toán điện tử".

Kiểm tra 1 chung cư mini khác của bị can Nghiêm Quang Minh, phát hiện nhiều vi phạm PCCC

PHẠM ĐÔNG |

Kiểm tra chung cư mini khác của bị can Nghiêm Quang Minh, lực lượng chức năng phát hiện hệ thống chữa cháy của tòa nhà không hoạt động.

Nguy cơ cháy từ hơn 42 nghìn cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê ở TPHCM

MINH QUÂN |

Công an TPHCM cho biết, TPHCM hiện có 42.256 cơ sở là nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu hộ cứu nạn (CNCH). Tuy nhiên các căn hộ này luôn tiềm ẩn nguy cơ gây cháy và cháy lan.

Tin tức 24h: Dự báo khả năng thành bão của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Tin tức 24h: Bộ Công an yêu cầu rà soát chung cư mini cả nước sau vụ cháy khiến 56 người chết; Tổng cục Hải quan lên tiếng vụ 4 cán bộ hải quan bảo kê buôn lậu; Dự báo về khả năng mạnh thành bão của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông; Đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự ASIAD 19 vào ngày 20.9.

Nén nỗi đau mất 3 người thân, Bí thư xã ở Sa Pa gồng mình giúp dân chạy lũ

Đinh Đại |

Lào Cai - Thời khắc xảy ra trận lũ ống kinh hoàng, biết tin con trai, em trai, cháu trai gặp nạn, Bí thư Đảng ủy xã Liên Minh (thị xã Sa Pa) đã nén đau thương, triệu tập cuộc họp khẩn tại ủy ban để triển khai phương án ứng phó.

Đưa môi trường trở thành một lĩnh vực kinh tế mới trong chuyển đổi xanh

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh mục tiêu phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp; đưa môi trường trở thành một lĩnh vực kinh tế mới trong quá trình thực hiện chuyển đổi xanh.

Hội nhập quốc tế sâu rộng về y tế, môi trường và biến đổi khí hậu

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu phải xác định được "dòng chảy" chính trong kết nối hội nhập quốc tế của các nước như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, giáo dục, văn hoá, dịch bệnh, các vấn đề an ninh phi truyền thống…

Môi trường kinh doanh hạn chế, nhiều dự án ở Cao Bằng chưa thể triển khai

Tân Văn |

Ngày 12.7, Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Cao Bằng tiếp tục diễn ra, các đại biểu thảo luận nhiều vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm.