Báo Lao Động đoạt giải C Giải Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội

Phạm Đông |

Sáng 23.3, TP.Hà Nội tổ chức Lễ trao thưởng Giải Báo chí về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội”; Giải báo chí về “Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” lần thứ IV - năm 2021.

Theo Ban tổ chức, sau hơn một năm tổ chức, triển khai thực hiện, 2 giải báo chí của thành phố đã thu hút sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan báo chí với số lượng tác phẩm dự thi phong phú, đa dạng, có chất lượng khá đồng đều.

Cụ thể, Ban Tổ chức Giải Báo chí về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội” đã nhận được 157 tác phẩm của 24 cơ quan báo chí tham dự Giải.

Ban Tổ chức Giải Báo chí về “Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” nhận được 261 tác phẩm của 32 cơ quan báo chí tham dự Giải. Trong đó, nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng và trúng các vấn đề của Hà Nội hiện nay trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển văn hóa.

Hội đồng chấm Giải Báo chí về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội” đã chọn được 33 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để trao Giải (trong đó có 3 Giải 4, 5 Giải B, 10 Giải C và 15 Giải Khuyến khích) và 2 cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự Giải.

Hội đồng chấm Giải Báo chí về “Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” đã chọn được 34 tác phẩm xuất sắc nhất để trao Giải (trong đó có 1 Giải Đặc biệt, 3 Giải A, 5 Giải B, 10 Giải C và 15 Giải Khuyến khích). Đồng thời, cũng bình chọn được 2 cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự Giải.

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng trao giải Đặc biệt “Giải Báo chí về phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh” cho nhóm tác giả của Đài PTTH Hà Nội.
Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng trao giải Đặc biệt “Giải Báo chí về phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh” cho nhóm tác giả của Đài PTTH Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong khẳng định, năm 2021, bằng những tác phẩm báo chí được thể hiện một cách sinh động, phong phú, đa dạng và bằng tâm huyết, trí tuệ, tình cảm, tình yêu với Hà Nội.

Thông qua các tác phẩm báo chí đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân Thủ đô. Đặc biệt, nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm cho hệ thống chính trị của thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2021, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Tại buổi lễ, Báo Lao Động được Ban Tổ chức trao 1 giải C của Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV - năm 2021 với loạt bài "Tình người Hà Nội trong những ngày chuyển mình vì COVID-19" do nhóm tác giả Nguyễn Hà - Đức Thiện, Tuấn Anh, Thành Đô, Hoài Anh thực hiện.

Bên cạnh đó, Báo Lao Động cũng có 2 tác phẩm vào chung khảo là: "Giãn dân phố cổ: Tìm lời giải "An cư lạc nghiệp" cho người dân ở nơi ở mới" (tác giả Trần Vương, Đình Trường, Tuấn Anh thực hiện); tác phẩm "Tháo gỡ vướng mắc trong hỗ trợ lao động tự do" (tác giả Trần Vương).

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

PV Báo Lao Động được LĐLĐ tỉnh An Giang tặng Bằng khen

PV |

An Giang – PV Báo Lao Động được LĐLĐ tỉnh An Giang tặng Bằng khen vì thành tích tuyên truyền giai đoạn 2017-2021.

Phóng viên Báo Lao Động đoạt giải nhất cuộc thi ảnh môi trường ở Mỹ

T.V |

Theo Ban tổ chức cuộc thi ảnh quốc tế về môi trường ở Colorado 2022 (CEFF International Enviromental Photography, Mỹ), tác giả Trần Việt Văn, phóng viên Báo Lao Động đã đoạt giải nhất hạng mục “Văn hóa bản địa” (Indigenous Cultures) với tác phẩm “Ngày nắng” (Sunny Day) chụp một phụ nữ đang phơi hương tại làng nghề Quảng Phú Cầu (Hà Nội).

Báo Lao Động giành giải A "Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số"

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Ngày 15.12, tại lễ trao giải Báo chí toàn quốc về công tác dân số năm 2021, Báo Lao Động vinh dự giành 1 giải A với loạt 5 kỳ "Bức tử thai nhi".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

PV Báo Lao Động được LĐLĐ tỉnh An Giang tặng Bằng khen

PV |

An Giang – PV Báo Lao Động được LĐLĐ tỉnh An Giang tặng Bằng khen vì thành tích tuyên truyền giai đoạn 2017-2021.

Phóng viên Báo Lao Động đoạt giải nhất cuộc thi ảnh môi trường ở Mỹ

T.V |

Theo Ban tổ chức cuộc thi ảnh quốc tế về môi trường ở Colorado 2022 (CEFF International Enviromental Photography, Mỹ), tác giả Trần Việt Văn, phóng viên Báo Lao Động đã đoạt giải nhất hạng mục “Văn hóa bản địa” (Indigenous Cultures) với tác phẩm “Ngày nắng” (Sunny Day) chụp một phụ nữ đang phơi hương tại làng nghề Quảng Phú Cầu (Hà Nội).

Báo Lao Động giành giải A "Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số"

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Ngày 15.12, tại lễ trao giải Báo chí toàn quốc về công tác dân số năm 2021, Báo Lao Động vinh dự giành 1 giải A với loạt 5 kỳ "Bức tử thai nhi".