Bộ Công Thương cam kết sẽ thực hiện nhanh nhất dự án đường dây 500kV mạch 3

Cường Ngô |

“Với Bộ Công Thương, chúng tôi xin cam kết thực hiện nhanh nhất, đầy đủ nhất, kịp thời nhất chức năng nhiệm vụ của mình, phân công các cơ quan nghiệp vụ chức năng thuộc bộ tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc giúp đỡ để các chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện nhanh nhất dự án đường dây 500kV mạch 3", Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nói.

Cần sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương và trách nhiệm

Sáng 28.1, tại Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành và 9 địa phương để thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) với yêu cầu dứt khoát chậm nhất ngày 30.6 phải hoàn thành dự án.

Dự án gồm 4 dự án thành phần; có tổng chiều dài khoảng 519km với 1.179 vị trí móng cột; tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng. Dự án đi qua địa bàn 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh; do Tổng Công ty Truyền tải điện (EVNNPT) làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, dự án đường dây 500kV mạch 3 sẽ giải toả công suất hơn 2.000MW từ miền Trung ra Bắc.

Dự án được nối với các nhà máy nhiệt điện như nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 (1.200MW), nhiệt điện Vũng Áng 2 (1.200MW), Quỳnh Lập 1 (1.200MW), Công Thanh (600MW)… Nếu kết hợp tất cả dự án này thì đường dây 500kV mạch 3 mới hiệu quả.

Trong số các nhà máy nhiệt điện kể trên, có một số dự án của các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, ông Hoàng Anh đề xuất Thủ tướng Chính phủ, nếu những dự án đó không triển khai được nên bàn giao lại cho doanh nghiệp Nhà nước thực hiện.

Bởi, trong tổng công suất nguồn đặt của hệ thống điện hiện nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN chỉ chiếm 37,7%, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chiếm 8% và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chỉ chiếm 2%. Các tập đoàn Nhà nước chỉ chiếm 48% công suất hệ thống; còn lại 52% công suất hệ thống thuộc về các thành phần kinh tế tư nhân trong và ngoài nước.

“Với sản lượng này sẽ không đảm bảo công suất tối thiểu, khi có vấn đề gì xảy ra rất khó xử lý”, ông Hoàng Anh cho hay.

Ông Nguyễn Hồng Diên nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Bắc
Ông Nguyễn Hồng Diên nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Bắc

Ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, đây là lần thứ 5 Bộ Công Thương cùng với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước làm việc với các địa phương, trong đó có 3 lần làm trực tiếp ở Bộ Công Thương là ngày 8.7, 7.8 và 21.8 năm 2023.

Đối với dự án này, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, cần sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương và trách nhiệm của không chỉ chủ đầu tư, cơ quan quản lý Nhà nước mà cần sự vào cuộc của địa phương.

Tại cuộc họp, trưởng ngành công thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét giao trách nhiệm cho các tỉnh, địa phương quyết định chủ trương tác động vào rừng để thực hiện các công trình tạm, phục vụ thi công.

"Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, những dự án trọng điểm quốc gia đi qua các địa phương mà thiếu vai trò của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan địa phương thì không bao giờ có thể thực hiện được", ông Diên nói.

Ông Diên cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho cơ quan thường trực Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm về năng lượng là Bộ Công Thương phối hợp cùng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thường xuyên giao ban với các ngành các địa phương, đơn vị liên quan để kịp thời nắm bắt tình hình, phối hợp, tháo gỡ; đồng thời tổng hợp đề xuất Chính phủ xem xét những vấn đề vượt thẩm quyền của các ngành, địa phương.

“Với Bộ Công Thương, chúng tôi xin cam kết thực hiện nhanh nhất, đầy đủ nhất, kịp thời nhất chức năng nhiệm vụ của mình, phân công các cơ quan nghiệp vụ chức năng thuộc bộ tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc giúp đỡ để các chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện nhanh nhất dự án đường dây 500kV mạch 3”, ông nói.

Đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, cần đổi mới cách làm theo hướng phối hợp chặt chẽ giữa các chủ thể liên quan. Đồng thời phân định rõ những việc mà các chủ thể, doanh nghiệp ở địa phương có thể tham gia hoặc hỗ trợ một phần (như giải phóng mặt bằng, tạo không gian thi công, xây dựng đường hậu cần, đào hố móng, đúc móng theo thiết kế); những việc cần chuyên môn cao hơn mà EVNNPT phải đóng vai trò chủ công hoặc làm 100% (như dựng cột, kéo dây).

Phân tích một số bài học kinh nghiệm từ dự án, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện", thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm…

Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động thi đua trong triển khai dự án; khẳng định ai làm tốt phải khen thưởng, động viên, ai làm không tốt, vi phạm phải xử lý theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty thực hiện các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thống nhất ý chí, cùng nhau hành động, "chỉ bàn làm, không bàn lùi", phối hợp chặt chẽ, đổi mới tư duy, cách làm, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, phát huy thành tựu, khắc phục hạn chế, xử lý các khó khăn, vượt qua các thách thức, tìm được đầu ra cho các vấn đề cần giải quyết, "việc nào ai làm tốt hơn thì giao người đó làm".

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Chính phủ làm việc với các địa phương về dự án đường dây 500kV mạch 3

Xuân Hùng - Quách Du |

Sáng 28.1, tại Trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến về thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Thời gian thi công đường dây 500kV mạch 3 phải ngắn hơn nữa

Cường Ngô |

Thủ tướng Chính phủ cho biết, đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối dài khoảng hơn 500 km, nếu theo tiến độ của mạch 1 sẽ mất thời gian bằng khoảng 1/3 của 2 năm. Song, với điều kiện tốt hơn hiện nay về kinh nghiệm, công nghệ, trình độ… thì thời gian thi công phải ngắn hơn nữa.

Làm việc xuyên Tết, "3 ca 4 kíp" trên công trường đường dây 500kV mạch 3

Cường Ngô |

Chiều 27.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đi thị sát hiện trường, kiểm tra tiến độ thi công các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), động viên và tặng quà cán bộ, công nhân, người lao động trên công trường.

40 ông đồ sẽ cho chữ tại Hội chữ xuân Giáp Thìn ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Anh Vũ |

Trong năm 2023, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở thành điểm đến lý tưởng cho khoảng 2 triệu lượt người dân và du khách trải nghiệm và khám phá.

Người thân và dân làng khóc ngất tiễn đưa 3 nạn nhân vụ cháy ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tại đám tang đưa tiễn 3 mẹ con sau vụ cháy ở huyện Vĩnh Lộc, nhiều người thân, dân làng đã không cầm được nước mắt tiễn đưa nạn nhân xấu số.

Cận cảnh cặp đào gốc khủng giá 200 triệu đồng ở Hà Nội

NHẬT MINH |

Vào những ngày cận Tết, nhiều cây đào với đa dạng mẫu mã, kích thước đã xuất hiện trên phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội). Trong đó, nổi bật là hai cây đào gốc khủng được trồng trong nhiều năm, rao bán với giá 200 triệu đồng.

25 năm mới được về quê ăn Tết

Hiếu Anh |

Bồi hồi xúc động khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, bà Hà Thị Huyền, 60 tuổi, quê ở Hưng Yên đang làm ăn sinh sống ở Đồng Nai tâm sự, 25 năm rồi (từ 1999 đến nay), bà mới được về quê ăn Tết.

Em bé đầu tiên ở Việt Nam được thông tim trong bào thai chào đời khoẻ mạnh

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - 9h17 ngày 30.1, em bé trong ca thông tim bào thai đầu tiên của Việt Nam đã chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Bé trai nặng 2,9 kg, khóc to khi chào đời, thở khí trời.

Thủ tướng Chính phủ làm việc với các địa phương về dự án đường dây 500kV mạch 3

Xuân Hùng - Quách Du |

Sáng 28.1, tại Trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến về thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Thời gian thi công đường dây 500kV mạch 3 phải ngắn hơn nữa

Cường Ngô |

Thủ tướng Chính phủ cho biết, đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối dài khoảng hơn 500 km, nếu theo tiến độ của mạch 1 sẽ mất thời gian bằng khoảng 1/3 của 2 năm. Song, với điều kiện tốt hơn hiện nay về kinh nghiệm, công nghệ, trình độ… thì thời gian thi công phải ngắn hơn nữa.

Làm việc xuyên Tết, "3 ca 4 kíp" trên công trường đường dây 500kV mạch 3

Cường Ngô |

Chiều 27.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đi thị sát hiện trường, kiểm tra tiến độ thi công các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), động viên và tặng quà cán bộ, công nhân, người lao động trên công trường.