Băn khoăn việc đưa người nghiện ma túy dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc

Vương Trần |

Việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc do TAND cấp huyện quyết định và không coi là biện pháp xử lý hành chính.

Sáng 9.12, Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc tại Hà Nội.

Tại phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến, tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật, Chủ nhiệm Uỷ ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thuý Anh cho rằng, với quan điểm người nghiện ma túy từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi là đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ và biện pháp phải khác so với đối tượng từ 18 tuổi trở lên, đó là quan điểm mang tính nhân văn của Nhà nước ta.

Bà Nguyễn Thuý Anh – Chủ nhiệm Ủy  ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ảnh QH
Bà Nguyễn Thuý Anh – Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ảnh QH

Dự thảo quy định thời hạn cai nghiện ma túy bắt buộc cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi từ 6 tháng đến 12 tháng. Việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc do Tòa án Nhân dân cấp huyện quyết định và không coi là biện pháp xử lý hành chính. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định trình tự, thủ tục TAND xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp đưa người nghiện từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện ma túy công lập để cai nghiện bắt buộc.

Nêu ý kiến thảo luận, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc bày tỏ sự băn khoăn về quy định lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.

“Nhiều gia đình muốn đưa con em vào cơ sở cai nghiện ma tuý, nhưng với trình tự quy định trong dự thảo thì hơi khó thực hiện”, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, sau khi có đề nghị của gia đình, Chủ tịch UBND xã phải lập hồ sơ đề nghị, rồi đợi 3 ngày xem người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người đại diện hợp pháp của họ có ý kiến gì không mới chuyển lên huyện xem xét. Tiếp đó, là đợi quyết định của Toà án cấp huyện quyết định. Như vậy, với quy trình này, với nhiều địa phương, nhất là các tỉnh miền núi thì không khả thi.

“Trước đây việc này khá đơn giản, công an lập danh sách xong trình cấp trên quyết định là có thể đưa đối tượng đi cai nghiện ngay, không có vướng mắc. Giờ phải đợi tòa án có ý kiến thì tôi e rằng sẽ ùn tắc việc liên quan đến hồ sơ đưa đi cai nghiện”, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị cần đơn giản hóa trình tự thủ tục này.

Giải trình vấn đề này, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, trong quá trình soạn thảo dự luật, đây là vấn đề băn khoăn nhất. Tuy nhiên, hiện nay, độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi dễ bị nghiện hút nhất.

Theo ông Vương, cai nghiện với người từ 18 tuổi trở lên thực hiện tương đối dễ dàng. Còn từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là các cháu nhỏ đang trong độ tuổi đi học, vui chơi, nên việc đưa các cháu vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải tính toán vì còn liên quan đến quyền của trẻ em, các vấn đề nhân đạo.

"Nếu đưa các cháu vào đây 6 tháng đến 1 năm thì việc học hành cho các cháu như thế nào? Cho nên, phải có quyết định của tòa án là như vậy”, Thứ trưởng Lê Quý Vương giải thích.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Xác minh cơ sở cai nghiện ma tuý "chui" ở Đồng Nai

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu xác minh thông tin cơ sở cai nghiện ma tuý “chui” ở Đồng Nai tiếp nhận cả trăm đối tượng sử dụng ma túy từ các nơi đến.

Đồng Nai triệt phá cơ sở cai nghiện ma tuý “chui”

MINH CHÂU |

Cơ sở cai nghiện ma tuý “chui” ở Đồng Nai tiếp nhận cả trăm đối tượng sử dụng ma túy từ các nơi đến, mỗi đối tượng nộp tiền từ 500.000 – 7.000.000 đồng/tháng bao gồm tiền ăn tháng.

Gần 100 công an, cảnh sát Đồng Nai triệt phá cơ sở cai nghiện ma tuý “chui"

MINH CHÂU |

Gần 100 công an, cảnh sát Đồng Nai bất ngờ kiểm tra phát hiện hơn 90 đối tượng nghi nghiện ma tuý đang nằm la liệt trong các phòng tại một cơ sở cai nghiện “chui” ở phường Tân Biên, TP.Biên Hoà, Đồng Nai.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Xác minh cơ sở cai nghiện ma tuý "chui" ở Đồng Nai

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu xác minh thông tin cơ sở cai nghiện ma tuý “chui” ở Đồng Nai tiếp nhận cả trăm đối tượng sử dụng ma túy từ các nơi đến.

Đồng Nai triệt phá cơ sở cai nghiện ma tuý “chui”

MINH CHÂU |

Cơ sở cai nghiện ma tuý “chui” ở Đồng Nai tiếp nhận cả trăm đối tượng sử dụng ma túy từ các nơi đến, mỗi đối tượng nộp tiền từ 500.000 – 7.000.000 đồng/tháng bao gồm tiền ăn tháng.

Gần 100 công an, cảnh sát Đồng Nai triệt phá cơ sở cai nghiện ma tuý “chui"

MINH CHÂU |

Gần 100 công an, cảnh sát Đồng Nai bất ngờ kiểm tra phát hiện hơn 90 đối tượng nghi nghiện ma tuý đang nằm la liệt trong các phòng tại một cơ sở cai nghiện “chui” ở phường Tân Biên, TP.Biên Hoà, Đồng Nai.