Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành việc thành lập thị trấn Ninh Cường

Hải Thành |

Sáng 13.12, tại phiên họp thứ 19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Ninh Cường thuộc huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định với 100% thành viên tán thành.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tờ trình về việc thành lập thị trấn trên cơ sở nguyên trạng xã Trực Phú nhưng lại lấy tên gọi là thị trấn Ninh Cường (thuộc huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) vì địa bàn xã Trực Phú có lịch sử từ thời phong kiến là thủ phủ của tổng Ninh Cường.

Và do vậy, các địa danh trên địa bàn xã Trực Phú đều gắn liền với từ “Ninh Cường” đã ăn sâu vào tiềm thức người dân xã Trực Phú nói riêng, tỉnh Nam Định và cả nước nói chung.

“Việc đổi tên gọi khi thành lập thị trấn từ “Trực Phú” thành “Ninh Cường” là phù hợp và đã nhận được ý kiến đồng thuận của 99,69% cử tri xã Trực Phú”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói.

Theo đề án, thị trấn Ninh Cường có 7,41km2 diện tích tự nhiên, 10.244 người và 16 tổ dân phố. Trụ sở xã hiện có sẽ được sử dụng làm trụ sở làm việc của thị trấn Ninh Cường.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, theo Đề án của Chính phủ, việc thành lập thị trấn Ninh Cường không làm tăng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nhưng sẽ hình thành tổ chức chính quyền địa phương ở đô thị.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ và UBND tỉnh Nam Định khẩn trương bố trí, sắp xếp lại một số chức danh cho phù hợp, đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ, công chức để kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn đô thị ngay sau khi thị trấn được thành lập. Cùng với đó là khẩn trương thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính thôn, tổ dân phố theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6.

Hải Thành
TIN LIÊN QUAN

Bổ sung hơn 101 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội

Xuân Hải |

Chiều 12.12, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2016-2020.

Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung 553 tỷ đồng mua bù gạo dự trữ quốc gia

Xuân Hải |

Sáng 12.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phê chuẩn việc bổ nhiệm Đại sứ tại một số nước

X.H |

Chiều 11.12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu khai mạc phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bổ sung hơn 101 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội

Xuân Hải |

Chiều 12.12, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2016-2020.

Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung 553 tỷ đồng mua bù gạo dự trữ quốc gia

Xuân Hải |

Sáng 12.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phê chuẩn việc bổ nhiệm Đại sứ tại một số nước

X.H |

Chiều 11.12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu khai mạc phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.