Môi trường kinh doanh hạn chế, nhiều dự án ở Cao Bằng chưa thể triển khai

Tân Văn |

Ngày 12.7, Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Cao Bằng tiếp tục diễn ra, các đại biểu thảo luận nhiều vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo đó, nhiều vấn đề “nóng” được cử tri và dư luận quan tâm đã được các đại biểu đề cập, phản ánh, chất vấn.

Trong đó, nổi lên một số vấn đề tồn tại, kéo dài như chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước còn thấp.

Môi trường đầu tư kinh doanh còn một số tồn tại, hạn chế. Nhiều ý kiến, kiến nghị và đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp chưa được giải quyết.

Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công chậm; tình trạng thiếu vật liệu xây dựng phục vụ thi công các công trình. Vấn đề thiếu nhân lực, trang thiết bị tại văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc phục vụ người dân, gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong người dân và doanh nghiệp.

Bày tỏ băn khoăn về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh, nhiều năm đứng tốp cuối, ông Sầm Minh Hồ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị, cần quyết tâm, quyết liệt, xác định rõ “đúng bệnh” để “bốc đúng thuốc”, khắc phục hạn chế trong môi trường đầu tư, kinh doanh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bế Xuân Tiến cho biết: GRDP nhiều năm liền không đạt mục tiêu tỉnh đề ra.

6 tháng đầu năm 2023, GRDP của tỉnh đạt 3,29%, trong đó một số lĩnh vực như công nghiệp chế biến, xây dựng có tăng trưởng. Qua tính toán về tính khả thi, năm 2023 cũng chỉ đạt GRDP từ 6 - 7%.

Điều này ngoài những nguyên chủ quan còn do những nguyên nhân khách quan. Đến nay, có nhiều dự án mặc dù đã đôn đốc, thúc đẩy nhưng vẫn không triển khai được, tập trung vào một số lĩnh vực thủy điện, phát triển đô thị, dự án tuyến cao tốc đường bộ Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) chưa thể khởi công.

Về mặt giải pháp, địa phương xác định sẽ tiếp tục tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, duy trì ổn định về sản lượng, diện tích bởi nông nghiệp có vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế; tập trung vào một số dự án có khả năng triển khai (đường cao tốc, tăng giá trị điện sản xuất; nâng cao sản lượng khoáng sản); tập trung giải ngân xây dựng cơ bản...

Điều này đòi hỏi, thời gian tới địa phương sẽ phải nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Ngành tiếp tục nghiên cứu, tham mưu tỉnh về kịch bản tăng trưởng bảo đảm điều hành cụ thể, linh hoạt, có tính khả thi cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Các doanh nghiệp lớn không còn chọn Cao Bằng làm nơi nhập khẩu ôtô

Tân Văn |

6 tháng đầu năm, tổng trị giá nhập khẩu qua Cao Bằng đạt 93,8 triệu USD giảm 77% so với cùng kỳ năm 2022, nguyên nhân lượng ô tô nhập khẩu qua địa bàn giảm mạnh.

6 tháng đầu năm, Cao Bằng thu gần 8 tỉ đồng tiền vi phạm, gian lận thương mại

Tân Văn |

Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Bắt nguyên Chủ tịch UBND phường cùng 2 cán bộ địa chính ở Cao Bằng

Tân Văn |

Công an thành phố Cao Bằng vừa khởi tố 3 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại chợ tạm Sông Bằng.

Giờ thứ 9: Bí mật của vợ tôi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Có những định mệnh là do số phận, nhưng cũng có những định mệnh mà ngay từ đầu, đã có sự sắp đặt bởi chính con người. Mà trong đó, phần lớn là những sự lừa dối.

Hỏa hoạn thiêu rụi hơn 4.000 m2 rừng phòng hộ tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 13.7, một vụ cháy rừng đã xảy ra (tại phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình). Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hơn 4.000 m2 rừng phòng hộ.

Giám đốc trung tâm dạy lái xe ở Hải Phòng chiếm đoạt 22 tỉ đồng của học viên

Mai Chi |

Chiều tối 13.7, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ việc bắt giám đốc và nhân viên Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải (GTVT) Trung ương II (huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Tin 20h: Thời điểm người dân được nhận mức lương truy lĩnh tháng 7 và 8

Linh Trang - Vũ Linh |

Tin 20h: Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu xử lý vụ việc của Công ty Hưng Thịnh; Lương thấp, nhiều công nhân tằn tiện sống qua ngày; Lương hưu tháng 9 sẽ truy lĩnh tháng 7 và tháng 8; Vụ sạt lở biệt thự làm 2 người chết ở Đà Lạt: Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can;...

Nợ vay vượt 18 tỉ USD, EVN ngốn hơn 39 tỉ đồng/ngày để trả lãi

Đức Mạnh |

Năm 2022, nợ phải trả của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lên tới 440.814 tỉ đồng, tương đương 18,6 tỉ USD. Điều đáng chú ý là trong số 324.265 tỉ đồng nợ vay tài chính, tập đoàn này hoàn toàn không vay từ ngân hàng.

Các doanh nghiệp lớn không còn chọn Cao Bằng làm nơi nhập khẩu ôtô

Tân Văn |

6 tháng đầu năm, tổng trị giá nhập khẩu qua Cao Bằng đạt 93,8 triệu USD giảm 77% so với cùng kỳ năm 2022, nguyên nhân lượng ô tô nhập khẩu qua địa bàn giảm mạnh.

6 tháng đầu năm, Cao Bằng thu gần 8 tỉ đồng tiền vi phạm, gian lận thương mại

Tân Văn |

Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Bắt nguyên Chủ tịch UBND phường cùng 2 cán bộ địa chính ở Cao Bằng

Tân Văn |

Công an thành phố Cao Bằng vừa khởi tố 3 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại chợ tạm Sông Bằng.