Bổ sung quyền lợi bảo hiểm xã hội với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Vương Trần |

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) (sửa đổi) bổ sung quyền lợi hưởng các chế độ ốm đau, thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (tham gia và thụ hưởng đầy đủ các chế độ BHXH bắt buộc).

Đây là nội dung được nêu trong Tờ trình của Chính phủ về Dự án Luật BHXH (sửa đổi) mới được gửi Quốc hội.

Tờ trình của Chính phủ nêu rõ, theo Nghị quyết 28-NQ/TW, BHXH bắt buộc (với các chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ốm đau, thai sản, thất nghiệp) dựa trên đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động.

BHXH tự nguyện (với các chế độ hưu trí, tử tuất hiện nay từng bước mở rộng sang các chế độ khác) dựa trên đóng góp của người lao động không có quan hệ lao động.

Hiện hành, Luật BHXH năm 2014 quy định các chế độ BHXH bắt buộc bao gồm: Ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và chế độ tử tuất.

Tuy nhiên, đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn mới chỉ tham gia BHXH bắt buộc với hai chế độ là hưu trí và tử tuất.

“Theo số liệu thống kê, đến hết năm 2022, có 86 nghìn người hoạt động không chuyện trách ở xã, phường, thị trấn đang tham gia BHXH bắt buộc nhưng chỉ có 2 chế độ là hưu trí và tử tuất” - Tờ trình của Chính phủ thông tin.

Theo Tờ trình của Chính phủ, tại các kỳ họp Quốc hội, nhiều Đại biểu Quốc hội kiến nghị bổ sung quyền lợi chế độ ốm đau, thai sản đối với đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; đặc biệt trong bối cảnh đẩy mạnh việc phân cấp của các địa phương thì khối lượng công việc đảm nhiệm của đối tượng này ngày càng lớn, cần khuyến khích đảm bảo quyền lợi về BHXH với nhóm này.

Do vậy, tại dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), Chính phủ đề xuất quy định người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia và thụ hưởng đầy đủ các chế độ BHXH bắt buộc như các đối tượng khác.

Tại Điều 45 và Điều 54 dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất, dự thảo Luật đã bổ sung đối tượng được hưởng chế độ ốm đau và chế độ thai sản là người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn.

Theo đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cừ (đoàn Hà Nội), song song với cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn thì cán bộ không chuyên trách cũng đóng góp một phần không nhỏ trong hệ thống quản lý của nhà nước ta.

Tuy nhiên, chế độ của người hoạt động không chuyên trách này chưa thực sự tương xứng. Cùng với mức hỗ trợ lương còn hạn chế trong khi mức giá tiêu dùng ngày càng tăng, khiến cho cuộc sống của nhiều cán bộ gặp khó khăn.

Theo đại biểu Cừ, nếu dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội được thông qua thì người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc như cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Phối hợp thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân và Bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân đã ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2023-2028.

Lương hưu thấp, người lao động tính toán để nhận Bảo hiểm xã hội một lần

Nam Dương |

Tại Hội thảo “Lấy ý kiến về Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)” do Ủy ban Xã hội của Quốc Hội tổ chức ngày 11.8, tại TP Hồ Chí Minh, nhiều ý kiến của người lao động (NLĐ), cán bộ công đoàn (CĐ) cho rằng lương hưu thấp là do tính cả quá trình đóng BHXH. Vì lương hưu thấp, nhiều NLĐ tính toán để nhận BHXH một lần.

Ủng hộ đề xuất được nhận trợ cấp hưu trí khi đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm

Mạnh Cường |

Mới đây, Chính phủ vừa có tờ trình Quốc hội về dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, đề xuất người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm, nếu không rút một lần, có thể được hưởng trợ cấp hàng tháng ngay khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Hình hài cầu vượt cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh sắp hoàn thiện

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Hiện nay, hình hài của cầu vượt cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt cơ bản đã gần hoàn thiện. Trong khi đó, nhiều cầu vượt khác thuộc tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng cũng đang khẩn trưởng thi công.

Lý do Hội An có tên trong top thành phố biển hấp dẫn nhất thế giới

Chí Long |

SCMP liệt kê Hội An của Việt Nam là một trong 9 điểm đến tuyệt vời phù hợp với mọi nhu cầu của du khách, từ tham quan, mua sắm đến nghỉ dưỡng, tắm nắng trên bãi biển dài...

Vụ "đê trăm tỉ làm khổ dân" ở Phú Thọ: Mòn mỏi chờ sổ đỏ

Tô Công |

Phú Thọ - Đã 12 năm sau khi di dời để làm dự án đê trăm tỉ, người dân xã Điêu Lương vẫn chưa thể tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Tranh cãi chuyện SGK: Bộ GDĐT có nên biên soạn thêm 1 bộ sách?

Nhóm PV |

Những ngày qua, đã xuất hiện đề xuất về việc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn một bộ SGK của Bộ sau khi công tác xã hội hóa biên soạn SGK đã thực hiện được gần 4 năm nay. Điều này nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội.

Hơn 3.563 tỉ đồng làm 2 khu tái định cư cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 14.8, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư 31,52 ha tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa phục vụ công tác tái định cư cho Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1).

Phối hợp thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân và Bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân đã ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2023-2028.

Lương hưu thấp, người lao động tính toán để nhận Bảo hiểm xã hội một lần

Nam Dương |

Tại Hội thảo “Lấy ý kiến về Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)” do Ủy ban Xã hội của Quốc Hội tổ chức ngày 11.8, tại TP Hồ Chí Minh, nhiều ý kiến của người lao động (NLĐ), cán bộ công đoàn (CĐ) cho rằng lương hưu thấp là do tính cả quá trình đóng BHXH. Vì lương hưu thấp, nhiều NLĐ tính toán để nhận BHXH một lần.

Ủng hộ đề xuất được nhận trợ cấp hưu trí khi đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm

Mạnh Cường |

Mới đây, Chính phủ vừa có tờ trình Quốc hội về dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, đề xuất người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm, nếu không rút một lần, có thể được hưởng trợ cấp hàng tháng ngay khi đủ tuổi nghỉ hưu.