Hà Nội thông tin 2 giải báo chí về xây dựng Đảng, người Hà Nội thanh lịch

Phạm Đông |

Hà Nội - Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội vừa có thông tin về kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Hà Nội lần thứ IV - năm 2021; kế hoạch tổ chức Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV - năm 2021.

Ông Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ký văn bản số 586 gửi các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương về việc tham gia 2 giải báo chí của Hà Nội năm 2021.

Theo đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, ngày 12.3.2021 Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 19-KH/TU và kế hoạch số 20-KH/TU về việc tổ chức giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ IV - năm 2021.

Kế hoạch tổ chức 2 giải báo chí của thành phố Hà Nội đã được gửi đến các cơ quan báo chí và được đăng trên Cổng Thông tin giao tiếp điện tử của thành phố Hà Nội, Trang Thông tin điện tử của Đảng bộ thành phố Hà Nội

Dự kiến Lễ công bố và trao thưởng 2 giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ IV- năm 2021 được tổ chức vào tháng 3.2022 nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội (17.3.1930 - 17.3.2022).

Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức 2 giải báo chí của thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy trân trọng đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm lựa chọn những tác phẩm báo chí tiêu biểu, phù hợp với các quy định của Thể lệ để tham dự 2 giải báo chí của thành phố Hà Nội năm 2021.

Thời gian nhận tác phẩm tham dự:

- Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV - năm 2021: Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 15.11.2021 (theo dấu bưu điện).

- Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ IV - năm 2021: Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 15.12.2021 (theo dấu bưu điện).

Hồ sơ tác phẩm tham dự gửi về Ban Tổ chức Giải thông qua Hội Nhà báo thành phố Hà Nội theo địa chỉ: 62 Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.3941.2067 hoặc 0983828378 (ông Nguyễn Sỹ Lâm). Email: Hoinhabaohanoi@gmail.com.

Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP. Hà Nội lần thứ IV - năm 2021 được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP. Hà Nội trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, phòng, chống tham nhũng...

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về các nội dung: Chủ trương của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính; đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu.

Phản ánh gương điển hình, mô hình mới, cách làm hay, đạt hiệu quả tích cực trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Những khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề còn tồn tại trong phát triển văn hóa Thủ đô…

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Câu chuyện đằng sau tác phẩm đạt giải A giải Báo chí Quốc gia của báo Lao Động

NHÓM PV |

Giải Báo chí Quốc gia là giải thưởng cao quý, trao tặng và tôn vinh các tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc nhất. Báo Lao Động đã có 2 năm liên tiếp đạt giải A giải Báo chí Quốc gia. Và tại Giải Báo chí Quốc gia năm 2020, tác phẩm đạt giải A là loạt 5 bài: "Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế" của nhóm tác giả Lan Hương, Đình Trường. Phía sau những thước phim được ghi hình bằng camera ẩn, đằng sau những thông tin được phơi bày trên mặt báo là sự đeo bám, dấn thân nhiều tháng trời của phóng viên Báo Lao Động.

Báo Lao Động giành 4 giải Báo chí Quốc gia

NHẬT HUY - HOÀI ANH |

Tối 24.10, tại Hà Nội diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia năm 2020. Tại buổi trao giải, Báo Lao Động đã nhận được 1 giải A và 3 giải C.

Trao Giải Báo chí Quốc gia: Nhiều tác phẩm có sức lan toả, ảnh hưởng lớn

VƯƠNG TRẦN |

Hà Nội - Tối nay (24.10), Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia (BCQG) lần thứ XV - năm 2020  được tổ chức trọng thể  tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Câu chuyện đằng sau tác phẩm đạt giải A giải Báo chí Quốc gia của báo Lao Động

NHÓM PV |

Giải Báo chí Quốc gia là giải thưởng cao quý, trao tặng và tôn vinh các tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc nhất. Báo Lao Động đã có 2 năm liên tiếp đạt giải A giải Báo chí Quốc gia. Và tại Giải Báo chí Quốc gia năm 2020, tác phẩm đạt giải A là loạt 5 bài: "Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế" của nhóm tác giả Lan Hương, Đình Trường. Phía sau những thước phim được ghi hình bằng camera ẩn, đằng sau những thông tin được phơi bày trên mặt báo là sự đeo bám, dấn thân nhiều tháng trời của phóng viên Báo Lao Động.

Báo Lao Động giành 4 giải Báo chí Quốc gia

NHẬT HUY - HOÀI ANH |

Tối 24.10, tại Hà Nội diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia năm 2020. Tại buổi trao giải, Báo Lao Động đã nhận được 1 giải A và 3 giải C.

Trao Giải Báo chí Quốc gia: Nhiều tác phẩm có sức lan toả, ảnh hưởng lớn

VƯƠNG TRẦN |

Hà Nội - Tối nay (24.10), Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia (BCQG) lần thứ XV - năm 2020  được tổ chức trọng thể  tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội