Xác minh cơ sở cai nghiện ma tuý "chui" ở Đồng Nai

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu xác minh thông tin cơ sở cai nghiện ma tuý “chui” ở Đồng Nai tiếp nhận cả trăm đối tượng sử dụng ma túy từ các nơi đến.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn gửi Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra thông tin cơ sở cai nghiện ma tuý chui ở Đồng Nai.

Theo đó, báo chí đưa tin, đoàn thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an Đồng Nai phối hợp kiểm tra căn nhà của ông Đ.V.T (54 tuổi) tại số 81A, gần khu vực chợ Sặt (Khu phố 5B, Tân Biên, Biên Hoà), phát hiện gần 100 người đang cai nghiện ma tuý trong nhiều phòng.

Tại đây, không có các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ cho việc điều trị cai nghiện ma tuý mà chỉ có các loại thuốc cảm, đau bụng và thuốc thông thường. Căn nhà này của ông T đã được cho Nguyễn Anh Khoa (trú tại thành phố Biên Hoà) thuê lại để phục vụ cai nghiện.

Ông Hồ Văn Lộc - Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Nai - cho biết, cơ sở này hoạt động từ tháng 10.2019, các đối tượng khai nhận thu tiền mỗi người từ 500.000 đồng-1,5 triệu đồng/tháng, phần còn lại kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định ban đầu cơ sở thu tiền mỗi người 3 triệu đồng/tháng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh, báo cáo về bộ trước ngày 29.5.

Theo công an Đồng Nai, điểm cai nghiện ma túy trên là bất hợp pháp, do vài cá nhân đứng ra tổ chức, thu tiền nhằm mục đích vụ lợi, chưa có sự đồng ý của các cơ quan chức năng, chưa có đủ điều kiện để thành lập một trung tâm cai nghiện từ cơ sở vật chất, đến phác đồ điều trị. Nhiều đối tượng nghiện từ các nơi khác đến tụ tập gây mất an ninh trật tự tại địa bàn khu dân cư.

Công an TP.Biên Hoà đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng phân loại để xử lý theo quy định.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai triệt phá cơ sở cai nghiện ma tuý “chui”

MINH CHÂU |

Cơ sở cai nghiện ma tuý “chui” ở Đồng Nai tiếp nhận cả trăm đối tượng sử dụng ma túy từ các nơi đến, mỗi đối tượng nộp tiền từ 500.000 – 7.000.000 đồng/tháng bao gồm tiền ăn tháng.

Gần 100 công an, cảnh sát Đồng Nai triệt phá cơ sở cai nghiện ma tuý “chui"

MINH CHÂU |

Gần 100 công an, cảnh sát Đồng Nai bất ngờ kiểm tra phát hiện hơn 90 đối tượng nghi nghiện ma tuý đang nằm la liệt trong các phòng tại một cơ sở cai nghiện “chui” ở phường Tân Biên, TP.Biên Hoà, Đồng Nai.

Tội phạm giết người, truy nã quốc tế bị bắt khi “chơi” ma tuý

THUỲ TRANG |

Ngày 19.5, Toà án nhân dân (TAND) Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lee Sam (sinh năm 1972, quốc tịch Hàn Quốc) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Được biết, bị cáo đang là tội phạm giết người bị truy nã quốc tế. 

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng Nai triệt phá cơ sở cai nghiện ma tuý “chui”

MINH CHÂU |

Cơ sở cai nghiện ma tuý “chui” ở Đồng Nai tiếp nhận cả trăm đối tượng sử dụng ma túy từ các nơi đến, mỗi đối tượng nộp tiền từ 500.000 – 7.000.000 đồng/tháng bao gồm tiền ăn tháng.

Gần 100 công an, cảnh sát Đồng Nai triệt phá cơ sở cai nghiện ma tuý “chui"

MINH CHÂU |

Gần 100 công an, cảnh sát Đồng Nai bất ngờ kiểm tra phát hiện hơn 90 đối tượng nghi nghiện ma tuý đang nằm la liệt trong các phòng tại một cơ sở cai nghiện “chui” ở phường Tân Biên, TP.Biên Hoà, Đồng Nai.

Tội phạm giết người, truy nã quốc tế bị bắt khi “chơi” ma tuý

THUỲ TRANG |

Ngày 19.5, Toà án nhân dân (TAND) Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lee Sam (sinh năm 1972, quốc tịch Hàn Quốc) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Được biết, bị cáo đang là tội phạm giết người bị truy nã quốc tế.