Bí thư Hòa Bình Ngô Văn Tuấn làm Phó Tổng Kiểm toán, phụ trách Kiểm toán Nhà nước

Vương Trần |

Ông Ngô Văn Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình được phân công giữ  chức Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước. Ủy Ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

Chiều nay (24.7), Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Phó Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025, để chỉ định giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước.

Đồng thời, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 24.7.2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự hội nghị và trao quyết định cho ông Ngô Văn Tuấn.

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 22.7, HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ thứ 8) bầu ông Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán quy hoạch điện lực, năng lượng tái tạo

Cường Ngô |

Theo tài liệu của Tổng Kiểm toán Nhà nước, trong năm 2022, đơn vị này sẽ kiểm toán liên quan đến các vấn đề như phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo, quy hoạch phát triển điện lực; cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo.

Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 52.000 tỉ đồng

Phạm Đông |

Với 91 báo cáo đã phát hành, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 52.095 tỉ đồng; hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung 67 văn bản pháp luật.

Kiểm toán Nhà nước cần giám sát tối cao về tiết kiệm, chống lãng phí

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2022 trên cơ sở tổng kết kết quả thực tiễn thời gian qua, đi sâu vào vấn đề trọng tâm. Trong đó bám vào giám sát tối cao về tiết kiệm, chống lãng phí.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán quy hoạch điện lực, năng lượng tái tạo

Cường Ngô |

Theo tài liệu của Tổng Kiểm toán Nhà nước, trong năm 2022, đơn vị này sẽ kiểm toán liên quan đến các vấn đề như phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo, quy hoạch phát triển điện lực; cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo.

Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 52.000 tỉ đồng

Phạm Đông |

Với 91 báo cáo đã phát hành, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 52.095 tỉ đồng; hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung 67 văn bản pháp luật.

Kiểm toán Nhà nước cần giám sát tối cao về tiết kiệm, chống lãng phí

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2022 trên cơ sở tổng kết kết quả thực tiễn thời gian qua, đi sâu vào vấn đề trọng tâm. Trong đó bám vào giám sát tối cao về tiết kiệm, chống lãng phí.