Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng năm 2022 lên 7,1%

Thanh Hà |

Ngân sách quân sự của Trung Quốc - ngân sách lớn thứ hai trên thế giới sau Mỹ - dự kiến ​​tăng 7,1% năm 2022, Bắc Kinh thông báo ngày 5.3.

Báo cáo ngân sách của chính phủ Trung Quốc cho biết, khoảng 1,45 nghìn tỉ nhân dân tệ (230 tỉ USD) được ấn định cho quốc phòng.

Mức tăng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc cho năm 2022 cao hơn một chút so với mức tăng 6,8% của năm ngoái và nhìn chung là phù hợp với tốc độ tăng trưởng chung trong những năm gần đây, AFP nhận định.

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc cho năm 2022 vượt quá mục tiêu tăng trưởng GDP hàng năm của nước này là 5,5% được Thủ tướng Lý Khắc Cường công bố riêng trong ngày 5.3.

Phát biểu khai mạc kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường cho biết, Bắc Kinh sẽ "tăng cường huấn luyện quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu, kiên định và linh hoạt trong đấu tranh quân sự, bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc".

Bắc Kinh đã chi hàng tỉ USD vào hiện đại hóa quốc phòng trong những năm gần đây nhằm đưa quân đội Trung Quốc thành lực lượng tầm cỡ thế giới.

Tuy nhiên, ngân sách quân sự của Bắc Kinh vẫn thấp hơn nhiều so với Washington. Mỹ đã dành hơn 700 tỉ USD cho chi tiêu quốc phòng năm 2022.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ cảnh báo Trung Quốc chịu hậu quả nếu giúp Nga né trừng phạt

Khánh Minh |

Trung Quốc sẽ phải đối mặt với các biện pháp đáp trả nếu nếu giúp Nga trốn tránh trừng phạt, quan chức Mỹ cảnh báo.

Trung Quốc lên tiếng khi Nga chiếm nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc bày tỏ lo ngại về sự an toàn của các nhà máy hạt nhân Ukraina khi Nga tiến công.

Trung Quốc gợi ý cách Nga và Ukraina có thể hòa bình

Song Minh |

Về cuộc xung đột Nga-Ukraina, Trung Quốc luôn giữ quan điểm rằng an ninh của một quốc gia này không nên đánh đổi bằng an ninh của các quốc gia khác.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc chịu hậu quả nếu giúp Nga né trừng phạt

Khánh Minh |

Trung Quốc sẽ phải đối mặt với các biện pháp đáp trả nếu nếu giúp Nga trốn tránh trừng phạt, quan chức Mỹ cảnh báo.

Trung Quốc lên tiếng khi Nga chiếm nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc bày tỏ lo ngại về sự an toàn của các nhà máy hạt nhân Ukraina khi Nga tiến công.

Trung Quốc gợi ý cách Nga và Ukraina có thể hòa bình

Song Minh |

Về cuộc xung đột Nga-Ukraina, Trung Quốc luôn giữ quan điểm rằng an ninh của một quốc gia này không nên đánh đổi bằng an ninh của các quốc gia khác.