Bộ Công an sắp xếp, tinh giản bộ máy: Bước đột phá lớn

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Bộ Công an hiện đã xóa bỏ 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Ngoài ra, Công an địa phương tiến hành sáp nhập 20 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vào Công an tỉnh, thành phố. Đồng thời, tinh gọn tổ chức Công an cấp tỉnh giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và đối với Công an huyện giảm gần 1.000 đơn vị cấp đội.

Điều này được xem là một trong những hành động quyết liệt, trong việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Bài học về sự quyết tâm thực hiện tinh giản

Về vấn đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu quả, trao đổi với Báo Lao Động, Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) - cho biết, việc Bộ Công an tinh giản các tầng, nấc trung gian đã được tính toán thực hiện từ vài năm trước. Để bỏ hẳn cấp tổng cục và giải thể, sáp nhập nhiều cục, vụ là một đột phá lớn.

“Tôi có 40 năm làm trong ngành công an, thì thấy đây là cuộc cách mạng của tổ chức, cho thấy quyết tâm chính trị cao trong Đảng ủy Công an Trung ương và đặc biệt là đồng chí Bộ trưởng. Người đứng đầu bộ có tâm trong sáng, vững vàng sẽ làm được việc này” - tướng Cương chia sẻ.

Còn PGS-TS Bùi Thị An (nguyên ĐBQH đoàn Hà Nội) cho rằng: Nếu bộ máy công quyền cứ phình to ra như thế này sẽ không có tiền thuế nào của dân có thể nuôi nổi. Do vậy Trung ương cũng đặt ra vấn đề về tinh giản bộ máy. Rõ ràng đây là vấn đề không dễ thực hiện. Để thực hiện được điều này cần phải có sự quyết tâm để bộ máy bớt cồng kềnh đi thì mới có thể hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả hơn được.

Theo bà An, Bộ Công an làm được việc này rất tốt, bởi tiền đóng thuế của dân không phải trả lương cho bộ máy cồng kềnh nữa, thay vào đó, có thể đầu tư cho các vấn đề an ninh xã hội như xây trường học, cầu cống... Bà An cho rằng, hiện nay, nhiều nơi vẫn ngại việc sáp nhập, tinh giản biên chế, bởi điều đó đồng nghĩa với việc mất “ghế”, mất chức, đụng chạm đến lợi ích cá nhân. “Việc Bộ Công an thực hiện tinh giản, xóa bỏ nhiều tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng… là một bước thực hiện thể hiện quyết tâm trong việc sắp xếp bộ máy gọn gàng hơn, giảm đầu mối và trung gian. Tôi cho rằng, những đơn vị, bộ, ngành khác cũng cần nghiên cứu, xem xét, đánh giá một cách kỹ lưỡng và có quyết tâm để sắp xếp lại sao cho bộ máy vừa “hồng vừa chuyên”, tinh giản, gọn nhẹ mà hiệu quả” - PGS-TS Bùi Thị An nhấn mạnh.

Nhiều tướng công an xin về hưu sớm: Hành động dũng cảm

Thông báo của Bộ Công an cho hay để sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) từ 7 cục được sắp xếp xuống còn 2 cục, 5 lãnh đạo tổng cục và cục trưởng mặc dù chưa đến tuổi, nhưng với tinh thần trách nhiệm đã tự nguyện xin nghỉ công tác để tạo thuận lợi hơn cho công tác xây dựng mô hình tổ chức bộ máy mới.

Việc 5 tướng lĩnh của Bộ Công an xin nghỉ hưu sớm theo đánh giá là minh chứng cho thấy, nếu quyết tâm làm thì sẽ tinh gọn được bộ máy, giảm số lượng biên chế, cùng với đó là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các bộ, ngành T.Ư.

Đánh giá về việc này, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (nguyên Tư lệnh Quân khu 4) cho biết, rất hoan nghênh việc làm của 5 lãnh đạo Tổng cục VIII khi họ vượt qua được chuyện lợi danh để bộ máy được tinh gọn, đúng tinh thần Nghị định 01 của Chính phủ.

“Việc 5 lãnh đạo Tổng cục VIII nghỉ hưu sớm đã đề cao tinh thần của cán bộ đảng viên, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân của mình để tự nguyện nhường “ghế” cho đồng chí mình, tạo điều kiện cho lớp trẻ có cơ hội được phấn đấu, hoàn thành sứ mệnh đổi mới. Để làm được điều này đòi hỏi một tinh thần trách nhiệm rất cao” - ông Thước nhấn mạnh.

Theo Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an), nguyên tắc phải làm bộ máy gọn, hiệu quả, gần dân. Trong đó, lực lượng công an chính quy được phân công đến tận cơ sở. Từ đó, sẽ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Bởi lẽ có rất nhiều vụ việc đều xuất phát từ cơ sở nhưng do không nắm bắt kịp thời sẽ dẫn tới phức tạp. Việc thực hiện tinh giản bộ máy không chỉ là cách mạng về tổ chức mà còn là cách mạng về phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, phương pháp công tác trong ngành công an. Thay đổi một cái gì đó thành lề lối, thói quen, quán tính hình thành hơn nửa thế kỷ là không hề đơn giản. TR.V

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

5 lãnh đạo Tổng cục VIII Bộ Công an xin nghỉ hưu sớm: "Vượt qua được lợi danh bộ máy mới tinh gọn"

Cường Ngô (ghi) |

Việc 5 tướng lĩnh của Bộ Công an xin nghỉ hưu sớm theo đánh giá là minh chứng cho thấy, nếu quyết tâm làm thì sẽ tinh gọn được bộ máy, giảm số lượng biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động.

Không còn tổng cục, Bộ Công an có những cục nào?

Cường Ngô |

Sau khi xóa bỏ 6 tổng cục và gần 60 cục, Bộ Công an sẽ còn khoảng hơn 60 đơn vị cấp cục trực thuộc bộ.

Bộ Công an chính thức xóa bỏ 6 Tổng cục

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Thiếu tướng Lương Tam Quang cho hay Nghị định 01 của Thủ tướng Chính phủ đã được thực hiện, Bộ Công an chỉ còn các đơn vị cấp cục, xóa bỏ 6 tổng cục và giảm gần 60 đơn vị cấp cục, gần 300 đơn vị cấp phòng.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

5 lãnh đạo Tổng cục VIII Bộ Công an xin nghỉ hưu sớm: "Vượt qua được lợi danh bộ máy mới tinh gọn"

Cường Ngô (ghi) |

Việc 5 tướng lĩnh của Bộ Công an xin nghỉ hưu sớm theo đánh giá là minh chứng cho thấy, nếu quyết tâm làm thì sẽ tinh gọn được bộ máy, giảm số lượng biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động.

Không còn tổng cục, Bộ Công an có những cục nào?

Cường Ngô |

Sau khi xóa bỏ 6 tổng cục và gần 60 cục, Bộ Công an sẽ còn khoảng hơn 60 đơn vị cấp cục trực thuộc bộ.

Bộ Công an chính thức xóa bỏ 6 Tổng cục

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Thiếu tướng Lương Tam Quang cho hay Nghị định 01 của Thủ tướng Chính phủ đã được thực hiện, Bộ Công an chỉ còn các đơn vị cấp cục, xóa bỏ 6 tổng cục và giảm gần 60 đơn vị cấp cục, gần 300 đơn vị cấp phòng.