Cải tạo rạch ô nhiễm nhất TPHCM, người dân sẽ được bồi thường thỏa đáng

MINH QUÂN |

TPHCM - Gần 1.900 hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm qua địa bàn quận Bình Thạnh và Gò Vấp. Nhiều phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đang được TPHCM xem xét để tạo đồng thuận của người dân khi thực hiện dự án.

Xây 850 căn hộ tái định cư ở quận Bình Thạnh

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (chủ đầu tư), để cải tạo rạch Xuyên Tâm, dự kiến có gần 1.900 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó quận Bình Thạnh có khoảng 1.796 trường hợp và quận Gò Vấp có khoảng 84 trường hợp.

Tại quận Gò Vấp, có 35 trường hợp giải tỏa toàn phần sẽ được bố trí căn hộ tái định cư tại Chung cư Khang Gia (Phường 14, quận Gò Vấp).

Riêng quận Bình Thạnh khá nan giải khi có tới 1.107 hộ giải tỏa toàn phần cần bố trí tái định cư. Trong đó, 909 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư và 198 hộ do nằm hoàn toàn trên rạch nên không đủ điều kiện.

Hiện quận Bình Thạnh đã bố trí được khoảng 300 căn (258 căn hộ và 42 nền đất) cho các hộ đủ điều kiện tái định cư, còn thiếu 807 căn.

198 hộ trên địa bàn quận Bình Thạnh không đủ điều kiện bố trí tái định cư.  Ảnh: Hữu Chánh
198 hộ trên địa bàn quận Bình Thạnh không đủ điều kiện bố trí tái định cư. Ảnh: Hữu Chánh

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, để giải quyết vấn đề này, thành phố dự kiến xây khu nhà ở tái định cư cho các hộ dân trên địa bàn quận Bình Thạnh tại khu đất rộng hơn 1,2 ha (số 4 Phan Chu Trinh, Phường 12, quận Bình Thạnh). Dự kiến số căn hộ khi xây dựng hoàn thành là 850 căn với tổng mức đầu tư gần 800 tỉ đồng. Dự án này sẽ được UBND TPHCM trình HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 11 tới.

Với gần 200 hộ ở quận Bình Thạnh không đủ điều kiện bố trí tái định cư, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết thành phố sẽ có những chính sách phù hợp như hỗ trợ vay vốn mua nhà tái định cư.

“Thành phố rất quan tâm vấn đề tái định cư cho người dân khi triển khai dự án. Tuy nhiên, chúng ta không thể đánh đồng tất cả trường hợp như nhau. Điều kiện bồi thường của từng trường hợp sẽ khác nhau. Phương án bồi thường cụ thể đang được quận Gò Vấp và Bình Thạnh xây dựng, đảm bảo mức cao nhất tạo điều kiện cho người dân có nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”, ông Dũng nói.

Người dân hai bên rạch sống chung với ô nhiễm.  Ảnh: Hữu Chánh
Người dân hai bên rạch sống chung với ô nhiễm. Ảnh: Hữu Chánh

Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, UBND TPHCM đã giao cho các đơn vị liên quan bố trí tạm cư cho người dân trên địa bàn quận Bình Thạnh trong lúc chờ cơ sở tái định cư hoàn thành.

Theo đó, sắp tới UBND TPHCM sẽ trình HĐND TPHCM ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ chi phí thuê nhà tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư. Thành phố đề xuất chia làm 4 khu vực tương ứng với các mức hỗ trợ tạm cư, thấp nhất là 5 triệu đồng/hộ/tháng và cao nhất là 24 triệu đồng/hộ/tháng.

“Nếu đề án được thông qua, dự án rạch Xuyên Tâm sẽ áp dụng quy định này. Nếu không, Sở Tài chính TPHCM sẽ có phương án, đưa ra mức chi cụ thể hỗ trợ đảm bảo tạm cư cho người dân”, ông Dũng nói.

Sau cải tạo rạch Xuyên Tâm có hết ô nhiễm?

Một vấn đề khác được quan tâm hiện nay là sau khi chi hàng nghìn tỉ đồng cải tạo, rạch Xuyên Tâm có hết ô nhiễm? Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết, dự án sau khi hoàn thành, nước thải khu vực dọc tuyến kênh được thu gom về nhà máy xử lý nước thải tập trung của Thành phố.

Phối cảnh rạch Xuyên Tâm sau khi cải tạo.  Ảnh: Chủ đầu tư
Phối cảnh rạch Xuyên Tâm sau khi cải tạo. Ảnh: Chủ đầu tư

Cụ thể, phía đầu rạch (quận Gò Vấp) kết nối vào hệ thống cống của dự án Cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tham Lương - Bến Cát (CRUS1) để dẫn về Nhà máy xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát (Quận 12) công suất 131.000 m3/ngày.

Phía đầu rạch (quận Bình Thạnh) chảy ra kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè kết nối vào hệ thống cống của dự án Vệ sinh môi trường giai đoạn 2 để dẫn về Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè (thành phố Thủ Đức) công suất 480.000 m3/ngày.

“Ngoài ra, nếu có sự đồng hành của người dân chung tay giữ vệ sinh, không vứt rác xuống kênh thì rạch Xuyên Tâm sẽ sớm trong xanh trở lại”, ông Dũng nói.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm chia làm hai đoạn, gồm tuyến chính dài gần 6,7 km, từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật và ba nhánh dài hơn 2,2 km (nhánh cầu Sơn, Bình Triệu và Bình Lợi).

Lòng rạch Xuyên Tâm sẽ được nạo vét với độ sâu 3,5 m, rộng 20-30 m, hai bên xây kè bê tông cùng hệ thống thu gom nước thải, nước mưa. Hai bên bờ rạch được làm đường mỗi bên hai làn xe rộng 6 m, vỉa hè rộng 3-4 m. Xây dựng công viên, mảng xanh, hạ tầng kĩ thuật ven rạch với tổng diện tích khoảng 11 ha.

Theo kế hoạch, quận Gò Vấp thực hiện việc bồi thường và bàn giao mặt bằng vào tháng 4.2024 và quận Bình Thạnh bàn giao mặt bằng vào tháng 4.2025.

Rạch Xuyên Tâm đoạn qua địa bàn quận Gò Vấp sẽ khởi công từ tháng 8.2024 và hoàn thành vào tháng 4.2025. Đoạn qua quận Bình Thạnh khởi công tháng 4.2025 và hoàn thành vào tháng 4.2028.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Rạch ô nhiễm bậc nhất TPHCM sẽ ra sao khi chi 9.600 tỉ đồng cải tạo?

MINH QUÂN |

TPHCM - Rạch Xuyên Tâm đi qua quận Bình Thạnh và Gò Vấp, dài hơn 8,8 km sẽ được chi hơn 9.600 tỉ đồng để nạo vét, kè bê tông, làm đường hai bên,... giúp chỉnh trang đô thị, giảm ô nhiễm và ngập nước cho khu vực.

Hiện trạng con rạch 20 năm đầm mình trong rác thải giữa lòng TPHCM

HỮU CHÁNH |

Rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh) suốt 20 năm qua phải chịu cảnh nhếch nhác và ô nhiễm nghiêm trọng, đang chờ ngày được hồi sinh.

Khởi công cải tạo rạch ô nhiễm bậc nhất TP Hồ Chí Minh từ tháng 8.2024

Huyền Trân |

TP Hồ Chí Minh - Rạch Xuyên Tâm được xem là con rạch ô nhiễm, hôi thối bậc nhất TP Hồ Chí Minh sẽ được lên kế hoạch khởi công vào tháng 8.2024, với tổng vốn hơn 9.600 tỉ đồng, hoàn thành năm 2028.

TPHCM yêu cầu cán bộ phải xin lỗi nếu giải quyết hồ sơ trễ hạn

Huyền Trân |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức xử lý hồ sơ chậm. Cán bộ phải nghiêm túc xin lỗi khi giải quyết hồ sơ trễ hạn.

Khởi tố, bắt tạm giam Ngọc Trinh là hoàn toàn cần thiết

Nhóm PV |

Theo đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cừ (Đoàn TP Hà Nội), việc khởi tố, bắt tạm giam người mẫu Ngọc Trinh là hoàn toàn cần thiết. Điều này có tính răn đe cao với những người có biểu hiện coi thường pháp luật.

Cựu Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh bị truy tố liên quan bà trùm thiết bị

Việt Dũng |

Ông Hoa Công Hậu - cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh bị cáo buộc ủng hộ bà trùm thiết bị y tế Hoàng Thị Thuý Nga trúng gói thầu mua sắm thiết bị CT Scanner 128 lát cắt và được "lại quả" 1 tỉ đồng.

Lí do trạm xe đạp công cộng ở Hà Nội nơi thiếu, nơi thừa xe

Tô Thế |

Dự án thí điểm xe đạp công cộng ở Hà Nội đang nhận được sự ủng hộ của người dân và du khách. Tuy nhiên, thời gian qua xuất hiện tình trạng có trạm luôn rất ít xe, thậm chí là không có xe.

Chính quyền ra tối hậu thư dẹp bãi xe trá hình của Thành Bưởi ở TP Thủ Đức

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Chính quyền phường An Phú (TP Thủ Đức) yêu cầu Công ty TNHH Thành Bưởi phải tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại hiện trạng khu đất trên đường trục chính trước ngày 31.10, nếu không sẽ bị cưỡng chế, xử phạt theo quy định.

Rạch ô nhiễm bậc nhất TPHCM sẽ ra sao khi chi 9.600 tỉ đồng cải tạo?

MINH QUÂN |

TPHCM - Rạch Xuyên Tâm đi qua quận Bình Thạnh và Gò Vấp, dài hơn 8,8 km sẽ được chi hơn 9.600 tỉ đồng để nạo vét, kè bê tông, làm đường hai bên,... giúp chỉnh trang đô thị, giảm ô nhiễm và ngập nước cho khu vực.

Hiện trạng con rạch 20 năm đầm mình trong rác thải giữa lòng TPHCM

HỮU CHÁNH |

Rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh) suốt 20 năm qua phải chịu cảnh nhếch nhác và ô nhiễm nghiêm trọng, đang chờ ngày được hồi sinh.

Khởi công cải tạo rạch ô nhiễm bậc nhất TP Hồ Chí Minh từ tháng 8.2024

Huyền Trân |

TP Hồ Chí Minh - Rạch Xuyên Tâm được xem là con rạch ô nhiễm, hôi thối bậc nhất TP Hồ Chí Minh sẽ được lên kế hoạch khởi công vào tháng 8.2024, với tổng vốn hơn 9.600 tỉ đồng, hoàn thành năm 2028.