Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc bất ngờ từ chức

Hải Anh |

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad từ chức trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng.

Ông Terry Branstad sẽ từ chức Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc sau hơn 3 năm ở Bắc Kinh, một nguồn tin xác nhận với CNN hôm 14.9.

Nguồn tin cho biết, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad dự kiến rời Bắc Kinh trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc trong nhiều vấn đề. Chính phủ Trung Quốc hôm 11.9 tuyên bố sẽ áp đặt các hạn chế chưa xác dịnh với các nhà ngoại giao Mỹ và nhân viên cấp cao của Mỹ ở Trung Quốc, sau khi Washington có các biện pháp tương tự nhắm vào các nhà ngoại giao của Bắc Kinh hôm 3.9.

Trong bài đăng trên Twitter sáng 14.9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cảm ơn Đại sứ Branstad về sự phụng sự của ông với người dân Mỹ trong vai trò đại sứ Mỹ.

"Tổng thống (Donald Trump) chọn Đại sứ Branstad bởi kinh nghiệm hàng thập kỷ làm việc với Trung Quốc khiến ông trở thành người tốt nhất để đại diện cho chính quyền và bảo vệ lợi ích cũng như lý tưởng của Mỹ trong mối quan hệ quan trọng này" - ông Mike Pompeo chia sẻ.

Ngoại trưởng Mỹ không tiết lộ lý do Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad từ chức, cũng như không hé lộ bất cứ thông tin nào về người kế nhiệm tiềm năng cho vị trí ngoại giao quan trọng này.

Ông Tập Cận Bình khi đó là Phó Chủ tịch Trung Quốc và ông Terry Branstad khi đó là Thống đốc Iowa nâng ly trong bữa tiệc chiêu đãi ngày 15.2.2012 tại Des Moines, Iowa. Ảnh: CNN.
Ông Tập Cận Bình - khi đó là Phó Chủ tịch Nước Trung Quốc và ông Terry Branstad - khi đó là Thống đốc Iowa nâng ly trong bữa tiệc chiêu đãi ngày 15.2.2012 tại Des Moines, Iowa. Ảnh: CNN.

Đại sứ Branstad là một trong những lựa chọn đại sứ đầu tiên của ông Donald Trump ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 12.2016.

Ông Donald Trump cho biết vào thời điểm đó rằng, Thống đốc Iowa Terry Branstad được chọn bởi có kinh nghiệm trong chính sách công, thương mại và nông nghiệp cũng như "mối quan hệ lâu dài của ông với Chủ tịch (Trung Quốc) Tập Cận Bình".

Được biết, ông Branstad đã biết Chủ tịch Tập Cận Bình từ năm 1985 thông qua trao đổi giữa chính phủ Mỹ và Trung Quốc. Hai người được cho là đã duy trì tình bạn tốt đẹp với việc ông Tập Cận Bình gặp lại ông Branstad trong chuyến thăm Mỹ năm 2012 khi là Phó Chủ tịch Nước Trung Quốc.

Việc bổ nhiệm ông Branstad làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc đã được Bắc Kinh hoan nghênh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ca ngợi ông là "người bạn cũ của nhân dân Trung Quốc".

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad đã đảm nhận nhiệm vụ trong giai đoạn khó khăn nhất của quan hệ Mỹ-Trung. Kể từ khi ông được bổ nhiệm, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp thuế lên hàng trăm tỉ USD hàng hóa Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại kéo dài. Mỹ cũng cấm các công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei khỏi các cơ sở hạ tầng truyền thông và nhận các linh kiện của Mỹ, đồng thời thắt chặt các hạn chế về thị thực với các nhà báo của các hãng tin nhà nước Trung Quốc làm việc tại Mỹ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Báo Mỹ: Lầu Năm Góc tiết lộ sức mạnh quân đội Trung Quốc

Khánh Minh |

Sự chuyển đổi của quân đội Trung Quốc thành một lực lượng hiện đại đã được nêu chi tiết trong Báo cáo Sức mạnh Quân sự Trung Quốc thường niên của Lầu Năm Góc.

Công ty Trung Quốc từ chối Microsoft, bán TikTok cho Oracle

Hải Anh |

Oracle đã thắng trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát các hoạt động của ứng dụng TikTok tại Mỹ từ công ty Trung Quốc ByteDance.

Trung Quốc phóng vệ tinh thất bại lần thứ 4 trong năm 2020

Song Minh |

Trung Quốc phóng vệ tinh thất bại lần thứ 4 trong năm nay khi vệ tinh viễn thám quang học Jilin-1 Gaofen 02C không thể đi vào quỹ đạo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Báo Mỹ: Lầu Năm Góc tiết lộ sức mạnh quân đội Trung Quốc

Khánh Minh |

Sự chuyển đổi của quân đội Trung Quốc thành một lực lượng hiện đại đã được nêu chi tiết trong Báo cáo Sức mạnh Quân sự Trung Quốc thường niên của Lầu Năm Góc.

Công ty Trung Quốc từ chối Microsoft, bán TikTok cho Oracle

Hải Anh |

Oracle đã thắng trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát các hoạt động của ứng dụng TikTok tại Mỹ từ công ty Trung Quốc ByteDance.

Trung Quốc phóng vệ tinh thất bại lần thứ 4 trong năm 2020

Song Minh |

Trung Quốc phóng vệ tinh thất bại lần thứ 4 trong năm nay khi vệ tinh viễn thám quang học Jilin-1 Gaofen 02C không thể đi vào quỹ đạo.