Mỹ chặn "cửa cuối" thanh toán nợ nước ngoài của Nga

Thanh Hà |

Mỹ chấm dứt miễn trừ để Nga thanh toán nợ nước ngoài bằng các quỹ ở Nga, Bộ Tài chính Mỹ thông báo ngày 24.5.

Việc miễn trừ cho phép các ngân hàng Mỹ nhận và xử lý các khoản thanh toán của Nga cho các chủ nợ, kết thúc vào 4h01 GMT ngày 25.5, AFP đưa tin.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã ra tín hiệu về việc chấm dứt miễn trừ với Nga. Bà lưu ý rằng, việc miễn trừ được triển khai để các tổ chức tài chính thích nghi nhưng chỉ "có thời hạn".

Nga phần lớn bị cắt đứt khỏi hệ thống tài chính quốc tế theo các lệnh trừng phạt của phương Tây, trong đó Nga bị chặn tiếp cận các nguồn ngoại hối tại các ngân hàng Mỹ để thanh toán cho chủ nợ nước ngoài.

Động thái mới nhất của Mỹ, theo AFP, đã chặn lối thoát cuối cùng để Nga thanh toán nợ.

Đồng rúp của Nga trong hình minh họa chụp ngày 11.3.2022. Ảnh: AFP
Đồng rúp của Nga trong hình minh họa chụp ngày 11.3.2022. Ảnh: AFP

"Hiện Nga không thể vay trên các thị trường tài chính toàn cầu, không có khả năng tiếp cận thị trường vốn. Nếu Nga không thể tìm ra cách hợp pháp để thực hiện các khoản thanh toán này... thì về mặt kỹ thuật, Nga sẽ vỡ nợ" - bà Yellen chia sẻ với báo giới tuần trước.

Chính phủ Nga đã nỗ lực thanh toán bằng nội tệ, nhưng nhiều trái phiếu không cho phép thanh toán bằng đồng rúp.

Nga vẫn phải đối mặt với hàng chục khoản nợ đến hạn trong năm nay. Hạn trả nợ tiếp theo vào ngày 27.5 là 100 triệu euro tiền lãi với 2 trái phiếu: Một yêu cầu chỉ thanh toán bằng USD, euro, bảng Anh hoặc franc Thụy Sỹ; trái phiếu còn lại có thể thanh toán bằng đồng rúp Nga. 

Theo bản tin của Reuters và Wall Street Journal ngày 20.5, Bộ Tài chính Nga đã chuyển tiền ra nước ngoài sớm để thanh toán nhằm tránh vỡ nợ.

Trong tháng 6, Nga có khoản trả lãi đến hạn gần 400 triệu USD.

Nếu không thanh toán được nợ đúng hạn, sau thời gian ân hạn từ 15 đến 30 ngày kể từ hạn thanh toán, quốc gia nợ có thể bị tuyên bố là vỡ nợ, khiến tình hình tài chính xấu đi. Việc bị tuyên bố vỡ nợ cũng phép các chủ nợ triển khai các động thái pháp lý để đòi nợ.

Dù chịu các biện pháp trừng phạt của phương Tây, Nga đang tiếp tục thu về lượng lớn tiền mặt từ hoạt động xuất khẩu năng lượng và yêu cầu các nước EU phải thanh toán khí đốt bằng đồng rúp. 

Bộ Tài chính Nga cho hay, nợ nước ngoài của nước này lên tới từ 4,5 đến 4,7 nghìn tỉ rúp (khoảng 60 tỉ USD) - tương đương 20% ​​tổng nợ công.

Nga từng lỡ hạn thanh toán các khoản nợ bằng đồng rúp trong nước vào năm 1998 trong bối cảnh khủng hoảng tài chính lớn hơn nhưng lần gần đây nhất Nga vỡ nợ ngoại tệ là năm 1918.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tính không gia hạn miễn trừ để Nga trả được nợ

Thanh Hà |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẵn sàng chặn khả năng Nga thanh toán các trái phiếu Mỹ sau hạn chót vào tuần tới.

Nga vẫn đối mặt nguy cơ vỡ nợ dù đã thanh toán trái phiếu trước hạn chót

Thanh Hà |

Dù Nga ngăn được tình trạng vỡ nợ lịch sử khi các lệnh trừng phạt được áp đặt với dự trữ ngoại tệ của nước này, các nhà phân tích tin rằng nguy cơ Nga vỡ nợ vẫn chưa thể tránh khỏi.

Nga tránh vỡ nợ phút chót ngoạn mục

Song Minh |

Nga tránh được vỡ nợ khi các khoản thanh toán trái phiếu bằng đồng USD đến hạn vào ngày 4.5 đã đến tay các chủ nợ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ tính không gia hạn miễn trừ để Nga trả được nợ

Thanh Hà |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẵn sàng chặn khả năng Nga thanh toán các trái phiếu Mỹ sau hạn chót vào tuần tới.

Nga vẫn đối mặt nguy cơ vỡ nợ dù đã thanh toán trái phiếu trước hạn chót

Thanh Hà |

Dù Nga ngăn được tình trạng vỡ nợ lịch sử khi các lệnh trừng phạt được áp đặt với dự trữ ngoại tệ của nước này, các nhà phân tích tin rằng nguy cơ Nga vỡ nợ vẫn chưa thể tránh khỏi.

Nga tránh vỡ nợ phút chót ngoạn mục

Song Minh |

Nga tránh được vỡ nợ khi các khoản thanh toán trái phiếu bằng đồng USD đến hạn vào ngày 4.5 đã đến tay các chủ nợ.