50 năm TPHCM thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

M.T |

Sáng 29.6, tại Hội trường TP, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội thảo khoa học "50 năm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Chủ trì hội thảo có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; bà Thân Thị Thư, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, một trong những nội dung Di chúc là Bác khẳng định điều mong muốn toàn Đảng, toàn dân đoàn kết, phấn đấu để xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ, độc lập, giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

 
Toàn cảnh hội thảo sáng 29.6.

80 bản tham luận của các đại biểu phân tích sâu các khía cạnh trong quá trình 50 năm TPHCM thực hiện Di chúc của Bác. Cùng với đó là trao đổi sâu thêm nội dung, ý nghĩa Di chúc; định hướng Di chúc của Bác đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước, đặc biệt TPHCM đã vận dụng thời gian qua.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, di chúc của Bác nhấn mạnh việc thực hành dân chủ rộng rãi thường xuyên thông qua phê bình và tự phê bình. Đó là cách tốt nhất để củng cố phát triển đoàn kết.

"Bác khẳng định toàn đảng toàn dân đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới", ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành uỷ TPHCM, nhấn mạnh Đảng bộ TP tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, thấm nhuần hơn Di chúc của Bác Hồ kính yêu.

 
Nhiều tham luận của các đại biểu xoay quanh giá trị bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: M.T.

Nguyên Bí thư Thành uỷ TPHCM điểm lại những thành tựu của kinh tế TP không ngừng phát triển trong nhiều thập kỷ qua. Sức sáng tạo của dân trong hoạt động kinh tế được khơi dậy mạnh mẽ, nhiều mô hình quản lý kinh tế mới được hình thành, các thành phần kinh tế chuyển biến tích cực, vươn lên mạnh mẽ.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM cho biết hơn 30 năm đổi mới, kinh tế TP luôn đạt nhịp độ tăng trưởng cao, thường ở mức gấp 1,5 lần cả nước.

Bên cạnh đó,  bà nhấn mạnh: "Thành phố đang đứng trước áp lực về tăng dân số cơ học, hạ tầng giao thông và kỹ thuật phát triển thiếu đồng bộ. Việc quản lý và thực hiện quy hoạch chưa tốt đã gây ra nhiều hệ lụy. Tình trạng kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường vẫn còn nghiêm trọng, có mặt còn gay gắt hơn. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế".

M.T
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Giao thông không đồng bộ sẽ kìm hãm kinh tế

Thế Lâm |

Kết thúc phiên họp chung tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào TP.HCM ngày 8.5, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã nêu bật các yếu tố lợi thế và khả năng đáp ứng của TP.HCM để mời gọi các nhà đầu tư.

Bí thư TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thị sát công trường metro số 1

M.Q |

Ngày 13.3, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân có chuyến khảo sát thực tế dự án metro số 1 và làm việc với Ban Quản lý đường sắt đô thị về triển khai các dự án metro trên địa bàn TPHCM.

Bí thư TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nói về xử lý cán bộ sai phạm

M.Q |

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, việc xử lý cán bộ sai phạm trong quản lý, dù đã nghỉ hưu hay đương chức đều làm tổn thương đến uy tín của Đảng bộ TPHCM.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Giao thông không đồng bộ sẽ kìm hãm kinh tế

Thế Lâm |

Kết thúc phiên họp chung tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào TP.HCM ngày 8.5, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã nêu bật các yếu tố lợi thế và khả năng đáp ứng của TP.HCM để mời gọi các nhà đầu tư.

Bí thư TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thị sát công trường metro số 1

M.Q |

Ngày 13.3, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân có chuyến khảo sát thực tế dự án metro số 1 và làm việc với Ban Quản lý đường sắt đô thị về triển khai các dự án metro trên địa bàn TPHCM.

Bí thư TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nói về xử lý cán bộ sai phạm

M.Q |

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, việc xử lý cán bộ sai phạm trong quản lý, dù đã nghỉ hưu hay đương chức đều làm tổn thương đến uy tín của Đảng bộ TPHCM.