ASEAN-Nga hợp tác cùng nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề chung

Thanh Hà |

Việt Nam cam kết đóng góp thúc đẩy các tiến trình đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin do ASEAN chủ trì đồng thời tin tưởng các nước ASEAN và Nga sẽ luôn kiên định với chính sách bảo đảm hòa bình, ổn định trong khu vực.

Làm sâu sắc hơn quan hệ ASEAN-Nga

Hội nghị tham vấn lãnh đạo cấp cao an ninh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Nga lần thứ nhất diễn ra theo hình thức trực tuyến đầu tuần này có sự tham dự của đoàn đại biểu cấp cao an ninh Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an - làm Trưởng đoàn.

Trong bối cảnh quốc tế tiếp tục có nhiều thuận lợi, không ít khó khăn, thách thức rất lớn đối với những lợi ích, an ninh, phát triển của ASEAN và Nga, hội nghị đã trao đổi, tham vấn về những biện pháp nhằm duy trì, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh khu vực ASEAN và rộng hơn nữa là khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, ASEAN có vị trí địa chính trị, kinh tế rất quan trọng ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và quốc tế. Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, đây là sự kiện rất quan trọng, nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Nga.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, cần phải nêu cao trách nhiệm để thúc đẩy sáng kiến này đi vào chiều sâu và thực chất hơn, sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các nước ASEAN và Nga để cùng nhau nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề chung.

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam nhấn mạnh, giữ vững môi trường chính trị-xã hội ổn định, bảo vệ lợi ích, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm sự ổn định, hòa bình của thế giới, khu vực và mỗi quốc gia vì mục tiêu các nước ASEAN cùng thịnh vượng là mục tiêu bao trùm, lớn nhất.

Ngoài ra, một yêu cầu cấp thiết với các quốc gia trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương là bảo đảm an ninh quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội bền vững trong bối cảnh các mối đe dọa gia tăng. Mục tiêu này cần có sự chung tay của các quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, các quốc gia, khu vực tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin, thiết lập các kênh đối thoại hiệu quả để trao đổi quan điểm, kịp thời tháo gỡ bất đồng, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình để thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Trưởng đoàn Việt Nam cũng đề nghị phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan thực thi pháp luật các nước trong trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác, tổ chức các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm mới nổi…

Kiên định với chính sách bảo đảm hòa bình, ổn định

Để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác ASEAN-Nga, Việt Nam đề nghị ASEAN-Nga tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) để củng cố lòng tin, đưa quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Nga phát triển thực chất, toàn diện.

Việt Nam cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác về các vấn đề an ninh truyền thống và những thách thức an ninh mới như: Phòng, chống khủng bố, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao thông qua các cơ chế sẵn có, các chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật.

Việt Nam đề nghị nghiên cứu khả năng mở rộng chia sẻ thông tin nghiệp vụ giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai bên và xây dựng cơ chế điều phối quan hệ ASEAN-Nga ở cấp bộ trong đấu tranh với khủng bố và tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia.

Hai bên đẩy mạnh hợp tác đấu tranh với các hoạt động trái phép trên biển như khủng bố, cướp biển, tấn công vũ trang vào các tàu, thuyền bằng cách nâng tầm hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế mà ASEAN đóng vai trò dẫn dắt: ARF, EAS, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) và Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng (EAMF).

Đồng thời, hai bên thúc đẩy ở cấp độ toàn cầu và khu vực bảo đảm an ninh trên biển, tự do hàng hải và hàng không, tự do thương mại, tự kiềm chế, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế nêu trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), những tiêu chuẩn liên quan và khuyến nghị của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO).

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Việt Nam cam kết đóng góp thúc đẩy các tiến trình đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin do ASEAN chủ trì, luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, các nước ASEAN vì môi trường an ninh, hòa bình, ổn định và tạo dựng những điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Việt Nam tin tưởng, các nước ASEAN và Nga sẽ luôn kiên định với chính sách bảo đảm hòa bình, ổn định trong khu vực.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đại tướng Tô Lâm ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hưng Yên

Phạm Đông |

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và 2 Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Lê Tấn Tới ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV lần lượt tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Long An.

Đại tướng Tô Lâm làm việc với Công an tỉnh An Giang

Vũ Tiến |

Ngày 28.10, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh An Giang.

Đại tướng Tô Lâm: Cà Mau cần phát huy kinh tế biển, liên kết vùng

NHẬT HỒ |

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 27.10, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh Cà Mau cần phát huy kinh tế biến gắn với liên kết vùng, để phát triển nhanh và bền vững.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đại tướng Tô Lâm ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hưng Yên

Phạm Đông |

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và 2 Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Lê Tấn Tới ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV lần lượt tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Long An.

Đại tướng Tô Lâm làm việc với Công an tỉnh An Giang

Vũ Tiến |

Ngày 28.10, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh An Giang.

Đại tướng Tô Lâm: Cà Mau cần phát huy kinh tế biển, liên kết vùng

NHẬT HỒ |

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 27.10, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh Cà Mau cần phát huy kinh tế biến gắn với liên kết vùng, để phát triển nhanh và bền vững.