Nga tung bằng chứng mới về vũ khí sinh học Mỹ tài trợ ở Ukraina

Song Minh |

Nga cung cấp bằng chứng mới cáo buộc rằng vũ khí sinh học ở Ukraina do Mỹ tài trợ có thể đã được thử nghiệm trên người.

Bằng chứng cáo buộc của Nga

RT đưa tin, trong cuộc họp đặc biệt hôm 31.3, quân đội Nga đã cung cấp các tài liệu cho thấy Ukraina thể hiện sự quan tâm trong việc sử dụng máy bay không người lái để vận chuyển mầm bệnh được phát triển trong hệ thống phòng thí nghiệm sinh học do Mỹ tài trợ. Tên của các quan chức Mỹ tham gia vào các dự án phòng thí nghiệm sinh học và vai trò của con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã được công khai trong cuộc họp.

Một trong những bằng chứng quan trọng là một lá thư từ công ty Motor Sich của Ukraina gửi cho nhà sản xuất máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ Baykar Makina - nhà sản xuất các UAV Bayraktar TB2 và Akinci - vào ngày 15.12.2021. Phía Ukraina đã hỏi cụ thể liệu máy bay không người lái có thể chở 20 lít aerosol trong quãng đường 300km hay không, tương đương phạm vi của hàng chục thành phố lớn ở Nga và gần như toàn bộ Belarus.

Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ Hạt nhân, Sinh học và Hóa học Nga cho biết: “Chúng tôi đang nói về việc Kiev phát triển các phương tiện kỹ thuật vận chuyển và sử dụng vũ khí sinh học có khả năng chống Nga".

Ông Kirillov cũng công bố các hợp đồng đã ký giữa các cơ quan chính phủ Mỹ - Cơ quan Giảm thiểu Đe dọa Quốc phòng (DTRA), Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao - với Bộ Y tế Ukraina, cũng như các cơ sở cụ thể ở Ukraina. Lầu Năm Góc đã chi hơn 30 triệu USD cho nghiên cứu sinh học chỉ tại một cơ sở của Ukraina là Trung tâm Y tế Công cộng của Bộ Y tế, theo quân đội Nga.

Quan chức DTRA Robert Pope là “một trong những nhân vật quan trọng” trong chương trình và là “tác giả của ý tưởng tạo ra một kho lưu trữ trung tâm các vi sinh vật đặc biệt nguy hiểm ở Kiev” - ông Kirillov nói. Các dự án sinh học của Lầu Năm Góc ở Ukraina do Joanna Wintrol, người đứng đầu văn phòng DTRA ở Kiev, điều phối cho đến khi bà rời đi vào tháng 8.2020. Bà Wintrol trực tiếp giám sát các dự án UP-4, UP-6 và UP-8 để nghiên cứu các mầm bệnh chết người, bao gồm cả bệnh than, sốt xuất huyết Crimea-Congo, và bệnh leptospirosis, theo trung tướng Kirillov.

Đầu mối liên hệ của cơ quan Mỹ là Bộ trưởng Y tế Ukraina (2016-2019) Ulyana Suprun, vốn là công dân Mỹ, trong khi bên trung gian chính là nhà thầu tư nhân Black và Veatch, có văn phòng ở Kiev do Lance Lippencott đứng đầu. Một nhà thầu khác của Lầu Năm Góc, Metabiota, cũng có vai trò trong dự án.

Trung tướng Kirillov cho biết, Hunter Biden - con trai của đương kim Tổng thống Mỹ - đóng "vai trò quan trọng về tài chính để nghiên cứu các mầm bệnh trên lãnh thổ Ukraina", chỉ ra một số email giữa người này và các giám đốc điều hành của Metabiota và Black and Veatch. Đặc biệt, ông mô tả phó chủ tịch Metabiota là “bạn tâm giao của Hunter Biden” dựa trên thư từ của họ. Theo vị tướng Nga, “phương tiện truyền thông phương Tây” đã xác nhận tính xác thực của những email này - ám chỉ các tài liệu được tờ Daily Mail công bố tuần trước.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Nga cung cấp bằng chứng cáo buộc Mỹ tài trợ các phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraina. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo một bản ghi nhớ mà ông Kirillov cung cấp, ngay cả Kiev cũng lo ngại về các phòng thí nghiệm sinh học. Một lá thư năm 2017 của Cơ quan An ninh Ukraina (SBU) cho biết DTRA và Black and Veach có ý định “thiết lập quyền kiểm soát hoạt động của các phòng thí nghiệm vi sinh ở Ukraina, tiến hành nghiên cứu về mầm bệnh của các bệnh lây nhiễm đặc biệt nguy hiểm có thể được sử dụng để tạo ra hoặc hiện đại hóa các loại vũ khí sinh học mới”.

Chỉ vào một tài liệu tháng 6.2019 từ Trung tâm Y tế Công cộng của Bộ Y tế Ukraina, trung tướng Kirillov đặt câu hỏi tại sao tài liệu lại yêu cầu giữ bí mật và yêu cầu rằng các sự cố "nghiêm trọng", "bao gồm cả cái chết của các đối tượng" phải được báo cáo cho các cơ quan đạo đức sinh học Mỹ trong vòng 24 giờ. Trong khi đó các tài liệu khác về chương trình cụ thể này chỉ đề cập đến việc lấy mẫu máu tiêu chuẩn.

"Chúng tôi không loại trừ rằng chương trình nghiên cứu chính thức chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, trong khi trên thực tế, các tình nguyện viên đã bị nhiễm virus sốt xuất huyết Crimea-Congo, hantavirus và tác nhân gây bệnh leptospirosis" - trung tướng Kirillov cho biết, cáo buộc Mỹ về “thái độ coi thường công dân Ukraina” và coi họ như những con chuột lang để làm thí nghiệm sinh học và y học.

Ảnh: Getty
Nga cáo buộc Mỹ tài trợ các phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraina. Ảnh: Getty

Phản ứng của Mỹ

Từ lâu, Mỹ đã tuyên bố rằng cáo buộc về các phòng thí nghiệm sinh học do Lầu Năm Góc tài trợ ở Ukraina là “thông tin sai lệch của Nga”. Tuy nhiên, vào đầu tháng này, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã làm chứng trước Thượng viện rằng “các phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh học ở Ukraina” đã tồn tại và rằng Washington đang làm việc với Kiev “để đảm bảo rằng các vật liệu sinh học nghiên cứu không rơi vào tay lực lượng Nga”.

Theo ông Kirillov, tất cả các vật liệu sinh học gây bệnh được lưu trữ ở Ukraina đã được "vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự đến Mỹ qua Odessa" vào đầu tháng 2.2022. Vào ngày 24.2, khi quân đội Nga tiến vào Ukraina, Bộ Y tế Ukraina đã ra lệnh hủy các chủng còn lại.

Ông Kirillov nói rằng sự can thiệp của Nga đã khiến 5 phòng thí nghiệm sinh học của Ukraina về bệnh than, bệnh sốt rét, bệnh brucella, bệnh tả, bệnh leptospirosis và bệnh dịch tả lợn Châu Phi ngừng hoạt động.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga có bằng chứng mới về vũ khí sinh học Mỹ tài trợ ở Ukraina

Song Minh |

Nga tin rằng các phòng thí nghiệm Mỹ tài trợ ở Ukraina đã sản xuất "các thành phần vũ khí sinh học" và cố gắng che đậy sự thật.

Nga - Mỹ khẩu chiến căng thẳng về vũ khí sinh học ở Ukraina

Ngọc Vân |

Nga cáo buộc Mỹ tài trợ và quản lý các chương trình vũ khí sinh học ở Ukraina, yêu cầu họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ công khai về phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraina

Khánh Minh |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ công khai thông tin về các phòng thí nghiệm sinh học bị cáo buộc của Lầu Năm Góc ở Ukraina “càng sớm càng tốt”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga có bằng chứng mới về vũ khí sinh học Mỹ tài trợ ở Ukraina

Song Minh |

Nga tin rằng các phòng thí nghiệm Mỹ tài trợ ở Ukraina đã sản xuất "các thành phần vũ khí sinh học" và cố gắng che đậy sự thật.

Nga - Mỹ khẩu chiến căng thẳng về vũ khí sinh học ở Ukraina

Ngọc Vân |

Nga cáo buộc Mỹ tài trợ và quản lý các chương trình vũ khí sinh học ở Ukraina, yêu cầu họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ công khai về phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraina

Khánh Minh |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ công khai thông tin về các phòng thí nghiệm sinh học bị cáo buộc của Lầu Năm Góc ở Ukraina “càng sớm càng tốt”.