Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Bộ Nội vụ

Theo Chinhphu.vn |

Bộ Nội vụ vừa tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Phó Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Quốc Khánh đã công bố các quyết định bổ nhiệm có thời hạn chức danh lãnh đạo tại 4 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ:

Quyết định số 2665/QĐ-BNV ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hữu Tuấn, Quyền Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ;

Quyết định số 2666/QĐ-BNV ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trương Hải Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức, giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức;

Quyết định số 2667/QĐ-BNV ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Bình, Quyền Giám đốc Trung tâm Thông tin, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin;

Quyết định số 2668/QĐ-BNV ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Huy Giang, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ.

Trao quyết định và phát biểu chúc mừng 4 cán bộ được nhận quyết định bổ nhiệm, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị tân lãnh đạo các đơn vị cần: Tăng cường trách nhiệm đối với các nhiệm vụ được Bộ trưởng, các Thứ trưởng phụ trách giao, quán xuyến công việc, lãnh đạo tập thể xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đơn vị ngày càng tốt hơn; tăng cường mối quan hệ hợp tác với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, làm tốt hơn nữa công tác phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ của Bộ; tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở đơn vị mình, tạo được sự phát triển đồng bộ trong công tác cán bộ, chuẩn bị tốt lớp cán bộ kế cận, tránh tình trạng hụt hẫng, gián đoạn khi cần điều động, luân chuyển hoặc giải quyết chế độ thì không có người thay thế. 

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị các đồng chí Thứ trưởng phụ trách các đơn vị tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, tạo điều kiện, giúp đỡ các cán bộ mới được bổ nhiệm sớm trưởng thành, vững vàng hơn trên cương vị công tác mới.

Theo Chinhphu.vn
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.