Hàng chục hộ dân miền núi Quảng Ngãi đã 4 năm thấp thỏm trước nguy cơ núi lở

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Gần 4 năm qua, cứ vào mùa mưa bão, hàng chục hộ dân sống dưới chân núi Cà Mon ở thôn Nước Lăng, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi thấp thỏm âu lo vì sợ núi lở.

Năm 2019, núi Cà Mon xuất hiện ba vết nứt lớn. Hiện các vết nứt ngày càng dài và rộng thêm, có chỗ sâu 8 mét. Nhiều nhà dân sống cách chân núi chỉ khoảng 100 m.

Dưới chân núi Cà Mon đang có khoảng 11 hộ dân với 54 nhân khẩu là người đồng bào dân tộc Hrê sinh sống. Dù biết sống dưới chân núi lở rất nguy hiểm, nhưng các hộ dân phải sống chung ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao, bởi hầu hết những hộ dân đều thuộc diện khó khăn, không đủ điều kiện tự mua đất, dựng nhà ở nơi khác.

Các vết nứt trên núi Cà Mon kéo dài hàng chục mét. Ảnh: Ngọc Viên
Các vết nứt trên núi Cà Mon kéo dài hàng chục mét. Ảnh: Ngọc Viên

Để đảm bảo an toàn cho người dân, khi có dự báo mưa lớn kéo dài, chính quyền địa phương vận động các hộ dân sơ tán đến nhà văn hóa thôn hoặc trường học.

Ông Phạm Văn Lem (ở thôn Nước Lăng) cho hay, đất ở khu vực núi Cà Mon rất tơi xốp, dễ sạt lở, hễ có mưa lớn là cả làng không dám ngủ, vì lo sợ hàng chục nghìn m3 đất đá đổ ập xuống.

“Mỗi khi có mưa lớn, lo sợ núi lở, người dân phải di dời đến nhà văn hoá, trường học hoặc nhà người thân để tá túc. Người dân mong mỏi được Nhà nước di dời đến nơi ở an toàn hơn, để yên làm ăn, sinh sống"- ông Lem thổ lộ.

Ngoài nỗi lo sạt lở, mỗi khi mùa mưa bão đến, suối Nước Lăng dâng cao khiến 11 hộ dân sống ở dưới chân núi Cà Mon bị cô lập dài ngày.

Ông Phạm Xuân Vinh - Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ - nhận định, vết nứt ở núi Cà Mon đang ngày càng sụt lún nhiều hơn nên khả năng sạt lở rất cao. “Qua kiểm tra thực tế và so sánh với các tài liệu của những năm trước cho thấy, các vết nứt này kéo dài hàng chục mét và ngày càng mở rộng thêm"- ông Vinh nói.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, UBND huyện Ba Tơ giao cho UBND xã Ba Xa chủ động vận động bà con di dời đến nơi an toàn khi thời tiết mưa bão. Bên cạnh đó, phải đảm bảo lương thực và các nhu yếu phẩm để người dân an tâm sơ tán.

“UBND huyện Ba Tơ đang hoàn tất các thủ tục lập hồ sơ để đấu thầu, triển khai thi công xây dựng dự án Khu tái định cư để bố trí cho các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở núi Cà Mon giúp bà con sớm ổn định cuộc sống” - ông Phạm Xuân Vinh chia sẻ.

Vết nức sâu trên núi Cà Mon. Ảnh: Ngọc Viên
Vết nứt sâu trên núi Cà Mon. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - cho hay, các địa phương cũng đã xây dựng phương án di dời những hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở và báo cáo với tỉnh. Tỉnh cũng đã thành lập đoàn kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở cao.

“Tỉnh cũng đã nhắc nhở các địa phương phải rà soát lại các phương án mang tính khả thi cao, theo phương châm 4 tại chỗ. Trước mắt, phương án di dời các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở vẫn là phương án ưu tiên hàng đầu” - ông Trần Phước Hiền nói thêm.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng cảnh báo nguy cơ sạt lở ở huyện Hòa Vang, núi Sơn Trà

THÙY TRANG |

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ đưa ra cảnh báo 10 điểm tại huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu và quận Sơn Trà, Đà Nẵng sẽ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn.

Sạt lở, sụt lún tạo thành hố tử thần trên đường quốc phòng ven biển

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Mưa lớn những ngày qua đã khiến tuyến đường quốc phòng ven biển đoạn giáp ranh giữa xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) với xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên) bị sạt lở, sụt lún tạo thành “hố tử thần" tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

Đà Nẵng đặt biển cảnh báo nguy cơ sạt lở đường lên Sơn Trà

Nguyễn Linh |

Dù đã được khắc phục sửa chữa ngay sau khi sạt lở nhưng hiện đường lên Sơn Trà (TP Đà Nẵng) vẫn còn nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

TPHCM yêu cầu cán bộ phải xin lỗi nếu giải quyết hồ sơ trễ hạn

Huyền Trân |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức xử lý hồ sơ chậm. Cán bộ phải nghiêm túc xin lỗi khi giải quyết hồ sơ trễ hạn.

Khởi tố, bắt tạm giam Ngọc Trinh là hoàn toàn cần thiết

Nhóm PV |

Theo đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cừ (Đoàn TP Hà Nội), việc khởi tố, bắt tạm giam người mẫu Ngọc Trinh là hoàn toàn cần thiết. Điều này có tính răn đe cao với những người có biểu hiện coi thường pháp luật.

Cựu Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh bị truy tố liên quan bà trùm thiết bị

Việt Dũng |

Ông Hoa Công Hậu - cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh bị cáo buộc ủng hộ bà trùm thiết bị y tế Hoàng Thị Thuý Nga trúng gói thầu mua sắm thiết bị CT Scanner 128 lát cắt và được "lại quả" 1 tỉ đồng.

Lí do trạm xe đạp công cộng ở Hà Nội nơi thiếu, nơi thừa xe

Tô Thế |

Dự án thí điểm xe đạp công cộng ở Hà Nội đang nhận được sự ủng hộ của người dân và du khách. Tuy nhiên, thời gian qua xuất hiện tình trạng có trạm luôn rất ít xe, thậm chí là không có xe.

Chính quyền ra tối hậu thư dẹp bãi xe trá hình của Thành Bưởi ở TP Thủ Đức

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Chính quyền phường An Phú (TP Thủ Đức) yêu cầu Công ty TNHH Thành Bưởi phải tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại hiện trạng khu đất trên đường trục chính trước ngày 31.10, nếu không sẽ bị cưỡng chế, xử phạt theo quy định.

Đà Nẵng cảnh báo nguy cơ sạt lở ở huyện Hòa Vang, núi Sơn Trà

THÙY TRANG |

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ đưa ra cảnh báo 10 điểm tại huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu và quận Sơn Trà, Đà Nẵng sẽ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn.

Sạt lở, sụt lún tạo thành hố tử thần trên đường quốc phòng ven biển

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Mưa lớn những ngày qua đã khiến tuyến đường quốc phòng ven biển đoạn giáp ranh giữa xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) với xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên) bị sạt lở, sụt lún tạo thành “hố tử thần" tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

Đà Nẵng đặt biển cảnh báo nguy cơ sạt lở đường lên Sơn Trà

Nguyễn Linh |

Dù đã được khắc phục sửa chữa ngay sau khi sạt lở nhưng hiện đường lên Sơn Trà (TP Đà Nẵng) vẫn còn nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.