Bộ Công an có tân Cục trưởng Cục Trang bị và Kho vận

Cường Ngô |

Ngày 24.10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Trang bị và kho vận (TB&KV). Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự, trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ.

Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định bổ nhiệm đại tá Bùi Thiện Dũng - Phó Cục trưởng Cục TB&KV giữ chức Cục trưởng Cục TB&KV.

Theo mô hình tổ chức mới, Cục TB&KV có chức năng quản lý nhà nước về trang bị kỹ thuật, trang cấp và kho vận trong Công an nhân dân. Trực tiếp tổ chức đảm bảo trang bị kỹ thuật, quân trang, nuôi quân, công tác lưu trữ quốc gia, dự phòng chiến đấu, công tác kho và vận tải theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi trao Quyết định, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, trên cương vị người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị, đại tá Dũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị; tuân thủ nguyên tắc lãnh đạo “Tập trung dân chủ”, “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an có tân Chánh Thanh tra

Cường Ngô |

Đại tá Đỗ Văn Hoành, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ vừa được điều động, giữ chức Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Bộ Công an bổ nhiệm nhiều cục phó

CAO NGUYÊN |

Ngày 10.9, tại Hà Nội, Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm ba cục phó và lãnh đạo 15 phòng, ban, trung tâm của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bộ Công an sắp xếp, tinh giản bộ máy: Bước đột phá lớn

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Bộ Công an hiện đã xóa bỏ 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Ngoài ra, Công an địa phương tiến hành sáp nhập 20 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vào Công an tỉnh, thành phố. Đồng thời, tinh gọn tổ chức Công an cấp tỉnh giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và đối với Công an huyện giảm gần 1.000 đơn vị cấp đội.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Bộ Công an có tân Chánh Thanh tra

Cường Ngô |

Đại tá Đỗ Văn Hoành, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ vừa được điều động, giữ chức Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Bộ Công an bổ nhiệm nhiều cục phó

CAO NGUYÊN |

Ngày 10.9, tại Hà Nội, Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm ba cục phó và lãnh đạo 15 phòng, ban, trung tâm của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bộ Công an sắp xếp, tinh giản bộ máy: Bước đột phá lớn

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Bộ Công an hiện đã xóa bỏ 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Ngoài ra, Công an địa phương tiến hành sáp nhập 20 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vào Công an tỉnh, thành phố. Đồng thời, tinh gọn tổ chức Công an cấp tỉnh giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và đối với Công an huyện giảm gần 1.000 đơn vị cấp đội.