Đại tướng Tô Lâm ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hưng Yên

Phạm Đông |

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và 2 Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Lê Tấn Tới ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV lần lượt tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Long An.

Theo danh sách được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố, có 868 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV. Trong đó, đại biểu ở khối cơ quan Trung ương là 3, gồm Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm; 2 Thứ trưởng Bộ Công an là Trung tướng Trần Quốc Tỏ và Thiếu tướng Lê Tấn Tới.

Tại tỉnh Hưng Yên có tổng số 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội. Tổng số đại biểu được bầu là 7 người, trong đó Trung ương có 3 và địa phương có 4. Hưng Yên có 3 đơn vị bầu cử, trong đó có 1 đơn vị có 5 ứng cử viên để bầu lấy 3 đại biểu; 2 đơn vị có 4 ứng cử viên để bầu lấy 2 đại biểu.

Đại tướng Tô Lâm (SN 1957, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an được giới thiệu ứng cử theo cơ cấu của Chính phủ. Ông sẽ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Hưng Yên, gồm thành phố Hưng Yên và các huyện Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ.

Tại tỉnh Bắc Ninh có tổng số 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội. Tổng số đại biểu được bầu là 7, trong đó Trung ương có 3 và địa phương có 4. Hưng Yên có 3 đơn vị bầu cử, trong đó có 1 đơn vị có 5 ứng cử viên để bầu lấy 3 đại biểu; 2 đơn vị có 4 ứng cử viên để bầu lấy 2 đại biểu.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ (SN 1962), Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, được giới thiệu theo cơ cấu của Bộ Công an. Ông ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Bắc Ninh, gồm thị xã Từ Sơn và các huyện Tiên Du, Yên Phong.

Tỉnh Long An có tổng số 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội. Tổng số đại biểu được bầu là 8 người, trong đó Trung ương có 3 và địa phương có 5. Long An có 3 đơn vị bầu cử, trong đó có 2 đơn vị bầu cử có 5 ứng cử viên để bầu lấy 3 đại biểu; 1 đơn vị bầu cử có 4 ứng cử viên để bầu lấy 2 đại biểu.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới (SN 1969), Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, được giới thiệu theo cơ cấu của Bộ Công an. Ông ứng cử tại tỉnh Long An, ở đơn vị bầu cử số 1, gồm các huyện Đức Huệ, Đức Hòa, Bến Lức và Tân Trụ.

Ở cấp Cục trực thuộc Bộ Công an có 3 ứng cử viên gồm: Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Vũ Huy Khánh (cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương); Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Đỗ Khắc Hưởng; Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa Lê Nhật Thành.

Công an các địa phương cũng có nhiều tướng lĩnh, sỹ quan được giới thiệu ứng cử, trong đó có Lãnh đạo Công an của 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử đơn vị bầu cử số 3 TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là một trong số 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội của Trung ương được giới thiệu ứng cử tại TP.Hải Phòng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử Đại biểu Quốc hội tại 3 quận của Hà Nội

Tùng Giang |

Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội công bố danh sách 49 ứng cử viên Quốc hội khóa XV trên địa bàn. Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được phân bổ ứng cử ở đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Bộ Công an khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Việt Dũng |

Hai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đi vào hoạt động sẽ giúp giảm thủ tục hành chính, hướng tới Chính phủ số...

Asian Cup 2023 chính thức khai mạc tại Qatar

Thanh Vũ |

Tối 12.1 (giờ Việt Nam), lễ khai mạc vòng chung kết Asian Cup 2023 đã được nước chủ nhà Qatar tổ chức hoành tráng.

Nhận lại hơn 2.000 hiện vật gốm cổ Gò Sành sau gần 13 năm bị tạm giữ

Trung Hiếu |

Chiều 12.1.2024, ông Nguyễn Vĩnh Hảo, chủ nhân Bảo tàng cổ vật gốm cổ Gò Sành (Bình Định) cho biết, ông đã nhận được khoảng 2.000 hiện vật gốm cổ Gò Sành, thuộc sở hữu, sau gần 13 năm bị tạm giữ.

Phó trưởng công an phường ở Huế bị đâm tử vong

QUẢNG AN |

HUẾ - Một phó trưởng công an phường trên địa bàn TP. Huế bị một đối tượng trên địa bàn đâm tử vong.

Tin 20h: Vụ thất thoát hơn 10 tỉ, cán bộ nào của tỉnh Phú Yên bị truy tố?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 12.1.2024: Sai phạm của Giám đốc Sở ở Quảng Ngãi vào tầm ngắm Thanh tra Chính phủ; Cảnh lạ thường tại chợ thời trang nổi tiếng TPHCM dịp gần Tết; Truy tố nhiều cựu cán bộ cấp cao của tỉnh Phú Yên trong vụ thất thoát hơn 10 tỉ đồng;...

Chuyển đổi số là đòi hỏi cấp thiết với ngành xuất bản

Ái Vân |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, chuyển đổi số là đòi hỏi cấp thiết với ngành xuất bản.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử đơn vị bầu cử số 3 TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là một trong số 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội của Trung ương được giới thiệu ứng cử tại TP.Hải Phòng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử Đại biểu Quốc hội tại 3 quận của Hà Nội

Tùng Giang |

Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội công bố danh sách 49 ứng cử viên Quốc hội khóa XV trên địa bàn. Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được phân bổ ứng cử ở đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Bộ Công an khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Việt Dũng |

Hai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đi vào hoạt động sẽ giúp giảm thủ tục hành chính, hướng tới Chính phủ số...