Bất cập trong đấu thầu đang là cơn ác mộng chung của các bệnh viện

Nhóm PV |

Nêu nhiều bất cập trong việc đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM) cho rằng, "đấu thầu đang là cơn ác mộng chung" của các bệnh viện, nhiều cơ sở y tế thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị y tế.

Quy định cụ thể, chi tiết hình thức chỉ định thầu để tránh tiêu cực

Chiều nay (7.11), Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). Nhiều đại biểu Quốc hội nêu ý kiến cho rằng, việc sửa đổi Luật Đấu thầu cần khắc phục được những bất cập liên quan tới việc đấu thầu, mua sắm thuốc, thiết bị y tế.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tri Thức (đoàn TP.HCM - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy) cho rằng, với những bất cập về chính sách trong công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc men... dẫn tới những khó khăn của ngành Y tế, các bệnh viện trong thời gian vừa qua, cần có một chương riêng về đấu thầu y tế trong sửa đổi Luật Đấu thầu lần này.

Ông phân tích, trong dự thảo luật hiện tại mới chỉ rõ về việc đấu thầu thuốc còn 2 mục rất lớn trong ngành y đó là vật tư y tế tiêu hao và trang thiết bị y tế chưa được quy định rõ.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tri Thức (đoàn TP.HCM) - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tri Thức (đoàn TP.HCM - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy).

Ông Thức đề xuất, cần phân biệt các mặt hàng y tế với hàng hoá thông thường, phải có định nghĩa riêng bởi hàng hoá y tế là loại hàng hoá đặc biệt, liên quan tới sức khoẻ người bệnh.

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng, “Dễ sinh ra tiêu cực nhất là chỉ định thầu nên quy định luật càng chi tiết càng tốt”.

Vị đại biểu đoàn TPHCM đề nghị làm rõ các vấn đề trong chỉ định thầu trong các tình huống bất khả kháng, tình huống cấp cứu và ông đề nghị bổ sung thêm tình huống cấp bách trong chỉ định thầu. Đây là tình huống cần phải mua thuốc ngay. 

Đồng thời, ông đề nghị cần quy định tổ chức nào được xác định gói thầu chỉ định là tình huống cấp cứu, tình huống cấp bách phải mua ngay để đảm bảo yêu cầu hoạt động của bệnh viện, đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh.

"Đấu thầu là cơn ác mộng chung của các bệnh viện"

Cũng liên quan tới quy định đấu thầu trong lĩnh vực y tế, đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TPHCM) chia sẻ: Thực tế, tiêu chí trúng thầu đầu tiên hiện vẫn là giá rẻ.

Bà Lan ví dụ, với các mặt hàng như giấy, công nghệ… lỡ chọn loại rẻ cũng chưa ảnh hưởng tới sức khỏe người dân nhưng mặt hàng y tế thì khác.

“Tiết kiệm 1 đồng hôm nay nhưng tăng số ngày điều trị, mất niềm tin của người dân. Bác sĩ cũng nản...”, bà Lan nói.

Nữ ĐBQH nêu quan điểm, đấu thầu không phải biện pháp duy nhất và không tránh được tiêu cực. Tại các bệnh viện tư không tiến hành đấu thầu và các bác sĩ biết thuốc nào phù hợp nhất cho bệnh nhân. Phù hợp nhất ở đây, cũng không đồng nghĩa với giá rẻ nhất.

Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM)
Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM)

Do đó, đại biểu mong mỏi các bệnh viện được tự chủ như bệnh viện tư nhân, được phát huy tính chủ động trong mua sắm, tránh tình trạng “xây dựng luật nhưng nhìn đâu cũng thấy tiêu cực”. Theo bà Lan, trong lĩnh vực y tế, đại đa số đều đặt sức khỏe của bệnh nhân lên hàng đầu.

Nêu nhiều bất cập trong việc đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho hay, cũng có những ý kiến đặt ra là từ xưa tới giờ, sao bây giờ mới khó như vậy. Ngày xưa không thiếu, sao bây giờ mới thiếu.

Đại biểu Lan cho rằng "cái gì cũng vậy, tới lúc chịu hết nổi sẽ bung ra thôi, chứ không phải không có khó khăn". "Trước đây, toàn thành phố cũng đã có tổ chức riêng một hội thảo để các bệnh viện phát biểu về đấu thầu và đấu thầu là cơn ác mộng chung của các bệnh viện" - bà nói.

Về một số quy định trong dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi, đại biểu Phạm Đức Ấn (Hà Nội) cho rằng, yếu tố quan trọng là xây dựng giá để đưa ra đấu thầu rất quan trọng phải sát với giá thị trường trước khi áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu.

Đại biểu đề nghị có phương án xây dựng cơ sở dữ liệu cập nhật thường xuyên giá các loại hàng hóa, dịch vụ này làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương có căn cứ đấu thầu, rút ngắn được thời gian, quy trình, thủ tục.

Đại biểu Hoàng Đức Chính (đoàn Hòa Bình) cho biết, thực tế vừa qua những vi phạm trong hoạt động đấu thầu do nhân dân hoặc các cơ quan báo chí phát hiện ra.

Do vậy, đại biểu đề nghị cần tăng cường công khai, minh bạch các vấn đề liên quan đến gói thầu để người dân và báo chí theo dõi, giám sát, từ đó phát hiện những vi phạm, sai sót trong đấu thầu.

Bổ sung sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát công tác đấu thầu để đảm bảo công khai, minh bạch.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Vi phạm đấu thầu, mua sắm... Giám đốc CDC Đắk Nông bị kỷ luật cảnh cáo

Bảo Lâm |

Ông Đặng Thành, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Nông đã bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì đã thực hiện không đúng quy định trong việc đấu thầu các gói mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm...

Rà soát những sơ hở về đấu thầu, mua sắm tài sản đặc biệt trong quân đội

Vương Trần |

Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương quan tâm chỉ đạo rà soát, khắc phục hoặc kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động, quản lý doanh nghiệp, quản lý, sử dụng đất quốc phòng, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đầu tư ra nước ngoài, đấu thầu, mua sắm tài sản đặc biệt trong quân đội...

Thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, Bộ Y tế gỡ rối việc đấu thầu thế nào?

Vương Trần |

Bộ Y tế cho biết, cơ quan này đang tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tăng cường năng lực, hiệu quả công tác mua sắm, đấu thầu, đẩy mạnh cấp phép, quản lý giá thuốc, trang thiết bị y tế, nhất là đối với các thuốc hiếm; đẩy nhanh tiến độ các gói thầu đối với các thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia và danh mục thuốc đàm phán giá.

Những phụ nữ không có 8.3, rong ruổi trên phố từ tinh mơ bán niềm vui

MINH HÀ - BẢO THOA |

Những người phụ nữ bán hoa rong ở Hà Nội chủ yếu từ các tỉnh lẻ phải lam lũ, tất bật bon chen mưu sinh nơi phố thị. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền đè nặng lên vai khiến những người phụ nữ này chẳng bao giờ dám nghĩ đến Ngày Quốc tế phụ nữ mồng 8.3. Thay vào đó, họ đi bán niềm vui cho người khác kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Dự án bệnh viện có 8 phòng mổ chất lượng quốc tế thành nơi đẻ của muỗi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trước thực trạng nền y tế yếu kém, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao, năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bệnh viện theo loại hình xã hội hóa với tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng. Tiếc rằng sau 6 năm, dự án này chỉ là công trường bỏ hoang.

Nữ thủ lĩnh đội rà phá bom mìn

HƯNG THƠ |

Người truyền động lực để thành lập các đội rà phá bom mìn nữ ở tỉnh Quảng Trị là chị Nguyễn Thị Diệu Linh. 40 tuổi, chị Linh có 14 năm gắn bó với công tác khắc phục hậu quả bom mìn, hiện đang làm Quản lý Chương trình NPA tại tỉnh Quảng Trị (Tổ chức Quỹ Viện trợ nhân dân Na Uy).

U20 Việt Nam: Bất ngờ, thăng hoa và vấp ngã

AN NGUYÊN |

U20 Việt Nam trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong 3 trận đấu tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Đối xử công bằng về tiền lương giúp tăng năng suất lao động của lao động nữ

Bảo Hân |

Kết quả nghiên cứu của ManpowerGroup với người lao động tại Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italia, Bắc Âu cho thấy, những lao động nữ tham gia khảo sát hé lộ những mong muốn của họ về công việc trong tương lai.

Vi phạm đấu thầu, mua sắm... Giám đốc CDC Đắk Nông bị kỷ luật cảnh cáo

Bảo Lâm |

Ông Đặng Thành, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Nông đã bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì đã thực hiện không đúng quy định trong việc đấu thầu các gói mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm...

Rà soát những sơ hở về đấu thầu, mua sắm tài sản đặc biệt trong quân đội

Vương Trần |

Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương quan tâm chỉ đạo rà soát, khắc phục hoặc kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động, quản lý doanh nghiệp, quản lý, sử dụng đất quốc phòng, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đầu tư ra nước ngoài, đấu thầu, mua sắm tài sản đặc biệt trong quân đội...

Thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, Bộ Y tế gỡ rối việc đấu thầu thế nào?

Vương Trần |

Bộ Y tế cho biết, cơ quan này đang tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tăng cường năng lực, hiệu quả công tác mua sắm, đấu thầu, đẩy mạnh cấp phép, quản lý giá thuốc, trang thiết bị y tế, nhất là đối với các thuốc hiếm; đẩy nhanh tiến độ các gói thầu đối với các thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia và danh mục thuốc đàm phán giá.