Chiến sĩ giữa thời đại bùng nổ thông tin

VƯƠNG TRẦN – CAO NGUYÊN |

"Tôi rất tin tưởng ở đội ngũ những người làm khoa học và cán bộ, chiến sĩ quân đội ta. Đó là những người có trình độ, có lý tưởng, có ý chí, có kinh nghiệm tực tiễn và nhận thức được đúng-sai, thật-giả",Thượng tướng - Viện sĩ - Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chia sẻ.

Tích cực nêu gương

Ngày 22.12, trao đổi với PV Lao Động, Thượng tướng - Viện sĩ - Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chia sẻ: Quân đội ta có 3 chức năng cơ bản, đó là đội quân chiến đấu, đội quân công công tác và đội quân lao động sản xuất.

Trong giai đoạn hiện nay, sự bùng nổ thông tin đa chiều tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, nhận thức của nhân dân và cán bộ chiến sĩ. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải tích cực tuyên truyền, nêu gương truyền thống phẩm chất bộ đội Cụ Hồ toả sáng và trao truyền lại cho thế hệ mai sau.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Hiệu - Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (bên trái).
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (bên trái). Ảnh LĐ.

Do vậy, các cơ quan đơn vị chức năng cũng như các cấp lãnh đạo cần tăng cường giáo dục, định hướng để cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp cận được thông tin khoa học mà không bị ảnh hưởng bởi các thông tin xấu độc.

“Tôi rất tin tưởng ở đội ngũ những người làm khoa học và cán bộ, chiến sĩ quân đội ta. Đó là những người có trình độ, có lý tưởng, có ý chí, có kinh nghiệm tực tiễn và nhận thức được đúng-sai, thật-giả. Trước sự bùng nổ thông tin, chúng ta cần có nhiều hình thức giáo dục cán bộ, chiến sĩ. Trước hết là giáo dục lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đặt lợi ích của dân tộc, của Đảng và nhân dân lên trên hết”, tướng Hiệu nói.

Chỗ dựa cho dân

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Mai Bộ - Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội - cho biết: Với chức năng chiến đấu, Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) luôn luôn rèn luyện, huấn luyện, sẵn sàng thực hiện giải quyết những tình huống về quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Với chức năng là đội quân kinh tế, quân đội nhân dân Việt Nam tham gia làm kinh tế không những tạo điều kiện để bớt gánh nặng về ngân sách chi cho quốc phòng mà còn góp phần cải thiện cuộc sống hàng ngày cho bộ đội.

Đặc biệt là những doanh nghiệp của quân đội như những binh đoàn kinh tế quốc phòng đóng chân trên những địa bàn mà không nhiều doanh nghiệp muốn đầu tư vào, những vùng như vùng sâu, vùng xa ở Tây Nguyên, vùng núi, những nơi mà cơ hội sinh lời không nhiều.

Ông Nguyễn Mai Bộ - Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội. Ảnh QH
Ông Nguyễn Mai Bộ - Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội. Ảnh QH.

Dù vậy, quân đội vẫn đứng chân tại đó để giữ gìn đất đai cho đất nước, đồng thời cải thiện sản xuất. Những binh đoàn như Binh đoàn 15 ở Tây Nguyên, Binh đoàn 16 ở Bình Phước… vẫn vừa làm kinh tế vừa giữ vững quốc phòng để tạo thế trận phòng thủ.

Về chức năng đội quân công tác, Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện rất tốt công tác dân vận đối với nhân dân. Là quân đội từ nhân dân mà ra. Trong những lúc khó khăn trước đây được nhân dân đùm bọc, nuôi dưỡng cho nên bây giờ trong thời bình, chính quân đội nhân dân lại thực hiện những việc làm “trả nghĩa” đối với nhân dân. Đó là giúp đỡ nhân dân trong công cuộc xây dựng đất nước.

“Chúng ta có thể thấy, mỗi khi có lũ lụt, thiên tai,… quân đội đều rất tích cực tham gia trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ người dân. Ví dụ khi xảy ra lũ lụt ở Nậm Păm – Sơn La năm trước, ngay lập tức lực lượng vũ trang quân khu 2, lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La được huy động để giúp dân”, ông Nguyễn Mai Bộ nói.

Ông Nguyễn Mai Bộ cũng nói thêm về việc dù trong thời bình nhưng có những trường hợp để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quốc phòng an ninh thì có khi bộ đội phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Câu chuyện đó có, vẫn xảy ra. Điều đó càng cho thấy những quyết tâm của các chiến sĩ.

VƯƠNG TRẦN – CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm báo Quân đội nhân dân

B.T.S |

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2018), ngày 21.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, nói chuyện và động viên lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, các sĩ quan, chiến sĩ và người lao động Báo Quân đội nhân dân.

Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam: Tuyên dương 90 Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2013-2018

Việt Lâm |

Tối 22.5, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức Lễ tuyên dương 90 Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2013-2018. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX (2018-2023) và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Hơn 200 hình ảnh “ghi thời khắc lịch sử” về Quân đội nhân dân Việt Nam

VƯƠNG TRẦN |

Tối 19.12, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh, sách, tư liệu “73 năm – Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” và triển lãm “Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không – Bản hùng ca bất tử” tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm báo Quân đội nhân dân

B.T.S |

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2018), ngày 21.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, nói chuyện và động viên lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, các sĩ quan, chiến sĩ và người lao động Báo Quân đội nhân dân.

Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam: Tuyên dương 90 Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2013-2018

Việt Lâm |

Tối 22.5, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức Lễ tuyên dương 90 Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2013-2018. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX (2018-2023) và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Hơn 200 hình ảnh “ghi thời khắc lịch sử” về Quân đội nhân dân Việt Nam

VƯƠNG TRẦN |

Tối 19.12, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh, sách, tư liệu “73 năm – Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” và triển lãm “Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không – Bản hùng ca bất tử” tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố.