Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị

Vương Trần |

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Học viện Hậu cần cần tích cực cụ thể hóa phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” và “Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất”.

Ngày 11.4, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã làm việc với Học viện Hậu cần.

Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hậu cần đã nỗ lực khắc phục khó khăn, quán triệt, thực hiện nghiêm kết luận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; khẩn trương ban hành nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch và triển khai toàn diện các nhiệm vụ, tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Nguyên Hải/Bộ Quốc phòng
Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Nguyên Hải/Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, Học viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác giáo dục, đào tạo, nhất là nghị quyết của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và các chế độ, quy định.

Học viện cần tích cực cụ thể hóa phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” và “Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất”; đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và các đơn vị trong toàn quân để điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo, tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thực tiễn cho giảng viên phù hợp với yêu cầu phát triển của đơn vị.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Học viện Hậu cần cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo và các hoạt động của Học viện.

Quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện học tập, công tác, sinh hoạt cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, gắn với xây dựng Nhà trường thực sự đoàn kết, có môi trường văn hóa, giáo dục và đào tạo chuẩn mực.

Về các đề nghị của Học viện Hậu cần, Đại tướng Phan Văn Giang giao cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tổng hợp, báo cáo xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ

Vương Trần |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển và các địa bàn trọng điểm; tuyệt đối không được chủ quan, không để bị động, bất ngờ.

Kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Vùng 5 Hải quân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm và đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra thực tế tại Trạm ra đa 620, Kho 700A, 700B, Lữ đoàn 127 và Tiểu đoàn 563 của Vùng 5 Hải quân.

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 15.4, Đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Hồng Công, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4), Quốc tế Lao động (1.5) tại Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Nhiều biệt thự cũ ở Hà Nội xuống cấp, khuôn viên ngập lá khô

HỮU CHÁNH |

Sau nhiều năm không sử dụng, một số biệt thự cũ xây dựng trước năm 1954 ở Hà Nội đã trở nên hoang tàn, xuống cấp, khuôn viên ngập tràn lá khô, rác thải gây ô nhiễm môi trường.

Hà Nội: Đăng kiểm hạ nhiệt, không còn xếp hàng dài cả cây số

Thái Mạnh |

Tình hình đăng kiểm tại Hà Nội hiện nay đã hạ nhiệt, nhiều chủ xe phấn khởi vì việc thực hiện đăng kiểm đã nhanh và dễ dàng hơn.

Nhiều giải pháp nhằm hạn chế xếp hàng từ đêm chờ nhận BHXH một lần

Nam Dương - Phương Ngân |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng người lao động (NLĐ) xếp hàng từ đêm chờ nhận BHXH một lần tại BHXH huyện Hóc Môn.

Nghiên cứu nắn tuyến đường sắt TP Hồ Chí Minh-Cần Thơ đi song song Vành đai 3

MINH QUÂN |

Tuyến đường sắt TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ được đề xuất điều chỉnh hướng tuyến ra xa trung tâm TP Hồ Chí Minh, chạy song song với Vành đai 3 để tiết kiệm chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ

Vương Trần |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển và các địa bàn trọng điểm; tuyệt đối không được chủ quan, không để bị động, bất ngờ.

Kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Vùng 5 Hải quân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm và đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra thực tế tại Trạm ra đa 620, Kho 700A, 700B, Lữ đoàn 127 và Tiểu đoàn 563 của Vùng 5 Hải quân.

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 15.4, Đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Hồng Công, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4), Quốc tế Lao động (1.5) tại Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang.