Gần 100 công an, cảnh sát Đồng Nai triệt phá cơ sở cai nghiện ma tuý “chui"

MINH CHÂU |

Gần 100 công an, cảnh sát Đồng Nai bất ngờ kiểm tra phát hiện hơn 90 đối tượng nghi nghiện ma tuý đang nằm la liệt trong các phòng tại một cơ sở cai nghiện “chui” ở phường Tân Biên, TP.Biên Hoà, Đồng Nai.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Hồ Văn Lộc, Phó giám đốc Sở Lao Động thương binh xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi phối hợp với lực lượng công an Đồng Nai đã phát hiện 91 đối tượng nghi là cai nghiện ma tuý chui tại phường Tân Biên, TP.Biên Hoà, Đồng Nai. Hiện các cơ quan chức năng đang sàng lọc các đối tượng để thực hiện các bước xử lý tiếp theo.

Lực lượng công an tại hiện trường. Ảnh: Minh Châu
Lực lượng công an tại hiện trường. Ảnh: Minh Châu

Trước đó, sáng ngày 26.5, đoàn thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Nai cùng sự hỗ trợ gần 100 trinh sát hình sự, cơ động... bất ngờ kiểm tra căn nhà của ông Đ.V.T (54 tuổi) tại phường Tân Biên, TP.Biên Hoà, phát hiện hơn 90 thanh niên đang làm la liệt, cai nghiện ma túy trong nhiều phòng.

Theo ghi nhận, tại đây không có các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ cho việc điều trị cai nghiện ma tuý mà chỉ có các loại thuốc cảm, đau bụng và thuốc thông thường.

Rất đông người dân tại tới theo dõi vụ việc. Ảnh: Minh Châu
Rất đông người dân tại tới theo dõi vụ việc. Ảnh: Minh Châu

Theo khai nhận, căn nhà này của ông T. đã được cho Nguyễn Anh Khoa (ngụ TP.Biên Hoà) thuê lại để phục vụ việc cai nghiện.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Hồ Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, cơ sở trên hoạt động từ tháng 10.2019, các đối tượng khai nhận thu tiền mỗi người từ 500.000 đồng - 1,5 triệu đồng mỗi tháng, phần còn lại kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ. Tuy nhiên, ông Lộc cho biết, cơ quan chức năng xác định ban đầu cơ sở thu tiền mỗi người 3 triệu đồng/tháng.

“Cơ sở trên không có bác sĩ và phác đồ điều trị. Hiện những người nghiện đã được công an đưa về trụ sở làm việc, xử lý theo quy định”, ông Lộc nói.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Tội phạm giết người, truy nã quốc tế bị bắt khi “chơi” ma tuý

THUỲ TRANG |

Ngày 19.5, Toà án nhân dân (TAND) Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lee Sam (sinh năm 1972, quốc tịch Hàn Quốc) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Được biết, bị cáo đang là tội phạm giết người bị truy nã quốc tế. 

TPHCM: Triệt phá đường dây ma tuý chuyên trang bị súng và quả nổ tự chế

Trí Minh |

Ngày 11.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (PC04) - Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá một đường dây chuyên vận chuyển, buôn bán lượng lớn ma tuý từ nước ngoài về TPHCM tiêu thụ.

Vĩnh Phúc: Bắt đối tượng nghiện ma tuý trộm cắp gần 150 triệu đồng

ANH THƯ |

Lực lượng chức năng của huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam với đối tượng trộm cắp tài sản gần 150 triệu đồng trên địa bàn.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tội phạm giết người, truy nã quốc tế bị bắt khi “chơi” ma tuý

THUỲ TRANG |

Ngày 19.5, Toà án nhân dân (TAND) Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lee Sam (sinh năm 1972, quốc tịch Hàn Quốc) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Được biết, bị cáo đang là tội phạm giết người bị truy nã quốc tế. 

TPHCM: Triệt phá đường dây ma tuý chuyên trang bị súng và quả nổ tự chế

Trí Minh |

Ngày 11.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (PC04) - Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá một đường dây chuyên vận chuyển, buôn bán lượng lớn ma tuý từ nước ngoài về TPHCM tiêu thụ.

Vĩnh Phúc: Bắt đối tượng nghiện ma tuý trộm cắp gần 150 triệu đồng

ANH THƯ |

Lực lượng chức năng của huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam với đối tượng trộm cắp tài sản gần 150 triệu đồng trên địa bàn.