Báo Lao Động giành giải A "Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số"

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Ngày 15.12, tại lễ trao giải Báo chí toàn quốc về công tác dân số năm 2021, Báo Lao Động vinh dự giành 1 giải A với loạt 5 kỳ "Bức tử thai nhi".

"Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số” năm 2021, do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp cùng Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Tham dự lễ trao giải có ông Phạm Vũ Hoàng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế); ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam và lãnh đạo các ban, đơn vị của 2 cơ quan.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết tại giải thưởng lần này ban tổ chức giải đã nhận được 608 tác phẩm đủ điều kiện dự Giải theo quy định của thể lệ giải: Trong đó thể loại báo in có 293 tác phẩm; báo điện tử có 315 tác phẩm; 24 tác phẩm không phù hợp với thể lệ giải và đã bị loại.

 
Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu.

Hội đồng chung khảo đã chấm và lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất đạt giải theo cơ cấu như sau: Giải cá nhân: 1 giải đặc biệt, 2 giải A, 2 giải B, 5 giải C, 5 giải khuyến khích; Giải tập thể: 1 giải đặc biệt, 2 giải A, 2 giải B, 5 giải C, 5 giải khuyến khích.

Đánh giá chung của Hội đồng chấm giải cho thấy, mặt bằng chất lượng chung các tác phẩm dự giải tương đối đồng đều, nhất là những tác phẩm của cộng tác viên tuyến cơ sở có sự tham gia đa dạng, các bài viết đều đại diện cho các chủ đề, nội dung đầy đủ về công tác dân số.

Báo Lao Động
Báo Lao Động đạt giải A với loạt 5 kì "Bức tử thai nhi".

Cũng theo ông Hồ Quang Lợi, tham dự giải lần này có những tác phẩm viết hay, sáng tạo và thu hút người đọc bằng cảm xúc, chạm đến trái tim người đọc. Những tác phẩm dự thi không chỉ phản ánh những vấn đề nóng của xã hội mà còn mang ý nghĩa tuyên truyền cao, tính giáo dục lớn, thể hiện những bức tranh rõ nét của những góc nhỏ nơi vùng sâu vùng xa.

Các tác phẩm đã đi vào những vấn đề cụ thể, từ những câu chuyện tảo hôn đến những tác phẩm phản ánh những chính sách lớn mang tầm chiến lược về công tác dân số trong thời gian tới.

Tại lễ tổng kết và trao giải, Báo Lao Động đã xuất sắc giành giải A với loạt 5 kì "Bức tử thai nhi" của nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Thị Huyên, Phạm Văn Đông, Trần Huy Tuấn, Nguyễn Tường An.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Báo Lao Động đoạt giải Nhất Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn

Ái Vân |

Hà Nội - Tác phẩm “Từ ATM gạo cứu đói đến nhân bản yêu thương” của Báo Lao Động đã xuất sắc đoạt giải Nhất Giải thưởng báo chí toàn quốc viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.

Báo Lao Động giành Giải Báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 3

Linh chi - Văn Thắng |

Tối 13.11, Lễ trao giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng tiêu cực lần thứ 3 đã diễn ra tại cung văn hoá hữu nghị Việt Xô. Năm nay, có tới 1200 tác phẩm của hơn 100 cơ quan báo chí tham dự giải. Ban tổ chức đã chọn ra 45 tác phẩn xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có nhóm tác giả Báo Lao Động.

Trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba

Vương Trần |

Báo Lao Động đạt Giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba, năm 2020-2021.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Báo Lao Động đoạt giải Nhất Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn

Ái Vân |

Hà Nội - Tác phẩm “Từ ATM gạo cứu đói đến nhân bản yêu thương” của Báo Lao Động đã xuất sắc đoạt giải Nhất Giải thưởng báo chí toàn quốc viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.

Báo Lao Động giành Giải Báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 3

Linh chi - Văn Thắng |

Tối 13.11, Lễ trao giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng tiêu cực lần thứ 3 đã diễn ra tại cung văn hoá hữu nghị Việt Xô. Năm nay, có tới 1200 tác phẩm của hơn 100 cơ quan báo chí tham dự giải. Ban tổ chức đã chọn ra 45 tác phẩn xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có nhóm tác giả Báo Lao Động.

Trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba

Vương Trần |

Báo Lao Động đạt Giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba, năm 2020-2021.