Đấu giá, đấu thầu trang thiết bị y tế “có sai phải sửa”, không để đình trệ

Nhóm PV |

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho hay, trước thực tế một số vụ án trong ngành y tế dẫn đến việc tổ chức đấu thầu đấu giá, mua sắm thuốc men, sinh phẩm và trang thiết bị y tế đang bị đình trệ, việc thực hiện hợp tác kinh doanh, đầu tư các trang thiết bị y tế thế hệ mới từ nguồn xã hội cũng dừng lại.

Giá cả tăng cao nhưng lương người lao động không tăng

Sáng 2.6, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể, thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021.

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Lê Minh Trí - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho hay, đất nước kiểm soát được đại dịch COVID-19 và kinh tế - xã hội dần phục hồi với nhiều kết quả tích cực là điều đáng mừng.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những điều đáng lo ngại do ảnh hưởng của đại dịch là rất lớn cùng với những bất ổn của tình hình thế giới, xung đột địa chính trị ảnh hưởng đến tình hình trong nước.

Đại biểu cho biết, hiện nay người dân và doanh nghiệp rất khó khăn. Giá cả tăng cao nhưng lương người lao động không tăng, thậm chí giảm hoặc có tăng nhưng không đáng kể. Doanh nghiệp phải chịu chi phí đầu vào cao để phục hồi sản xuất kinh doanh.

Trước tình hình đó, đại biểu đánh giá cao chính sách miễn giảm thuế là một quyết sách đúng, kịp thời để góp phần kiềm chế giá cả, lạm phát cũng như hỗ trợ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí.
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí.

Để chính sách này tiếp tục phát huy hiệu quả, đại biểu kiến nghị Quốc hội và Chính phủ nghiên cứu đánh giá bổ sung việc miễn giảm thuế sâu hơn không chỉ 2% và kéo dài thời gian áp dụng không chỉ trong năm 2022 mà có thể hai năm hoặc dài hơn.

Đại biểu cũng nhấn mạnh chọn những khu vực, lĩnh vực, đối tượng bị tác động nặng nề nhất để hỗ trợ. Theo ông, lựa chọn đúng đối tượng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế hỗ trợ sẽ phục hồi nhanh để thúc đẩy, dẫn dắt chung nền kinh tế. Đại biểu nhấn mạnh, không hỗ trợ cào bằng mà có chọn lọc, ưu tiên để đảm bảo hợp lý. Lựa chọn khu vực, đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất và hiệu quả, có khả năng phục hồi nhanh và có vai trò quan trọng của nền kinh tế. Đồng thời, hằng năm có đánh giá điều chỉnh phù hợp.

Để những quyết sách đúng đắn nhanh chóng đi vào cuộc sống, giúp doanh nghiệp và người dân được tiếp cận, đại biểu Lê Minh Trí kiến nghị có phương án, kế hoạch phân công triển khai đồng bộ từ các bộ, ngành có liên quan đến UBND các tỉnh, thành phố. Đồng thời, kiến nghị Quốc hội cần có biện pháp giám sát hiệu quả thực kết quả thực hiện, không để triển khai chậm.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết chống trốn thuế, chống chuyển giá; đồng thời có chủ trương chỉ đạo tăng cường cuộc đấu tranh chống hàng gian hàng giả, buôn lậu.

Rà soát lại hệ thống chính sách, pháp luật trong lĩnh vực y tế 

Ông Lê Minh Trí cho hay, trước thực tế một số vụ án trong ngành y tế dẫn đến việc tổ chức đấu thầu đấu giá, mua sắm thuốc men, sinh phẩm và trang thiết bị y tế đang bị đình trệ, việc thực hiện hợp tác kinh doanh, đầu tư các trang thiết bị y tế thế hệ mới từ nguồn xã hội cũng dừng lại.

Đại biểu cho rằng, đây là chủ trương đúng nhưng cách làm có "sơ hở, có sai". Đại biểu cho rằng, "sai thì sửa" nhưng cần phải tiếp tục làm, bởi nếu để kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ nhân dân trong khám, chữa bệnh.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị là Quốc hội và Chính phủ nên có chỉ đạo các cơ quan có liên quan, các ngành có liên quan ban hành nhanh văn bản hướng dẫn để tháo gỡ ngay những vấn đề bất ổn trong lĩnh vực này. Theo đó, sớm chỉ đạo rà soát, tháo gỡ nhanh những vướng mắc, bất cập phát sinh.

Cần phải kịp thời ban hành bổ sung những quy định pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo bịt những lỗ hổng trong quản lý, vừa tạo điều kiện cho sự phát triển sự phục vụ tốt hơn cho Nhân dân, cần bổ sung tạo hành lang pháp lý để đảm bảo cho người thực hiện nhiệm vụ được an tâm.

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh (Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu).
Đại biểu Hoàng Quốc Khánh (Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu).

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh (Đoàn Lai Châu) cũng cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kết thúc các cuộc thanh tra và sớm có kết luận đúng, sai đối với vụ việc mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm y tế trong toàn ngành y tế.

Đồng thời sớm rà soát lại hệ thống chính sách, pháp luật trong lĩnh vực y tế để có những sửa đổi phù hợp để đội ngũ cán bộ y tế sớm ổn định tinh thần, củng cố tổ chức bộ máy và vững tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Chi gần 3 tỉ phụ cấp cho nhân viên y tế chống dịch

HỒ THẢO |

Hậu Giang - UBND tỉnh vừa ký Công văn số 754/UBND-NCTH về việc bổ sung kinh phí, phụ cấp chống dịch COVID-19 cho nhân viên y tế.

Không thể vì những vi phạm xảy ra mà để cả hệ thống y tế tê liệt

NHÓM PV |

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, vấn đề đặt ra sau “cơn bão” dịch là việc phục hồi và phát triển tốt hơn một ngành trụ cột trong an sinh xã hội sẽ diễn ra thế nào. Không thể vì những vi phạm xảy ra mà để cả một hệ thống y tế tê liệt, những khó khăn như mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc men không được cải thiện.

Hàng loạt giám đốc bệnh viện lĩnh án vì liên quan nâng khống thiết bị y tế

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chiều 31.5, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm vụ án nâng khống thiết bị y tế đã tuyên án với 13 bị cáo “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó nhiều người nguyên là lãnh đạo các bệnh viện huyện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hậu Giang: Chi gần 3 tỉ phụ cấp cho nhân viên y tế chống dịch

HỒ THẢO |

Hậu Giang - UBND tỉnh vừa ký Công văn số 754/UBND-NCTH về việc bổ sung kinh phí, phụ cấp chống dịch COVID-19 cho nhân viên y tế.

Không thể vì những vi phạm xảy ra mà để cả hệ thống y tế tê liệt

NHÓM PV |

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, vấn đề đặt ra sau “cơn bão” dịch là việc phục hồi và phát triển tốt hơn một ngành trụ cột trong an sinh xã hội sẽ diễn ra thế nào. Không thể vì những vi phạm xảy ra mà để cả một hệ thống y tế tê liệt, những khó khăn như mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc men không được cải thiện.

Hàng loạt giám đốc bệnh viện lĩnh án vì liên quan nâng khống thiết bị y tế

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chiều 31.5, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm vụ án nâng khống thiết bị y tế đã tuyên án với 13 bị cáo “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó nhiều người nguyên là lãnh đạo các bệnh viện huyện.