Trung Quốc, Nga phủ quyết siết trừng phạt Triều Tiên

Hải Anh |

Trung Quốc và Nga đã phủ quyết các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên, bác bỏ đề xuất do Mỹ đưa ra nhằm trừng phạt Bình Nhưỡng về vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên đã nhận được sự ủng hộ của 13 thành viên khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong cuộc họp ngày 26.5, AFP đưa tin.

Trung Quốc và Nga bày tỏ sự ủng hộ một tuyên bố không ràng buộc hơn là một gói trừng phạt mới với Triều Tiên.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Zhang Jun cho rằng, giải pháp chính trị nên được thúc đẩy trong vấn đề Triều Tiên. Ông cảnh báo, các lệnh trừng phạt sẽ có hậu quả nhân đạo với Triều Tiên - đất nước gần đây bùng phát dịch bệnh COVID-19.

Các biện pháp trừng phạt bổ sung “sẽ không chỉ không giúp giải quyết vấn đề mà còn dẫn đến nhiều tác động tiêu cực hơn và leo thang đối đầu”, nhà ngoại giao Trung Quốc nói.

Đại sứ Nga Vassily Nebenzia lưu ý, cần quan tâm tới những lời kêu gọi của Triều Tiên về việc ngừng “hoạt động thù địch” và tham gia đối thoại. Ông cho rằng, Mỹ và phương Tây “dường như không có phản ứng nào với các tình huống khủng hoảng ngoài việc đưa ra các biện pháp trừng phạt mới".

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết.

Nghị quyết do Mỹ soạn thảo sẽ giảm lượng dầu mà Triều Tiên có thể nhập khẩu hợp pháp hàng năm cho các mục đích dân sự từ 4 triệu xuống 3 triệu thùng (từ 525.000 xuống 393.750 tấn).

Gói trừng phạt Triều Tiên mới nhất mà Mỹ đề xuất cũng sẽ cắt giảm nhập khẩu dầu mỏ tinh chế từ 500.000 xuống còn 375.000 thùng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên liên tiếp phóng 3 tên lửa

Như Tâm |

Triều Tiên phóng 3 tên lửa được cho là các tên lửa đạn đạo.

Triều Tiên tăng lên gần 2 triệu ca nghi mắc COVID-19

Song Minh |

Triều Tiên báo cáo hơn 260.000 ca nghi mắc COVID-19, nâng tổng số ca nghi mắc lên gần 2 triệu.

Triều Tiên huy động khẩn quân đội vì dịch COVID-19

Hồng Hạnh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ban hành chỉ thị về việc “lập tức ổn định nguồn cung cấp thuốc ở thành phố Bình Nhưỡng với sự tham gia của lực lượng quân y của Quân đội Nhân dân Triều Tiên".

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Triều Tiên liên tiếp phóng 3 tên lửa

Như Tâm |

Triều Tiên phóng 3 tên lửa được cho là các tên lửa đạn đạo.

Triều Tiên tăng lên gần 2 triệu ca nghi mắc COVID-19

Song Minh |

Triều Tiên báo cáo hơn 260.000 ca nghi mắc COVID-19, nâng tổng số ca nghi mắc lên gần 2 triệu.

Triều Tiên huy động khẩn quân đội vì dịch COVID-19

Hồng Hạnh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ban hành chỉ thị về việc “lập tức ổn định nguồn cung cấp thuốc ở thành phố Bình Nhưỡng với sự tham gia của lực lượng quân y của Quân đội Nhân dân Triều Tiên".