Đức nói thẳng về đảm bảo an ninh của NATO cho Ukraina

Khánh Minh |

Ukraina không thể là chủ thể được hưởng nguyên tắc phòng thủ tập thể vì nước này không phải là thành viên của NATO - Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, các đảm bảo an ninh cho Ukraina sẽ kém hơn so với các bảo đảm dành cho các thành viên NATO. Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh ARD, Thủ tướng Scholz nói Berlin đã thảo luận vấn đề đảm bảo an ninh với “những người bạn thân thiết” và quá trình này đang diễn ra.

“Rõ ràng là việc đảm bảo an ninh cho Ukraina sẽ không giống như đối với một thành viên của NATO” - ông Scholz nhấn mạnh, đề cập đến nguyên tắc an ninh tập thể, áp dụng trong liên minh nhưng không áp dụng cho các bên thứ ba. Tuy nhiên, ông cho hay, việc đảm bảo an ninh cho Kiev khi xung đột hiện tại kết thúc "đang được các nhà ngoại giao chuẩn bị kỹ lưỡng".

Trong lúc đó, ông Scholz cho biết, phương Tây sẽ duy trì sức ép lên Nga thông qua việc sử dụng các biện pháp trừng phạt.

Ukraina trước đó đã phát tín hiệu sẽ từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và đồng ý giữ quy chế trung lập theo yêu cầu của Nga để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ phương Tây.

Ngày 1.7, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố thành lập một nhóm đặc biệt về đảm bảo an ninh quốc tế cho Kiev. Theo ông Zelensky, nhóm này do cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đứng đầu và bao gồm “những nhân vật có ảnh hưởng từ các quốc gia dân chủ khác nhau trên thế giới - Australia, Mỹ, Thụy Điển, Anh, Đức, Ba Lan, Pháp, Italia và tất nhiên, Ukraina”.

“Nhiệm vụ chính của nhóm là phát triển một định dạng đảm bảo an ninh cho đất nước của chúng tôi, sẽ hoạt động lâu dài và thực tế, để không có các cuộc xâm lược trong tương lai” - nhà lãnh đạo Ukraina nói.

Vào cuối tháng 4, Tổng thống Zelensky đã đưa ra tầm nhìn về cách thức hoạt động của các đảm bảo an ninh. Ông cho biết, những người bảo lãnh sẽ cần phải đưa ra quyết định trong vòng vài giờ thay vì vài ngày hoặc vài tuần, vì bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự khẩn cấp sẽ phải trả giá bằng sinh mạng.

Tổng thống Zelensky giải thích, ông không khăng khăng với các điều khoản của NATO. Ông cũng nhấn mạnh, không ai biết NATO sẽ hành động như thế nào nếu một trong các thành viên của họ bị tấn công, vì tình huống như vậy chưa bao giờ xảy ra và "Chúa không cho phép nó xảy ra".

Mặc dù một số quốc gia tuyên bố sẵn sàng cung cấp các bảo đảm như vậy, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai chính thức đề nghị.

Nga, từ lâu coi việc NATO mở rộng về phía đông là mối đe dọa trực tiếp đối với lợi ích an ninh của mình, đã viện dẫn khả năng gia nhập NATO của Ukraina là một trong những lý do chính dẫn đến quyết định tiến hành chiến dịch quân sự vào tháng 2.

Nga đưa quân vào Ukraina vào ngày 24.2 với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk - được thiết kế để trao cho các khu vực Donetsk và Lugansk quy chế đặc biệt ở Ukraina. Thỏa thuận do Đức và Pháp làm trung gian được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014. Cựu Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko kể từ đó đã thừa nhận rằng, mục tiêu chính của Kiev là sử dụng lệnh ngừng bắn để câu giờ và “tạo ra các lực lượng vũ trang hùng mạnh”.

Vào tháng 2.2022, Nga công nhận các nước cộng hòa Donbass là các quốc gia độc lập, yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập bất kỳ khối quân sự phương Tây nào. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga hoàn toàn vô cớ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đức lo bị thất thế khi Ukraina gia nhập EU

Khánh Minh |

Đức lo ngại ảnh hưởng của nước này trong Liên minh Châu Âu sẽ bị suy yếu nếu Ukraina chính thức gia nhập EU.

Belarus cáo buộc Ukraina tấn công tên lửa, cảnh báo đáp trả

Song Minh |

Tổng thống Alexander Lukashenko cáo buộc Ukraina tấn công tên lửa vào Belarus, cảnh báo sẽ đáp trả.

Đức ra tuyên bố quan trọng về NATO

Khánh Minh |

Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố, quân đội Đức sẽ đóng góp đáng kể vào việc củng cố sườn phía đông của NATO.

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Đức lo bị thất thế khi Ukraina gia nhập EU

Khánh Minh |

Đức lo ngại ảnh hưởng của nước này trong Liên minh Châu Âu sẽ bị suy yếu nếu Ukraina chính thức gia nhập EU.

Belarus cáo buộc Ukraina tấn công tên lửa, cảnh báo đáp trả

Song Minh |

Tổng thống Alexander Lukashenko cáo buộc Ukraina tấn công tên lửa vào Belarus, cảnh báo sẽ đáp trả.

Đức ra tuyên bố quan trọng về NATO

Khánh Minh |

Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố, quân đội Đức sẽ đóng góp đáng kể vào việc củng cố sườn phía đông của NATO.