Triều Tiên huy động khẩn quân đội vì dịch COVID-19

Hồng Hạnh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ban hành chỉ thị về việc “lập tức ổn định nguồn cung cấp thuốc ở thành phố Bình Nhưỡng với sự tham gia của lực lượng quân y của Quân đội Nhân dân Triều Tiên".

Ngày 15.5, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19. Cuộc họp do Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì.

Tại buổi họp, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã khiển trách các quan chức vì cung cấp thuốc cho các nhà thuốc không đúng cách, mặc dù Bộ Chính trị đã ban hành “lệnh khẩn cấp về việc cấp phát thuốc ngay lập tức và kịp thời từ nguồn dự trữ quốc gia” và “lệnh cho tất cả các hiệu thuốc chuyển sang chế độ hoạt động suốt ngày đêm”.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã ra chỉ thị “lập tức ổn định nguồn cung cấp thuốc cho thành phố Bình Nhưỡng với sự tham gia của lực lượng quân y hùng mạnh”, Yonhap dẫn tin từ hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết.

Theo Yonhap, Triều Tiên đã ghi nhận thêm 8 ca tử vong vì COVID-19 trong ngày qua, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 của nước này lên 50 người. Ngày 15.5, ngành y tế cũng ghi nhận thêm 392.920 người có các triệu chứng sốt, nâng tổng số ca bị sốt lên 1,21 triệu. Trong số này, ít nhất 564.860 người vẫn đang được điều trị và hơn 648.630 người khỏi bệnh.

Trước đó, ngày 12.5, KCNA đưa tin Triều Tiên lần đầu tiên phát hiện virus SARS-CoV-2 ở nước này. Bộ Chính trị Triều Tiên đã nhanh chóng nhóm họp dưới sự chỉ đạo của ông Kim Jong-un. Ông Kim Jong-un đã ban hành lệnh phong toả ở tất cả các thành phố và quận huyện của nước này.

Hồng Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên: 6 ca tử vong do COVID-19 ngay sau khi dịch bùng phát

Song Minh |

Ngày 13.5, Triều Tiên cho biết đã có 6 ca tử vong do COVID-19 trong số hơn 18.000 ca sốt trên toàn quốc chỉ trong một ngày hôm trước.

Triều Tiên lần đầu ghi nhận bùng dịch COVID-19, phong tỏa toàn quốc

Hải Anh |

Triều Tiên chính thức xác nhận đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên vào ngày 12.5 và ra lệnh phong tỏa toàn quốc.

Mỹ: Triều Tiên có thể tiếp tục thử vũ khí hạt nhân, tên lửa trong năm nay

Hồng Hạnh |

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cho rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục củng cố năng lực hạt nhân và tên lửa trong năm 2022 để tăng thêm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán có thể diễn ra với Mỹ.

Dịch vụ lái xe hộ đắt hàng, dân nhậu chi thêm vài trăm nghìn để "né" CSGT

Hải Danh |

Thời gian gần đây, CSGT đang đẩy mạnh công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, nhiều người đã lựa chọn dịch vụ thuê lái xe hộ sau khi uống rượu bia.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

Làm pin mặt trời từ bụi Mặt trăng: Tương lai của du hành vũ trụ

Anh Vũ |

Công nghệ tạo ra pin mặt trời từ bụi Mặt trăng có thể giúp loài người sớm xây dựng căn cứ của mình trên vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

Ám ảnh tai nạn trên đèo dốc Kon Tum

THANH TUẤN |

Nhiều năm qua, các tuyến đường đèo qua địa phận tỉnh Kon Tum luôn trở thành nỗi ám ảnh đối với các tài xế xe khách, xe tải. Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra gây nhiều thương vong…

Hà Nội: Ôtô ngang nhiên đỗ thành 3 làn dưới lòng đường, bất chấp biển cấm

ANH THƯ - CAM LY |

Ôtô dừng đỗ dưới biển cấm, đua nhau lấn vỉa hè, thậm chí xếp thành 3 hàng ngang dưới lòng đường là thực trạng đã diễn ra tại khu vực đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) trong suốt thời gian dài.

Triều Tiên: 6 ca tử vong do COVID-19 ngay sau khi dịch bùng phát

Song Minh |

Ngày 13.5, Triều Tiên cho biết đã có 6 ca tử vong do COVID-19 trong số hơn 18.000 ca sốt trên toàn quốc chỉ trong một ngày hôm trước.

Triều Tiên lần đầu ghi nhận bùng dịch COVID-19, phong tỏa toàn quốc

Hải Anh |

Triều Tiên chính thức xác nhận đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên vào ngày 12.5 và ra lệnh phong tỏa toàn quốc.

Mỹ: Triều Tiên có thể tiếp tục thử vũ khí hạt nhân, tên lửa trong năm nay

Hồng Hạnh |

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cho rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục củng cố năng lực hạt nhân và tên lửa trong năm 2022 để tăng thêm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán có thể diễn ra với Mỹ.