Tân Đại sứ Mỹ đến Trung Quốc

Thanh Hà |

Tân Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns đã đến Bắc Kinh ngày 4.3 cùng vợ ông, bà Libby.

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns cùng vợ - bà Libby và một nhóm các nhà ngoại giao Mỹ khác cùng gia đình của họ đến Bắc Kinh ngày 4.3.

Đại sứ và các nhà ngoại giao này sẽ trải qua 3 tuần cách ly tại nơi ở của họ theo yêu cầu của Trung Quốc, người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ thông tin. Trong thời gian cách ly, tân đại sứ sẽ gặp trực tuyến với các nhân viên của phái bộ Mỹ.

Thông báo trên Twitter của Đại sứ quán Mỹ cho biết kế hoạch di chuyển của Đại sứ Burns bị trì hoãn do đại dịch.

Việc Tổng thống Joe Biden đề cử nhà ngoại giao kỳ cựu Nicholas Burns cho cương vị Đại sứ tại Trung Quốc đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vào ngày 16.12.2021.

Reuters chỉ ra, Đại sứ Burns đến Trung Quốc nhậm chức vào thời điểm quan hệ Mỹ -Trung Quốc đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. 

Cương vị Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc đã bỏ trống kể từ khi Đại sứ Terry Branstad từ chức tháng 10.2020.

Ông Nicholas Burns là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, đại sứ Mỹ tại NATO, học giả có ảnh hưởng từng giảng dạy tại Trường Harvard Kennedy, cố vấn chính sách đối ngoại cho chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của ông Joe Biden.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng năm 2022 lên 7,1%

Thanh Hà |

Ngân sách quân sự của Trung Quốc - ngân sách lớn thứ hai trên thế giới sau Mỹ - dự kiến ​​tăng 7,1% năm 2022, Bắc Kinh thông báo ngày 5.3.

Hải quân Mỹ vớt xác máy bay rơi ở Biển Đông

Hải Anh |

Xác máy bay Mỹ lao xuống Biển Đông hồi tháng Giêng năm nay đã được vớt lên trong tuần này.

Lý do Mỹ hoãn thử tên lửa tầm xa

Hải Anh |

Mỹ hoãn vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa đã được lên kế hoạch từ lâu để tránh leo thang căng thẳng hạt nhân với Nga trong bối cảnh Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng năm 2022 lên 7,1%

Thanh Hà |

Ngân sách quân sự của Trung Quốc - ngân sách lớn thứ hai trên thế giới sau Mỹ - dự kiến ​​tăng 7,1% năm 2022, Bắc Kinh thông báo ngày 5.3.

Hải quân Mỹ vớt xác máy bay rơi ở Biển Đông

Hải Anh |

Xác máy bay Mỹ lao xuống Biển Đông hồi tháng Giêng năm nay đã được vớt lên trong tuần này.

Lý do Mỹ hoãn thử tên lửa tầm xa

Hải Anh |

Mỹ hoãn vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa đã được lên kế hoạch từ lâu để tránh leo thang căng thẳng hạt nhân với Nga trong bối cảnh Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraina.