Pháp thông qua hộ chiếu vaccine, dần nới lỏng các giới hạn

Anh Vũ |

Pháp phê duyệt hộ chiếu vaccine và dần dần nới lỏng các biện pháp hạn chế khi tình hình dịch bệnh đang dần được cải thiện.

Pháp sẽ nới lỏng các quy tắc làm việc tại nhà từ đầu tháng 2 và cho phép các hộp đêm mở cửa trở lại hai tuần sau đó khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước này đang bắt đầu được cải thiện, Reuters dẫn lời Thủ tướng Jean Castex cho biết hôm 20.1.

Giới hạn về số lượng người được phép tham gia các hoạt động thể thao và giải trí cũng sẽ được dỡ bỏ và người dân sẽ không phải đeo khẩu trang ở ngoài trời bắt đầu từ 2.2.

Kể từ ngày 16.2, bỏng ngô hoặc các món ăn nhẹ khác đã được cho phép trở lại tại các rạp chiếu phim ở Pháp. Các giao thức phòng chống COVID-19 trong trường học, trong đó có yêu cầu trẻ em phải đeo khẩu trang trong lớp, có thể được nới lỏng sau kỳ nghỉ đông.

Tuy nhiên, hộ chiếu vaccine, bao gồm yêu cầu giấy chứng nhận đã tiêm chủng để người dân có thể vào các địa điểm công cộng như nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim, sẽ có hiệu lực đúng như kế hoạch từ ngày 24.1, ông Castex cho biết.

Vị thủ tướng cũng nói trong một cuộc họp báo rằng hộ chiếu vaccine có thể bị loại bỏ sau đó nếu đại dịch trở nên bớt căng thẳng hơn. Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Olivier Veran cho biết điều đó sẽ phụ thuộc vào mức độ áp lực của các bệnh viện.

“Làn sóng lây lan của biến thể Delta rõ ràng đang giảm dần ở mọi nơi. Đồng thời, làn sóng lây lan của biến thể Omicron đang bắt đầu giảm ở những khu vực mà biến thể này xuất hiện lần đầu tiên vào cuối tháng 12” - Thủ tướng Pháp thông tin thêm.

Pháp đã báo cáo hơn 425.000 ca nhiễm COVID-19 vào ngày 20.1. Số lượng bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt đã ổn định, giảm bớt áp lực cho các bệnh viện và chính phủ.

Cơ quan tư vấn khoa học của chính phủ Pháp cho hay, đợt lây lan thứ năm của đại dịch COVID-19 sẽ có mức độ lây nhiễm cao nhưng vẫn trong tầm kiểm soát cho đến giữa tháng 3.

Việc hộ chiếu vaccine được quốc hội thông qua vẫn cần sự bật đèn xanh của Tòa án Hiến pháp, nơi sẽ công khai quan điểm của mình về vấn đề này vào ngày 21.1.

Thủ tướng Castex cũng khuyến khích các bậc cha mẹ tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi và cho biết trẻ em từ 12-17 tuổi hiện có thể được tiêm mũi vaccine tăng cường.

Pháp sẽ nới lỏng các quy tắc làm việc tại nhà từ đầu tháng 2 và cho phép các hộp đêm mở cửa trở lại hai tuần sau đó khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước này đang bắt đầu được cải thiện.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Các nước Châu Âu áp dụng lại biện pháp đeo khẩu trang

Anh Vũ |

Làn sóng lây lan COVID-19 mùa đông đã khiến nhiều nước tại Châu Âu áp dụng lại biện pháp đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng.

Bất chấp biến thể Omicron, Pháp nới lỏng kiểm soát tại các trường học

Anh Vũ |

Thủ tướng Pháp đã thông báo một số thay đổi để giữ các trường học nước này mở cửa bất chấp tình trạng lây lan COVID-19 đang gia tăng.

Tin tặc Pháp bán hàng nghìn hộ chiếu vaccine giả

Anh Vũ |

Chính phủ Pháp cho biết đã phát hiện 110.000 hộ chiếu vaccine giả đang được sử dụng ở nước này.

Đoàn công tác Báo Lao Động dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều ngày 9.2, đoàn công tác Báo Lao Động do ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc).

Tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thế nào sau động đất?

Ý Yên |

"Đối tác của chúng tôi đều hỏi liệu du lịch Thổ Nhĩ Kỳ an toàn không, đáp án là có" - giám đốc một công ty du lịch tại Istanbul khẳng định.

“Loạn” xem bói online

Bảo Hân |

Chỉ cần gõ những từ khoá như: Xem bói, xem bói online, xem tử vi… hàng trăm trang quảng cáo xem bói hiện ra, thu hút nhiều người...

Lừa đảo bán, nhượng vé máy bay: Thủ đoạn tung chiêu giăng bẫy

Minh Ánh - Sơn Trần |

Nhu cầu tìm mua vé giá rẻ luôn hiện hữu, nhất là các thời điểm trước, trong và sau tết, việc tìm mua được vé máy bay là điều rất khó khăn do các hãng hàng không luôn trong tình trạng cháy vé. Lợi dùng hoàn cảnh này, nhiều đối tượng lừa đảo ngoi lên hoạt động như những con đỉa hút máu ví tiền của những người nhẹ dạ cả tin.


Khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 ở Vũng Tàu

Phúc Độ |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.2, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện phong tỏa, khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu).

Các nước Châu Âu áp dụng lại biện pháp đeo khẩu trang

Anh Vũ |

Làn sóng lây lan COVID-19 mùa đông đã khiến nhiều nước tại Châu Âu áp dụng lại biện pháp đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng.

Bất chấp biến thể Omicron, Pháp nới lỏng kiểm soát tại các trường học

Anh Vũ |

Thủ tướng Pháp đã thông báo một số thay đổi để giữ các trường học nước này mở cửa bất chấp tình trạng lây lan COVID-19 đang gia tăng.

Tin tặc Pháp bán hàng nghìn hộ chiếu vaccine giả

Anh Vũ |

Chính phủ Pháp cho biết đã phát hiện 110.000 hộ chiếu vaccine giả đang được sử dụng ở nước này.