Rãnh áp thấp gần Biển Đông gây mưa nhiều khắp Philippines

Thanh Hà |

Rãnh áp thấp hoặc phần mở rộng của vùng áp thấp bên trong Khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) và gió mùa tây nam habagat gây mưa ở Philippines từ 13.9.

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông nằm cách Itbayat, Batanes, Philippines 610 km về phía đông, theo bản tin thời tiết mới nhất của Rappler.

Áp thấp ít có khả năng phát triển thành bão nhiệt đới nhưng rãnh áp thấp đang ảnh hưởng đến phần phía đông của Trung Luzon và Nam Luzon.

Cơ quan thời tiết Philippines PAGASA dự báo, do rãnh áp thấp, có mưa rào và giông rải rác ở một số khu vực: Bicol, Aurora, Quezon.

Thời tiết tương tự cũng dự kiến xảy ra chủ yếu ở vùng phía tây của Nam Luzon, Visayas và Mindanao, nhưng do gió mùa tây nam gây ra. Những khu vực ảnh hưởng là Metro Manila, Mimaropa, khu vực còn lại của Trung Luzon, Calabarzon, La Union, Pangasinan, Benguet, Visayas, bán đảo Zamboanga, khu tự trị Bangsamoro ở Mindanao Hồi giáo, Soccsksargen.

Bản tin thời tiết mới nhất của PAGASA cảnh báo, mưa do rãnh áp thấp và gió mùa tây nam có thể ở mức từ vừa phải tới mưa lớn. Dự kiến có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Những khu vực còn lại của Philippines sẽ có mưa rào hoặc giông rải rác.

Dự báo bão mới nhất của PAGASA cho hay, mối đe dọa về bão nhiệt đới khó có thể xảy ra trong 2 tuần tới, dựa trên các mô hình dự đoán hiện tại. Bất kỳ thay đổi nào liên quan tới tình hình mưa bão cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dự báo về cơn bão và áp thấp tiếp theo sau bão Lee

Song Minh |

Dự báo bão cho thấy, bão Margot có thể trở thành cơn bão thứ 15 được đặt tên sau bão Lee trong mùa bão bận rộn ở Đại Tây Dương.

Cảnh báo về 2 áp thấp xuất hiện gần Biển Đông

Khánh Minh |

Cơ quan dự báo thời tiết Philippines đang theo dõi hai vùng áp thấp bên trong và bên ngoài khu vực trách nhiệm (PAR) của nước này.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, đang hướng về Nhật Bản

Thanh Hà |

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đã mạnh lên thành bão nhiệt đới Yun-yeung và đang hướng về Nhật Bản.

Công nhân ngậm ngùi gửi con về quê để đỡ gánh nặng học phí

NHÓM PV |

Cùng với nhu cầu nhà ở, việc tìm nơi gửi con của công nhân lao động là vấn đề bức thiết. Tại nhiều khu công nghiệp, thiếu trường cho con công nhân và thực trạng nhiều con công nhân phải đi học THPT dân lập vì cha mẹ không có hộ khẩu tại nơi lao động gây nhiều bất cập, thiệt thòi, ảnh hưởng đến quyền lợi học tập chính đáng của con em công nhân.

Đội tuyển Việt Nam nhìn từ 3 vòng đấu của V.League 2023-2024

TAM NGUYÊN |

Chưa có chân sút nào được huấn luyện viên Philippe Troussier triệu tập đợt này ghi bàn tại V.League 2023-2024.

Hệ lụy của tín dụng đen nhìn từ các vụ án bắt cóc

Quang Việt |

Nêu rõ tín dụng đen kéo theo nhiều hệ lụy với một loạt các tội phạm nảy sinh, trong đó có hành vi bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản…, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đấu tranh, triệt phá hình thức cho vay trái pháp luật này.

Hà Nội: Xác định điểm nóng để ngăn chặn dịch sốt xuất huyết

Khánh Linh |

Chuyên gia y tế cho rằng, cần xác định các "điểm nóng" để tập trung triển khai biện pháp ngăn chặn sốt xuất huyết ở Hà Nội.

Lượng gia cầm tăng 5%, không lo thiếu nguồn cung Tết

Phong Nguyễn - Ngọc Lê |

Các địa phương và doanh nghiệp đang gấp rút chuẩn bị nguồn hàng phục vụ các dịp lễ, Tết cuối năm, đặc biệt là Tết Nguyên đán 2024. Dự báo nguồn hàng không khan hiếm, nhưng giá sẽ tăng nhẹ.

Dự báo về cơn bão và áp thấp tiếp theo sau bão Lee

Song Minh |

Dự báo bão cho thấy, bão Margot có thể trở thành cơn bão thứ 15 được đặt tên sau bão Lee trong mùa bão bận rộn ở Đại Tây Dương.

Cảnh báo về 2 áp thấp xuất hiện gần Biển Đông

Khánh Minh |

Cơ quan dự báo thời tiết Philippines đang theo dõi hai vùng áp thấp bên trong và bên ngoài khu vực trách nhiệm (PAR) của nước này.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, đang hướng về Nhật Bản

Thanh Hà |

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đã mạnh lên thành bão nhiệt đới Yun-yeung và đang hướng về Nhật Bản.