Bất chấp biến thể Omicron, Pháp nới lỏng kiểm soát tại các trường học

Anh Vũ |

Thủ tướng Pháp đã thông báo một số thay đổi để giữ các trường học nước này mở cửa bất chấp tình trạng lây lan COVID-19 đang gia tăng.

Hôm 10.1, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết, học sinh nước này sẽ được phép tự làm xét nghiệm nhanh thay vì phải xét nghiệm PCR nếu một trong những bạn học bị nhiễm bệnh. Quyết định được đưa ra vì số ca nhiễm mới gia tăng đã khiến quy trình y tế trong các trường học Pháp trở nên quá nặng nề, Reuters đưa tin.

“Tôi hiểu những lo lắng của phụ huynh, giáo viên và hiệu trưởng trường học sau khi số ca nhiễm do biến thể Omicron gia tăng dẫn đến hỗn loạn và tê liệt ở các trường học Pháp trong tuần qua” - ông Castex nói với đài truyền hình France 2.

"Hôm nay đã có tới 10.452 lớp học đã phải nghỉ. Nếu chúng tôi đóng cửa các lớp học ngay khi có một trường hợp nhiễm bệnh thì với sự bùng nổ của biến thể Omicron, tất cả các trường học ở Pháp sẽ phải đóng cửa trong vài ngày tới" - tổng thống Castex nói thêm.

Theo ông Castex, thay vì phải làm xét nghiệm PCR, chỉ cần ba lần xét nghiệm nhanh có kết quả âm tính là đủ điều kiện cho một đứa trẻ có thể đến trường.

Ông nói thêm rằng như một biện pháp bổ sung, các bậc cha mẹ sẽ không được yêu cầu đón con ngay lập tức trong trường hợp bùng phát COVID-19. Thay vào đó, các trường sẽ được phép đợi cho đến khi kết thúc ngày học hôm đó.

Pháp đang trải qua một đợt lây lan COVID-19 mạnh với sự xuất hiện của biến thể Omicron. Làn sóng lây lan này đã khiến số ca nhập viện tại Pháp tăng mạnh nhất kể từ tháng 4.2021.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Pháp không ra lệnh giới nghiêm cho đêm giao thừa

Nguyễn Hạnh |

Trong bối cảnh phải đối mặt với sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron, Pháp thắt chặt hơn nữa các biện pháp hạn chế chống COVID-19, nhưng không có lệnh giới nghiêm cho đêm giao thừa.

Pháp vượt 100.000 ca COVID-19 hàng ngày, nhiều nước tăng mạnh ca mắc

Ngọc Vân |

Pháp ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục hôm 25.12, lần đầu tiên vượt mốc 100.000 ca hàng ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Tin tặc Pháp bán hàng nghìn hộ chiếu vaccine giả

Anh Vũ |

Chính phủ Pháp cho biết đã phát hiện 110.000 hộ chiếu vaccine giả đang được sử dụng ở nước này.

Trực tiếp Hà Nội 0 - 0 Công an Hà Nội: Chờ đợi bàn thắng trong hiệp 2

NHÓM PV |

Trực tiếp trận Hà Nội với Công an Hà Nội tại vòng 2 Night Wolf V.League 2023. Hai đội nỗ lực tìm kiếm bàn thắng với thế trận đôi công nảy lửa.

Phạt cô đồng bổ cau "đúng nhận, sai cãi" ở Hải Dương 7,5 triệu đồng

Mai Dung |

Ngày 9.2, đại diện Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.H (sinh năm 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) - cô đồng "đúng nhận, sai cãi" được dư luận quan tâm thời gian qua.

Giờ thứ 9: Yêu người lớn tuổi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Chương trình hôm nay sẽ là những dòng tâm sự của một người phụ nữ. Chị có một cuộc sống đầy đủ vật chất với người chồng thành đạt và những đứa con ngoan. Nhưng chị đã không thể vượt qua nổi những xúc cảm trước một người đàn ông lớn tuổi. Liệu chị có dám đánh đổi một gia đình hạnh phúc để chạy theo những đam mê và cảm xúc của mình?

Sai phạm ở Sở Y tế Cần Thơ: Cấp dưới khai làm theo chỉ đạo cựu giám đốc sở

Anh Tú |

TPHCM - Trình bày tại phiên tòa chiều 9.2, chuyên viên Ban Quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ và nhân viên công ty NSJ Group cho rằng, mình không hưởng lợi từ các việc đã làm mà chỉ thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên.

Mỹ sẽ không trừng phạt Ấn Độ vì mua dầu của Nga

Khánh Minh |

Mỹ sẽ không trừng phạt Ấn Độ vì nước này mua dầu của Nga bất chấp mức giá trần mà G7 - do Mỹ dẫn đầu - đã áp đặt đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga vào năm ngoái.

Pháp không ra lệnh giới nghiêm cho đêm giao thừa

Nguyễn Hạnh |

Trong bối cảnh phải đối mặt với sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron, Pháp thắt chặt hơn nữa các biện pháp hạn chế chống COVID-19, nhưng không có lệnh giới nghiêm cho đêm giao thừa.

Pháp vượt 100.000 ca COVID-19 hàng ngày, nhiều nước tăng mạnh ca mắc

Ngọc Vân |

Pháp ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục hôm 25.12, lần đầu tiên vượt mốc 100.000 ca hàng ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Tin tặc Pháp bán hàng nghìn hộ chiếu vaccine giả

Anh Vũ |

Chính phủ Pháp cho biết đã phát hiện 110.000 hộ chiếu vaccine giả đang được sử dụng ở nước này.