Sáng nay, khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

PHẠM ĐÔNG |

Sáng nay (23.10), tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc.

Phiên khai mạc kỳ họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Theo chương trình dự kiến, sau khi Quốc hội họp phiên trù bị để thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp.

Sau đó, Quốc hội sẽ nghe Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Trong phiên khai mạc, Quốc hội cũng nghe Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày trước Quốc hội báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh sẽ trình bày báo cáo thẩm tra về vấn đề này.

Quốc hội cũng nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 (trong đó có nội dung về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ, cơ quan ở trung ương, các địa phương).

Quốc hội cũng nghe báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Trong ngày làm việc, Quốc hội cũng nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh sẽ trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Trước ngày khai mạc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, kỳ họp thứ 6 có ý nghĩa rất quan trọng, có nhiều công việc và yêu cầu khác với thông lệ kỳ họp cuối năm bởi đây còn là kỳ họp giữa nhiệm kỳ để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các quyết đáp của Quốc hội sau nửa nhiệm kỳ.

Từ đó, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cập nhật, bổ sung các yêu cầu mới cho phù hợp với tình hình và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Chính vì vậy, kỳ họp này, Quốc hội sẽ thực hiện cả hai nhiệm vụ, vừa đánh giá tình hình, kết quả của năm 2023, xác định kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm 2024 vừa đánh giá tình hình, kết quả của nửa nhiệm kỳ và những công việc phải dồn lực thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ.

Khối lượng công việc của Quốc hội cả về lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia đều tăng lên rất nhiều với yêu cầu và đòi hỏi rất cao về tiến độ, chất lượng.

Có thể nói rằng, các nội dung nghị sự, các quyết đáp của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm cơ bản hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ khóa XV.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Dự kiến sau năm 2024, mỗi năm, mức lương sẽ tăng 5-7%

PHẠM ĐÔNG |

Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Đinh Ngọc Quý, nguồn cải cách tiền lương đã được chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn từ 2024-2026. Dự kiến, sau năm 2024, mỗi năm, mức lương sẽ tăng 5-7%.

Đa số ý kiến đồng tình đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước

PHẠM ĐÔNG |

Theo đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, đến thời điểm này, đa phần các ý kiến đồng tình với quan điểm của Chính phủ lấy tên là Luật Căn cước. Việc tiếp thu ý kiến khi sửa luật rất cẩn thận, chặt chẽ.

Sẽ công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 44 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn

PHẠM ĐÔNG |

Theo Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận được đầy đủ báo cáo kiểm điểm công tác, báo cáo khai tài sản của những người có liên quan được lấy phiếu tín nhiệm trong kỳ họp thứ 6. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công khai sau khi nghị quyết được thông qua.

Vụ chung cư mini xây sai phép 6 tầng, xã nói có trách nhiệm của điện lực

CAO NGUYÊN |

Liên quan đến vụ chung cư mini xây dựng vượt 6 tầng tại xã Tân Xã, huyện Thạch Thất (TP Hà Nội), báo cáo của UBND xã Tân Xã cho rằng, Công ty Điện lực huyện Thạch Thất không thực hiện chỉ đạo của UBND huyện trong việc tạm ngừng cấp điện đối với công trình vi phạm.

Bên trong công trường cầu vượt đường sắt đầu tiên của Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Cầu vượt đường sắt đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên với mục tiêu giảm ùn tắc, hình thành hạ tầng giao thông đô thị hiện đại, trên công trường nhà thầu đang chạy đua tiến độ để kịp hoàn thành dự án vào đầu năm 2024.

Đề nghị tặng Huân chương cho Giám đốc, Phó Giám đốc công an

Quang Việt |

Trong tuần qua, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Hà Nội cùng một số cá nhân được Bộ Công an đề nghị tặng Huân chương Chiến công, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Xét xử Thảo "lụi" và đàn em vụ án Hủy hoại tài sản

PHẠM DUY |

Bình Thuận - An ninh được thắt chặt quanh Toà án Nhân dân TP Phan Thiết - nơi diễn ra phiên toà sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Thảo (biệt danh Thảo “lụi”) cùng các đồng phạm trong vụ án “Hủy hoại tài sản”.

Sau 13 năm, Công ty Sông Đà - Nha Trang nhiều lần chuyển nhượng dự án cồn Tân Lập

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trải qua gần 13 năm, dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập được địa phương giao hơn 7,9ha (hơn 79.000m2) đất ban đầu thì nay đã chuyển nhượng 2,4ha (24.000m2). Việc chuyển nhượng dự án bị khách hàng khiếu nại, khiếu kiện.

Dự kiến sau năm 2024, mỗi năm, mức lương sẽ tăng 5-7%

PHẠM ĐÔNG |

Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Đinh Ngọc Quý, nguồn cải cách tiền lương đã được chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn từ 2024-2026. Dự kiến, sau năm 2024, mỗi năm, mức lương sẽ tăng 5-7%.

Đa số ý kiến đồng tình đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước

PHẠM ĐÔNG |

Theo đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An, đến thời điểm này, đa phần các ý kiến đồng tình với quan điểm của Chính phủ lấy tên là Luật Căn cước. Việc tiếp thu ý kiến khi sửa luật rất cẩn thận, chặt chẽ.

Sẽ công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 44 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn

PHẠM ĐÔNG |

Theo Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận được đầy đủ báo cáo kiểm điểm công tác, báo cáo khai tài sản của những người có liên quan được lấy phiếu tín nhiệm trong kỳ họp thứ 6. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công khai sau khi nghị quyết được thông qua.