Triều Tiên liên tiếp phóng 3 tên lửa

Như Tâm |

Triều Tiên phóng 3 tên lửa được cho là các tên lửa đạn đạo.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC) xác định các tên lửa được phóng từ khu vực Sunan, Bình Nhưỡng, vào khoảng 6h00, 6h37 và 6h42 sáng 25.5.

Tên lửa đầu tiên được phóng dường như là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Tên lửa thứ hai có vẻ thất bại khi đang bay. Tên lửa thứ ba là tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM), phía Hàn Quốc cho biết thêm.

Triều Tiên năm nay đã thực hiện hàng loạt vụ phóng tên lửa, từ vũ khí siêu thanh cho đến phóng thử các ICBM lớn nhất của nước này lần đầu tiên trong gần 5 năm. Bình Nhưỡng còn được cho là đang chuẩn bị cho lần thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017.

Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc trước đó cảnh báo Triều Tiên đã sẵn sàng thử vũ khí, có thể là trong khi Tổng thống Joe Biden thăm Châu Á, chuyến thăm đầu tiên đến khu vực kể từ khi ông nhậm chức với Seoul là một điểm dừng chân.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Biden đã được báo tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sau khi rời Nhật Bản tối 24.5.

Nhật Bản ghi nhận ít nhất 2 lần phóng từ Triều Tiên. Một tên lửa bay khoảng 750km với độ cao tối đa 50km, dường như có thể thay đổi quỹ đạo trong khi bay, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản. Một tên lửa bay khoảng 300km, độ cao tối đa 550km.

Đài truyền hình NHK đưa tin các tên lửa rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản (EEZ).

Bộ chỉ huy Ấn Độ - Thái Bình Dương của quân đội Mỹ nắm thông tin về “các đợt phóng liên tiếp”. Họ cho rằng chương trình vũ khí của Triều Tiên gây bất ổn nhưng chưa tạo ra mối đe dọa cận kề.

Như Tâm
TIN LIÊN QUAN

Mỹ: Triều Tiên có thể tiếp tục thử vũ khí hạt nhân, tên lửa trong năm nay

Hồng Hạnh |

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cho rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục củng cố năng lực hạt nhân và tên lửa trong năm 2022 để tăng thêm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán có thể diễn ra với Mỹ.

Kế hoạch táo bạo về Triều Tiên của tân Tổng thống Hàn Quốc

Khánh Minh |

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm nay tuyên thệ nhậm chức, cam kết tái thiết đất nước, đồng thời đề nghị phục hồi nền kinh tế Triều Tiên bằng một "kế hoạch táo bạo" nếu Bình Nhưỡng thực hiện các bước phi hạt nhân hóa.

Triều Tiên công bố tên lửa đạn đạo Hwasong-17 trong lễ duyệt binh

Hạnh Vũ |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát cuộc duyệt binh hoành tráng với sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17.

Trung Quốc ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ lây COVID-19 cao dịp Tết

Thảo Phương |

Chính quyền Trung Quốc nhấn mạnh việc bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Mỹ: Triều Tiên có thể tiếp tục thử vũ khí hạt nhân, tên lửa trong năm nay

Hồng Hạnh |

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cho rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục củng cố năng lực hạt nhân và tên lửa trong năm 2022 để tăng thêm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán có thể diễn ra với Mỹ.

Kế hoạch táo bạo về Triều Tiên của tân Tổng thống Hàn Quốc

Khánh Minh |

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm nay tuyên thệ nhậm chức, cam kết tái thiết đất nước, đồng thời đề nghị phục hồi nền kinh tế Triều Tiên bằng một "kế hoạch táo bạo" nếu Bình Nhưỡng thực hiện các bước phi hạt nhân hóa.

Triều Tiên công bố tên lửa đạn đạo Hwasong-17 trong lễ duyệt binh

Hạnh Vũ |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát cuộc duyệt binh hoành tráng với sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17.