Đưa môi trường trở thành một lĩnh vực kinh tế mới trong chuyển đổi xanh

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh mục tiêu phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp; đưa môi trường trở thành một lĩnh vực kinh tế mới trong quá trình thực hiện chuyển đổi xanh.

Ngày 21.7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ TN&MT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TP Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng khi tổ chức lấy ý kiến của các địa phương, các vùng Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ trong quá trình tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW.

Việc tổ chức hội thảo, hội nghị lấy ý kiến các địa phương, vùng, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học… phải có đề cương chi tiết về mục tiêu, thành phần tham dự, dự kiến kết quả đạt được.

"Căn cứ vào nội dung của từng hội thảo, hội nghị có thể phân công bộ, ngành chủ trì theo chuyên môn, lĩnh vực quản lý như khoa học công nghệ, doanh nghiệp, nguồn nhân lực, giáo dục…", Phó Thủ tướng gợi mở.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng đề nghị, Ban Chỉ đạo bám sát kế hoạch tổng kết, đúng các mốc thời gian đặt ra, sớm trình cấp thẩm quyền xem xét, thảo luận kỹ. Phương pháp tổng kết phải hết sức khoa học, lắng nghe từ cơ sở, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhà khoa học, không dừng lại ở nội dung Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động.

Theo đó, cần mở rộng đánh giá trên cơ sở những quan điểm, chủ trương mới của Đảng, Nhà nước trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chiến lược tăng trưởng xanh, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu…

Tài liệu, số liệu tổng kết phải cập nhật những nội dung mới nhất như cam kết thực hiện giảm phát thải ròng khí nhà kính bằng 0, Quy hoạch điện VIII, phát triển năng lượng tái tạo…, đồng thời có dự báo dài hạn xu hướng trong nước, thế giới.

Theo Phó Thủ tướng, mục đích của công tác tổng kết nhằm đánh giá, nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW dựa trên các chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp, chương trình hành động, kết quả triển khai cụ thể, nhất là tác động đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng, giao thông…

"Báo cáo tổng kết phải nêu đầy đủ toàn diện những kết quả đã đạt được của các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở so sánh chỉ số, thứ hạng theo xếp hạng quốc tế về môi trường, chuyển đổi năng lượng tái tạo…

Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế từ góc độ Nghị quyết, tư duy, quan điểm, tầm nhìn đến khâu tổ chức triển khai thực hiện, nhận thức", Phó Thủ tướng trao đổi.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thế giới đang đứng trước thời khắc lịch sử chuyển đổi mô hình phát triển dựa vào tài nguyên sang kinh tế tri thức, kinh tế carbon thấp, cùng với 2 xu thế lớn là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Vì vậy, quá trình tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW cần đề xuất được hệ thống quan điểm mới, tư duy mới về mặt lý luận, lựa chọn một số vấn đề, mục tiêu, nhiệm vụ ưu tiên để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp; đưa môi trường trở thành một lĩnh vực kinh tế mới trong quá trình thực hiện chuyển đổi xanh.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hội nhập quốc tế sâu rộng về y tế, môi trường và biến đổi khí hậu

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu phải xác định được "dòng chảy" chính trong kết nối hội nhập quốc tế của các nước như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, giáo dục, văn hoá, dịch bệnh, các vấn đề an ninh phi truyền thống…

Việt Nam coi Hà Lan là đối tác hàng đầu về hợp tác chống biến đổi khí hậu

Song Minh |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định vị trí đối tác hàng đầu của Hà Lan về thương mại, đầu tư và hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu

HỮU CHÁNH |

Năm 2023, lực lượng Công an sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích tuyến đầu trong công tác chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự.

Ngắm bãi Móng Rồng đẹp kỳ vĩ ở đảo Cô Tô, Quảng Ninh

Lương Hà |

Quảng Ninh - Bãi Móng Rồng (hay còn gọi là bãi đá Cầu Mỵ) đẹp kỳ vĩ, độc đáo khiến du khách không thể bỏ qua trong chuyến du lịch Cô Tô.

Bản tin công đoàn: Lương cơ sở tăng, trợ cấp 1 lần sinh con tăng ra sao?

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Lương cơ sở tăng, trợ cấp 1 lần sinh con tăng ra sao?; Làm rõ thực trạng việc nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; Sáng kiến giúp nhiều lao động cùng hưởng lợi...

Nguyên do Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023

DI PY |

Trong buổi họp báo rạng sáng 23.7, ban tổ chức đã chia sẻ lí do khiến Huỳnh Trần Ý Nhi Miss World Vietnam 2023 có thể vượt qua nhiều cô gái khác để giành ngôi vị cao nhất.

Môi giới gặp khó, công ty chứng khoán tăng hàng nghìn tỉ cho vay margin

Đức Mạnh |

Trong khi mảng môi giới chưa thoát khỏi xu hướng giảm, đa phần các công ty chứng khoán đều ghi nhận dư nợ cho vay margin vào cuối quý II tăng so với quý trước đó.

Dự báo thời tiết hôm nay 23.7: Bắc Bộ oi nóng trở lại, Nam Bộ mưa lớn

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.7, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Hội nhập quốc tế sâu rộng về y tế, môi trường và biến đổi khí hậu

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu phải xác định được "dòng chảy" chính trong kết nối hội nhập quốc tế của các nước như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, giáo dục, văn hoá, dịch bệnh, các vấn đề an ninh phi truyền thống…

Việt Nam coi Hà Lan là đối tác hàng đầu về hợp tác chống biến đổi khí hậu

Song Minh |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định vị trí đối tác hàng đầu của Hà Lan về thương mại, đầu tư và hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu

HỮU CHÁNH |

Năm 2023, lực lượng Công an sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích tuyến đầu trong công tác chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự.