Bế mạc phiên họp thứ 19 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Xuân Hải |

Sau 4 ngày làm việc, sáng nay 14.12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 19.

Trước đó, cho ý kiến về việc giải quyết bồi thường khi nhà ở, công trình nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng bị ảnh hưởng do quá trình thi công, xây dựng các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, không sử dụng ngân sách Nhà nước để giải quyết bồi thường những thiệt hại này mà Chính phủ cần chỉ đạo rà soát kỹ nguyên nhân để xác định trách nhiệm bồi thường, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.

Chính phủ cho biết, ước tính có hơn 35 nghìn hộ dân bị ảnh hưởng do quá trình thi công, xây dựng các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên với dự kiến kinh phí đền bù nằm ngoài trách nhiệm bảo hiểm do chủ đầu tư mua là khoảng 167 tỉ đồng.

Do vậy, để có đầy đủ cơ sở pháp lý triển khai thực hiện, đảm bảo ổn định đời sống, sản xuất của người dân không bị ảnh hưởng, tránh việc khiếu kiện đông người kéo dài, Chính phủ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận, cho phép Bộ Giao thông Vận tải được sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ của các dự án này để chi trả bồi thường thiệt hại.

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng: Các hộ dân bị ảnh hưởng phần lớn các hộ nghèo, cận nghèo nên việc khẩn trương xem xét, tháo gỡ các vướng mắc để có phương án bồi thường là cần thiết. Tuy nhiên, cần được cân nhắc, xem xét, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm bồi thường và nguồn vốn để chi trả bồi thường.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất, việc đền bù do thi công dự án gây thiệt hại cho hơn 35 nghìn hộ dân cần được xử lý, giải quyết thấu đáo. Tuy nhiên, nội dung này Chính phủ trình không thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà thuộc trách nhiệm giải quyết của Chính phủ. Đây là trách nhiệm dân sự giữa nhà đầu tư, nhà thầu và người dân nên phải thực hiện theo Luật Dân sự, không thuộc phạm vi xử lý của Ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cùng với sự giám sát của các đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân hướng dẫn, giải thích rõ cho người dân biết để tạo sự đồng thuận cao.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành việc thành lập thị trấn Ninh Cường

Hải Thành |

Sáng 13.12, tại phiên họp thứ 19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Ninh Cường thuộc huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định với 100% thành viên tán thành.

Bổ sung hơn 101 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội

Xuân Hải |

Chiều 12.12, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2016-2020.

Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung 553 tỷ đồng mua bù gạo dự trữ quốc gia

Xuân Hải |

Sáng 12.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành việc thành lập thị trấn Ninh Cường

Hải Thành |

Sáng 13.12, tại phiên họp thứ 19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Ninh Cường thuộc huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định với 100% thành viên tán thành.

Bổ sung hơn 101 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội

Xuân Hải |

Chiều 12.12, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2016-2020.

Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung 553 tỷ đồng mua bù gạo dự trữ quốc gia

Xuân Hải |

Sáng 12.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.