Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì sau khi có kết quả lấy phiếu tín nhiệm?

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Chiều 25.10, Quốc hội công bố kết quả phiếu tín nhiệm 48 người do QH bầu hoặc phê chuẩn. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với ông.

Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất trong số 48 người được lấy phiếu tín nhiệm (137 phiếu,  28,25%).

Sau khi có kết quả, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã chia sẻ: “Trước hết, tôi chân thành cảm ơn các đại biểu Quốc hội và đông đảo cử tri cả nước đã luôn đồng hành, chia sẻ với sự nghiệp giáo dục và đào tạo; quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho ngành Giáo dục. Tôi coi kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này là động lực để bản thân tôi và toàn ngành cố gắng hơn nữa, có nhiều giải pháp quyết liệt hơn nữa, để đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng và của nhân dân đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo”.

"Đúng như tinh thần Nghị quyết của Quốc hội đã chỉ rõ, việc lấy phiếu tín nhiệm là nhằm giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động", ông Nhạ nói thêm.

Theo Bộ trưởng Nhạ, giáo dục luôn liên quan đến mọi người, mọi nhà và được xã hội quan tâm. Có những vấn đề không chỉ trong một sớm một chiều mới giải quyết được mà phải có thời gian. "Vừa rồi, tôi cũng như ngành rất nỗ lực, có một số việc có kết quả, một số việc cần có thời gian thêm. Qua đợt lấy phiếu tín nhiệm, tôi cố gắng làm tốt hơn nữa để đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và QH", ông Nhạ nói thêm.

ĐB Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) cũng cho rằng kết quả như vậy đã phản ánh đúng với tình hình thực hiện nhiệm vụ của các vị "tư lệnh ngành". 

"Rõ ràng giáo dục là ngành nhiều vấn đề cần giải quyết nhưng cách giải quyết của Bộ trưởng Bộ GDĐT chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng của cử tri, ĐBQH”, ĐB Nguyễn Hữu Cầu nói.

Theo ĐB Nguyễn Hữu Cầu, thực tế, thời gian qua, ngành giáo dục có quá nhiều tồn tại như: Kỳ thi 2 trong 1 với kỳ vọng cải cách toàn diện thi cử đã không thành công; thi cử hai năm vừa qua có quá nhiều vấn đề, năm ngoái (2017) thì mưa điểm 10, năm nay thì hàng loạt sai phạm. Một số vấn đề về sách giáo khoa như độc quyền, lãng phí; câu chuyện lạm thu…là chuyện dài kỳ chưa có hồi kết.

ĐB Nguyễn Hữu Cầu cho rằng, đó không phải những vấn đề không thể giải quyết được.

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.