F-35 lao xuống tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông gây thương tích

Khánh Minh |

Phi công lái chiếc F-35 đã lao xuống boong tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson ở Biển Đông khiến 7 người bị thương.

CNN dẫn tuyên bố ngày 24.1 của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cho biết phi công F-35 đang thực hiện các hoạt động bay thường lệ thì xảy ra tai nạn. Phi công phóng được ra ngoài và đang trong tình trạng ổn định.

6 người khác bị thương trên boong của tàu sân bay. 3 người được yêu cầu sơ tán đến một cơ sở y tế ở Manila, Philippines và sức khoẻ cũng đã ổn định. 3 thủy thủ khác được điều trị trên tàu sân bay.

Nguyên nhân của cái mà tuyên bố gọi là "lỗi trên chuyến bay" đang được điều tra.

Đây là vụ tai nạn đầu tiên xảy ra với một chiếc F-35C, biến thể của máy bay chiến đấu tàng hình một động cơ của Hải quân Mỹ, được thiết kế cho các hoạt động ngoài tàu sân bay.

F-35A, do Không quân Mỹ vận hành, cất và hạ cánh trên các đường băng thông thường. F-35B, phiên bản của Thủy quân lục chiến, là loại máy bay có tính năng cất, hạ cánh thẳng đứng và có thể hoạt động trên các tàu tấn công đổ bộ của Hải quân.

Theo nhà sản xuất máy bay Lockheed Martin, biến thể dành cho Hải quân Mỹ "có thiết bị hạ cánh mạnh hơn để đáp ứng các hoạt động cất cánh và hạ cánh của tàu sân bay, cánh gấp để phù hợp trên sàn đáp đông đúc, cánh lớn hơn, trọng tải lớn hơn một chút và phạm vi hoạt động dài hơn một chút".

F-35C là biến thể cuối cùng trong số ba biến thể được đưa vào hoạt động vào năm 2019.

USS Carl Vinson là chiếc đầu tiên trong số 11 tàu sân bay của Hải quân Mỹ triển khai cùng F-35C khi nó rời San Diego vào tháng 8 năm ngoái.

Lockheed Martin cho biết: “Việc triển khai này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử hàng không hải quân Mỹ, một máy bay chiến đấu tàng hình được triển khai hoạt động trên một tàu sân bay”.

Việc bổ sung F-35C trên tàu sân bay USS Carl Vinson đánh dấu lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ triển khai với cái mà Hải quân gọi là "phi đội của tương lai", bao gồm cả máy bay F/A-18E, máy bay tác chiến điện tử EA-18G, máy bay cảnh báo sớm trên không E-2D và máy bay vận tải cánh quạt nghiêng CMV-22.

USS Carl Vinson và các tàu hộ tống đã hoạt động ở Biển Đông cùng với nhóm tàu sân bay tấn công USS Abraham Lincoln bắt đầu từ ngày 23.1, theo các tài khoản mạng xã hội của Hải quân Mỹ. Quân đội Mỹ khẳng định quyền hoạt động tự do ở những vùng biển quốc tế.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

F-35 Hàn Quốc 100 triệu USD "hạ cánh bằng bụng" khẩn cấp

Khánh Minh |

Tiêm kích tàng hình Hàn Quốc F-35A trị giá 100 triệu USD "hạ cánh bằng bụng" khẩn cấp hôm 4.1 do bộ phận hạ cánh bị trục trặc vì các vấn đề điện tử.

Khoảnh khắc F-35 Anh trị giá 185 triệu USD lao xuống biển

Ngọc Vân |

Khoảnh khắc chiếc F-35 của Anh trị giá 185 triệu USD lao xuống biển được ghi lại trong một đoạn video bị rò rỉ.

Đội tiêm kích tàng hình tối tân F-35C đầu tiên trên tàu sân bay Hải quân Mỹ

Thanh Hà |

Một cụm tác chiến tàu sân bay Mỹ được Hải quân Mỹ triển khai hôm 2.8 với các tiêm kích hiện đại và đắt giá của Mỹ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

F-35 Hàn Quốc 100 triệu USD "hạ cánh bằng bụng" khẩn cấp

Khánh Minh |

Tiêm kích tàng hình Hàn Quốc F-35A trị giá 100 triệu USD "hạ cánh bằng bụng" khẩn cấp hôm 4.1 do bộ phận hạ cánh bị trục trặc vì các vấn đề điện tử.

Khoảnh khắc F-35 Anh trị giá 185 triệu USD lao xuống biển

Ngọc Vân |

Khoảnh khắc chiếc F-35 của Anh trị giá 185 triệu USD lao xuống biển được ghi lại trong một đoạn video bị rò rỉ.

Đội tiêm kích tàng hình tối tân F-35C đầu tiên trên tàu sân bay Hải quân Mỹ

Thanh Hà |

Một cụm tác chiến tàu sân bay Mỹ được Hải quân Mỹ triển khai hôm 2.8 với các tiêm kích hiện đại và đắt giá của Mỹ.