Kiến nghị giảm sâu tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xuống 70

LƯƠNG HẠNH |

Bên cạnh những ý kiến đồng tình với đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí từ 80 xuống 75, nhiều bạn đọc kiến nghị cần giảm sâu hơn nữa để người già "chạm" tới loại trợ cấp này, cụ thể là 70 tuổi.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của thường trực Chính phủ và thành viên Chính phủ tại cuộc họp về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Về ý kiến thống nhất giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống, có thể thấp hơn nữa, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết thống nhất với Văn phòng Chính phủ về quan điểm cần phải điều chỉnh giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Việc thay đổi trên phù hợp với định hướng của nghị quyết 28 của trung ương về "điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với khả năng của ngân sách".

Thời gian tới, khi điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước cho phép, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để đề xuất việc tiếp tục giảm độ tuổi.

Việc này cũng nhằm vừa mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, đồng thời vẫn khuyến khích được người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Trước đó, cơ quan soạn thảo đề xuất điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khác, thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Khi đạt các điều kiện trên, người cao tuổi sẽ được ngân sách nhà nước trợ cấp hằng tháng, với mức 500.000 đồng/người/tháng (thay vì mức 360.000 đồng/người/tháng hiện hành).

Cho rằng đây là đề xuất rất nhân văn, bạn đọc Đinh Hoàng viết: "500 ngàn đồng là không nhiều so với người có thu nhập cao và ổn định. Nhưng đó là "chiếc phao", là điểm tựa cho người nghèo, người già không có thu nhập, nhất là ở vùng nông thôn. Số tiền đó sẽ giúp đỡ họ, cũng là một dạng kích cầu, thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa".

"Người Việt đang già trước khi giàu, tức là không có tích lũy khi về già. Tỉ lệ người già có lương hưu quá thấp, đại đa số là trông chờ vào sự chăm sóc của con cháu, trong khi đó con, cháu có cuộc sống chưa hẳn đã hết khó khăn vì đồng lương thấp. Tôi hy vọng Nhà nước tiếp tục giảm độ tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội" - bạn đọc Hoàng Lan cho hay.

Trong khi đó, bạn đọc Vũ Phương bày tỏ: "Tôi cho rằng các cơ quan soạn thảo nên giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí từ 80 xuống 70 tuổi. Nếu ngân sách Nhà nước eo hẹp thì trợ cấp mỗi người ít hơn, 300 ngàn đồng/người/tháng cũng hợp lí. Mục đích quan trọng nhất là giúp những người già, không có lương hưu, không có tích luỹ, thật sự cùng đường, kiệt sức có bát cơm với rau hàng ngày".

Còn bạn đọc Nguyễn Đinh cho rằng: "Cần giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí hiện nay xuống 70. Mức trở cấp phải bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu, hoặc lương hưu tối thiểu nếu lương nào cao hơn".

"Đi lên từ một nước nông nghiệp nên tỉ lệ người già ở Việt Nam không có lương hưu hiện nay rất lớn, nhất là vùng nông thôn. Việc điều chỉnh này có ý nghĩa, giúp họ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Tăng phúc lợi xã hội cũng là xu hướng tất yếu của một Quốc gia đang ngày một phát triển văn minh" - bạn đọc giấu tên bày tỏ.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Vơi nỗi lo tuổi già khi giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí từ 80 xuống 75

LƯƠNG HẠNH |

Với người lao động tự do ở độ tuổi "gần đất xa trời", không có lương hưu, không có tích luỹ, thì khoản tiền 500.000 đồng trợ cấp hưu trí với họ - là sự hỗ trợ, động viên vô cùng lớn.

Tin tức 24h: Nghiên cứu giải quyết trợ cấp hưu trí xã hội với người từ 75 đến 80 tuổi

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Nghiên cứu giải quyết trợ cấp hưu trí xã hội với người từ 75 đến 80 tuổi; Dự báo nắng nóng gay gắt diện rộng sẽ kéo dài nhiều ngày tới; Kon Tum, Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra 10 trận động đất trong ngày 7.7...

Tin 20h: Ốm đau, nhiều người 70 tuổi mong được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 25.6: Người 70 tuổi tha thiết được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; Nguyên nhân không thể công bố bài thi Ngữ Văn 9 điểm, dài 21 trang tại Hà Tĩnh; Khởi công dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô...

Người 70 tuổi tha thiết được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Hà Nội - Những người 70 tuổi cũng mong muốn có trợ cấp hưu trí xã hội khi tuổi già mang nhiều bệnh tật, không đủ sức lao động.

Hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội giúp người già bớt nhọc nhằn

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi, bổ sung) gửi Bộ Tư pháp thẩm định về việc hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi với người không có lương hưu lẫn trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Dấu hiệu điều động thiết bị trái quy định của Công ty Bách Long tại Bắc Giang

Nhóm phóng viên |

Mặc dù không được phép huy động thiết bị qua lại giữa các dự án cùng thời điểm triển khai, tuy nhiên, Công ty Cổ phần Bách Long vẫn điều động thiết bị trùng lặp tại 3 gói thầu ở huyện Lạng Giang và Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Dự kiến sáp nhập 6 quận ở TPHCM: Người dân lo phiền hà khi phải ngược xuôi đổi giấy tờ

HỮU CHÁNH - CHÂN PHÚC |

Nhiều ý kiến lo ngại nếu TPHCM sáp nhập 6 quận nội thành và 142 phường, xã sẽ gây nhiều xáo trộn, nhất là việc người dân phải tốn thời gian, công sức để thay đổi thông tin hồ sơ, giấy tờ.

Công nhân thất nghiệp chạy đôn chạy đáo đi tìm việc làm

ĐÌNH TRỌNG |

Công nhân thất nghiệp ở Bình Dương cầm hồ sơ chạy đôn chạy đáo khắp nơi gõ cửa doanh nghiệp tìm việc làm. Tuy nhiên, thời điểm này gần như các doanh nghiệp không tuyển lao động phổ thông, nhiều người mang nỗi thất vọng nặng trĩu ra về.

Vơi nỗi lo tuổi già khi giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí từ 80 xuống 75

LƯƠNG HẠNH |

Với người lao động tự do ở độ tuổi "gần đất xa trời", không có lương hưu, không có tích luỹ, thì khoản tiền 500.000 đồng trợ cấp hưu trí với họ - là sự hỗ trợ, động viên vô cùng lớn.

Tin tức 24h: Nghiên cứu giải quyết trợ cấp hưu trí xã hội với người từ 75 đến 80 tuổi

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Nghiên cứu giải quyết trợ cấp hưu trí xã hội với người từ 75 đến 80 tuổi; Dự báo nắng nóng gay gắt diện rộng sẽ kéo dài nhiều ngày tới; Kon Tum, Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra 10 trận động đất trong ngày 7.7...

Tin 20h: Ốm đau, nhiều người 70 tuổi mong được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 25.6: Người 70 tuổi tha thiết được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; Nguyên nhân không thể công bố bài thi Ngữ Văn 9 điểm, dài 21 trang tại Hà Tĩnh; Khởi công dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô...

Người 70 tuổi tha thiết được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Hà Nội - Những người 70 tuổi cũng mong muốn có trợ cấp hưu trí xã hội khi tuổi già mang nhiều bệnh tật, không đủ sức lao động.

Hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội giúp người già bớt nhọc nhằn

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi, bổ sung) gửi Bộ Tư pháp thẩm định về việc hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi với người không có lương hưu lẫn trợ cấp bảo hiểm xã hội.