Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 15.4, Đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Hồng Công, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4), Quốc tế Lao động (1.5) tại Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang là địa bàn có vị trí chiến lược ở phía Tây Nam của Tổ quốc, đặc điểm tự nhiên tương đối đa dạng, vừa có đồng bằng, rừng núi, biển đảo, biên giới. Thời gian qua, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cơ quan các cấp về công tác SSCĐ, duy trì nghiêm các kíp trực, tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp với Công an, Biên phòng và các lực lượng đứng chân trên địa bàn thực hiện theo Nghị định 03 của Chính phủ.

Tỉnh thường xuyên luyện tập, kiểm tra các phương án SSCĐ bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ, chuyển trạng thái SSCĐ, bảo vệ các mục tiêu. Thường xuyên kiểm tra phương tiện kỹ thuật bảo đảm nhiệm vụ thường xuyên, huấn luyện, SSCĐ, tổ chức luyện tập phương án phòng chống cháy nổ bảo đảm an toàn... Giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thiếu tướng Trần Hồng Công ghi nhận, biểu dương về công tác quán triệt, triển khai, thực hiện nhiệm vụ SSCĐ bảo vệ các ngày lễ của dân tộc. Phó Cục trưởng Cục Tác chiến lưu ý cơ quan Bộ CHQS tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ lệnh của Tổng Tham mưu trưởng về công tác quân sự, quốc phòng, thực hiện nghiêm các chế độ trực, tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra, nâng cao khả năng SSCĐ. 

Tăng cường luyện tập các phương án SSCĐ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động tham gia phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm tốt cơ sở vật chất hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Xử lý kịp thời các tình huống, giữ ổn định trên tuyến biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang - Trà Vinh, liên kết thị trường tạo hướng đi bền vững

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Kết nối thị trường nhằm phát huy thế mạnh các sản phẩm trên sàn giao dịch, tối ưu giá trị các sản phẩm, nâng tính cạnh tranh, tạo nguồn sản phẩm cung cấp cho thị trường ổn định và lâu dài.

Kiên Giang: Bắt 2 đối tượng cắt trộm dây điện bán lấy tiền mua ma túy

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Để có tiền mua ma túy sử dụng 2 người đàn ông đã rủ nhau đi cắt trộm dây điện đường (dùng cho đèn để chiếu sáng) đem đốt bán lấy tiền chia nhau.

Trên 100 căn nhà mới trao tay người dân Kiên Giang trong Tết Quân - Dân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Với kinh phí từ sự đóng góp của các công ty, doanh nghiệp và kinh phí hoạt động của các ban, ngành, cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang hoạt động Tết Quân - Dân năm 2022 đã xây dựng và bàn giao 111 căn nhà cho các đối tượng chính sách, gia đình nghèo trị giá hơn 4 tỉ đồng.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Kiên Giang - Trà Vinh, liên kết thị trường tạo hướng đi bền vững

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Kết nối thị trường nhằm phát huy thế mạnh các sản phẩm trên sàn giao dịch, tối ưu giá trị các sản phẩm, nâng tính cạnh tranh, tạo nguồn sản phẩm cung cấp cho thị trường ổn định và lâu dài.

Kiên Giang: Bắt 2 đối tượng cắt trộm dây điện bán lấy tiền mua ma túy

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Để có tiền mua ma túy sử dụng 2 người đàn ông đã rủ nhau đi cắt trộm dây điện đường (dùng cho đèn để chiếu sáng) đem đốt bán lấy tiền chia nhau.

Trên 100 căn nhà mới trao tay người dân Kiên Giang trong Tết Quân - Dân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Với kinh phí từ sự đóng góp của các công ty, doanh nghiệp và kinh phí hoạt động của các ban, ngành, cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang hoạt động Tết Quân - Dân năm 2022 đã xây dựng và bàn giao 111 căn nhà cho các đối tượng chính sách, gia đình nghèo trị giá hơn 4 tỉ đồng.