Bloomberg đưa tin, các ngân hàng ở Đức được cho là đang tích trữ tiền mặt để hỗ trợ các doanh nghiệp nếu Nga ngừng cung cấp khí đốt. Một số quan chức ngân hàng cho biết, động thái này là nhằm sẵn sàng giải quyết các vụ vỡ nợ có thể tăng đột biến.
Trong trường hợp nguồn cung khí đốt của Nga bị cắt hoàn toàn, nền kinh tế lớn nhất Châu Âu dự kiến sẽ rơi vào suy thoái và các ngân hàng sẽ được yêu cầu hỗ trợ các khoản vay của doanh nghiệp - Bloomberg trích lời ông Lutz Diederichs, người đứng đầu ngân hàng BNP Paribas ở Đức.
Ông Diederichs cũng nhắc lại những bình luận tương tự được Giám đốc Tài chính của Commerzbank, Bettina Orlopp, đưa ra cuối tuần qua trong một cuộc phỏng vấn với tuần tạp chí Focus Money.
Các nhân vật cấp cao trong ngành tài chính được cho là lo ngại về việc bảo trì đường ống khí đốt Nord Stream - đường ống dẫn khí đốt quan trọng nối Đức với Nga - trong khi một số quan chức EU nghi ngờ về khả năng nối lại nguồn cung.
Cả hai nhánh của đường ống sẽ tạm dừng hoạt động để sửa chữa định kỳ hàng năm từ ngày 11-21.7. Tuần trước, nhà điều hành Nord Stream cho hay, việc ngừng hoạt động để bảo trì đã được đồng ý với tất cả đối tác.
Các biện pháp phòng ngừa mà các tổ chức cho vay của Đức thực hiện trước là để đề phòng những hậu quả kinh tế tiềm tàng bắt nguồn từ cuộc chiến trừng phạt giữa Nga và phương Tây. Cho đến nay, khối lượng dự trữ khí đốt vẫn thấp hơn so với thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch COVID-19.
Đức phụ thuộc nhiều vào việc tiếp tục nhập khẩu nhiên liệu từ Nga và việc mất hoàn toàn khả năng tiếp cận nguồn cung sẽ ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của quốc gia này.
Christian Sewing - Giám đốc Điều hành của Deutsche Bank - cho biết nếu điều đó xảy ra, nền kinh tế Đức sẽ rơi vào suy thoái sâu.
Trong khi đó, tờ Die Welt của Đức đã bày tỏ nghi ngờ trước tuyên bố của Bộ trưởng Năng lượng Robert Habeck về việc cắt giảm thành công nhập khẩu dầu của Nga, cáo buộc ông phóng đại quá mức.
Vào cuối tháng 4, bộ trưởng cho biết, Berlin đã giảm sự phụ thuộc vào dầu thô của Nga đủ để thực hiện một lệnh cấm vận hoàn toàn "có thể kiểm soát được”. Bộ trưởng Habeck tuyên bố, thị phần dầu của Nga trong nhập khẩu của Đức đã giảm từ 35% xuống 12% sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina.
Die Welt trích lời ông Jens Spahn - Phó lãnh đạo phe Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đối lập - nói rằng, tuyên bố của Bộ trưởng Habek “dường như là một ước tính tự phát”.
Dữ liệu mới nhất hiện có từ Bộ Kinh tế, được công bố để đáp ứng yêu cầu từ chính trị gia, cho thấy trong tháng 5, dầu của Nga chiếm 27,8% lượng dầu thô nhập khẩu của Đức.
Sự khác biệt giữa tuyên bố 12% của ông Habeck và con số thực tế có thể được giải thích là do chính trị gia này sử dụng dữ liệu do các công ty dầu mỏ cung cấp.
Bộ Kinh tế cho biết: “Các công ty nhập khẩu dầu vào thời điểm cho rằng họ có thể ngừng hợp đồng với Nga - để trong trường hợp có lệnh cấm vận hoặc Nga ngừng cung cấp ngay lập tức - họ sẽ có cơ hội mua lấy dầu từ các nước khác”.
Vào tháng 5, EU đã thông qua lệnh cấm một phần đối với dầu của Nga, cam kết sẽ dừng 90% lượng nhập khẩu vào năm 2023. Lệnh cấm trên toàn khối nhắm vào dầu thô vận chuyển bằng đường biển nhưng miễn trừ đối với dầu nhập khẩu bằng đường ống. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo của Nhóm G7 đã nhất trí thảo luận về giới hạn giá dầu mà Nga có thể xuất khẩu.
Cuộc xung đột ở Ukraina đã dẫn đến một cuộc chiến trừng phạt toàn diện chống lại Nga, nhắm vào các mặt hàng bao gồm dầu và khí đốt, góp phần làm tăng giá năng lượng trên toàn thế giới.